Pháp cấm pháo hoa để đảm bảo an ninh trước thềm Quốc khánh

VOV.VN - Trước nguy cơ lo ngại về mất kiểm soát an ninh thời gian gần đây, Thủ tướng Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc khánh nước này diễn ra hôm 14/7 tới.

Phát biểu trước giới truyền thông, Thủ tướng Pháp Elizabeth Borne nhấn mạnh rằng các biện pháp mạnh mẽ sẽ được áp dụng nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối trong dịp lễ này. Cụ thể, chính phủ sẽ ra một sắc lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo cối và pháo hoa ngay trong hôm nay. Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến hết ngày 15/7. Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin, đó là điều cần thiết.

“Chúng ta có thể thấy rằng pháo cối và pháo hoa đã được sử dụng rất nhiều trong các vụ bạo loạn trước đó. Thế nên việc cấm sử dụng là cần thiết. Chúng tôi đã yêu cầu các tỉnh trưởng ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán các sản phẩm này tại các tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng siết chặt việc vận chuyển qua biên giới cũng như qua đường bưu kiện. Cảnh sát tư pháp cũng theo dõi kỹ các đường dây buôn bán pháo nổ và vừa mới bắt được hơn 300 kg pháo nhập lậu vào rạng sáng hôm qua và hiển nhiên là một phần hoặc tất cả sẽ được sử dụng cho dịp 14/7 tới”, Thủ tướng Pháp cho hay.

Dịp này, Pháp cũng cấm tụ tập đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra bạo động. Thủ tướng Pháp cũng cho biết đang gấp rút hoàn thành dự thảo luật khẩn cấp để trình lên hội nghị các Bộ trưởng và có thể được thông qua vào cuối mùa hè này.

Về câu hỏi có nên xử phạt phụ huynh các gia đình có con ở độ tuổi vị thành niên vi phạm pháp luật, Thủ tướng Elizabeth Borne khẳng định chính phủ sẽ thay đổi luật nếu cần thiết, đồng thời cũng nhấn mạnh bà đang xem xét việc áp dụng hình thức nộp phạt bằng tiền cho trẻ vị thành niên phạm tội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bạo loạn ở Pháp cho thấy sự thất bại trong hội nhập Tây Âu"
"Bạo loạn ở Pháp cho thấy sự thất bại trong hội nhập Tây Âu"

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho rằng các cuộc bạo loạn hàng loạt bao trùm nước Pháp chứng tỏ sự thất bại hoàn toàn của các quốc gia phương Tây trong việc hòa nhập những người di cư

"Bạo loạn ở Pháp cho thấy sự thất bại trong hội nhập Tây Âu"

"Bạo loạn ở Pháp cho thấy sự thất bại trong hội nhập Tây Âu"

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho rằng các cuộc bạo loạn hàng loạt bao trùm nước Pháp chứng tỏ sự thất bại hoàn toàn của các quốc gia phương Tây trong việc hòa nhập những người di cư

Pháp mạnh tay trấn áp bạo loạn, xử án điểm để răn đe
Pháp mạnh tay trấn áp bạo loạn, xử án điểm để răn đe

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng gây ra bạo loạn và tấn công các cơ quan công quyền cũng như nhà riêng của các nghị sĩ.

Pháp mạnh tay trấn áp bạo loạn, xử án điểm để răn đe

Pháp mạnh tay trấn áp bạo loạn, xử án điểm để răn đe

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne khẳng định sẽ xử lý nghiêm các đối tượng gây ra bạo loạn và tấn công các cơ quan công quyền cũng như nhà riêng của các nghị sĩ.

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn ngày thứ 6 liên tiếp, hơn 2.800 người bị bắt
Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn ngày thứ 6 liên tiếp, hơn 2.800 người bị bắt

VOV.VN - Hàng chục nghìn cảnh sát đã được triển khai trở lại để đối phó với làn sóng bạo loạn tiếp tục diễn ra tại các thành phố của Pháp đêm 2/7.

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn ngày thứ 6 liên tiếp, hơn 2.800 người bị bắt

Bạo loạn ở Pháp tiếp diễn ngày thứ 6 liên tiếp, hơn 2.800 người bị bắt

VOV.VN - Hàng chục nghìn cảnh sát đã được triển khai trở lại để đối phó với làn sóng bạo loạn tiếp tục diễn ra tại các thành phố của Pháp đêm 2/7.

Nhà của thị trưởng Pháp bị lao xe và phóng hỏa trong vụ bạo loạn
Nhà của thị trưởng Pháp bị lao xe và phóng hỏa trong vụ bạo loạn

VOV.VN - Các đối tượng bạo loạn tại Pháp đã lái ô tô đâm vào nhà ông Vincent Jeanbrun, Thị trưởng của vùng ngoại ô phía Nam L'Haÿ-les-Roses, trước khi phóng hỏa. Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh bạo loạn bùng phát trên khắp nước Pháp sau khi nam thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi bị cảnh sát giao thông bắn chết.

Nhà của thị trưởng Pháp bị lao xe và phóng hỏa trong vụ bạo loạn

Nhà của thị trưởng Pháp bị lao xe và phóng hỏa trong vụ bạo loạn

VOV.VN - Các đối tượng bạo loạn tại Pháp đã lái ô tô đâm vào nhà ông Vincent Jeanbrun, Thị trưởng của vùng ngoại ô phía Nam L'Haÿ-les-Roses, trước khi phóng hỏa. Vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh bạo loạn bùng phát trên khắp nước Pháp sau khi nam thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi bị cảnh sát giao thông bắn chết.