Lai Châu phát hiện, quy tập 44 hài cốt liệt sĩ tại 4 mộ tập thể

VOV.VN - Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Bình Lư tổ chức khai quật, quy tập 4 mộ liệt sĩ tập thể tại thôn Thanh Bình, thuộc khu vực giáp ranh giữa bản Hô Ta và bản Mường Cấu, xã Bình Lư.

Theo tài liệu lịch sử và lời kể của các nhân chứng, đây là khu vực diễn ra trận tập kích của thực dân Pháp ngày 14/2/1951, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Sau trận đánh, nhân dân địa phương đã đưa các liệt sĩ về chôn cất tập thể tại bản Mường Cấu.

Qua khai quật trên diện tích khoảng 170m², lực lượng chức năng phát hiện 4 mộ tập thể với tổng số 44 bộ hài cốt. Cùng với đó, nhiều di vật như mảnh vải dù, đầu đạn và một số vật dụng cá nhân cũng được tìm thấy, góp phần phục vụ công tác xác minh, nhận dạng và hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ.

Ngày 14/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị với sự tham gia của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng lịch sử và cơ quan báo chí để phân tích, đánh giá các thông tin, hiện vật thu thập được. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.

Việc phát hiện, quy tập 4 mộ liệt sĩ tập thể không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những tư liệu lịch sử về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn Lai Châu, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiện toàn tỉnh Lai Châu có 9 nghĩa trang liệt sĩ với 1.343 phần mộ; địa phương vẫn còn 72 liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập và 205 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin, cần lấy mẫu giám định ADN. Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đến nay Lai Châu đã cơ bản hoàn thành quy trình lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, tạo nền tảng phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha
Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

VOV.VN - Chiều 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

VOV.VN - Chiều 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Liên quan công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật.

Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Liên quan công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ vừa phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật.

Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.