​Lãnh đạo An Giang đối thoại, giải quyết vướng mắc của người lao động

VOV.VN -Diễn đàn nhằm đối thoại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mặc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
 

Hôm nay (29/5), UBND tỉnh An Giang phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Diễn đàn “Nghe công nhân nói-Nói công nhân nghe” năm 2019.

Diễn đàn nhằm đối thoại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mặc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Diễn đàn “Nghe công nhân nói-Nói công nhân nghe” năm 2019.

Tại Diễn đàn này, với tinh thần trao đổi thẳng thắn, dân chủ, các kiến nghị của gần 300 đại biểu đại diện cho công nhân lao động, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn đã được Phó Chủ UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan trả lời, đi kèm với cam kết sẽ triển khai thực hiện ngay sau khi kết thúc Diễn đàn.

Tại Diễn Đàn, gần 300 đại biểu đại diện cho công nhân lao động, người sử dụng lao động và cán bộ công đoàn nêu ý kiến.

Cụ thể là những tồn tại, bất cập liên quan đến đời sống, việc làm của công nhân và quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trong đó nổi bật là vấn đề về môi trường làm việc, chế độ làm thêm giờ, chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân, vật giá tiêu dùng, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội; vấn đề quá tải trường học ở khu công nghiệp; nhu cầu về nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp, vấn đề nhà ở xã hội, y tế, vật giá tiêu dùng…cũng được đại diện các sở, ngành liên quan giải đáp trực tiếp tại Diễn đàn.

Các vướng mắc củ công nhân, người sử dụng lao động được đại diện các sở, ngành liên quan giải đáp trực tiếp tại Diễn đàn.

Phát biểu kết luận Diễn đàn, ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ UBND tỉnh An Giang cho rằng, Diễn đàn “Nghe công nhân nói-Nói công nhân nghe” là dịp giúp lãnh đạo tỉnh hiểu được tâm tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn trong sản xuất; đời sống, thu nhập, việc làm của công nhân lao động; thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền trong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, kịp thời có giải pháp lãnh đạo, giải quyết kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ chính sách của công nhân lao động và đại diện người sử dụng lao động trong quá trình lao động, sản xuất tại đơn vị, địa phương.

Ông Lê Văn Nưng Phó Chủ UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Diễn đàn.

"Bất cứ lãnh đạo nào Lãnh đạo, Sở ngành, cũng như doanh nghiệp đều mong muốn cho công nhân mình đời sống luôn nâng cao về vật chất và tinh thần; Cho nên là công nhân cũng phải phấn đấu, doanh nghiệp cũng phải phấn đấu, Chính quyền cũng phải quan tâm nhiều hơn như thế mới có được tiếng nói chung, sẽ tạo thành động lực vô hình và hữu hình của công nhân, của nhà máy, của doanh nghiệp, của chính quyền. Như vậy mới xứng đáng là công nhân cử quê hương Bác Tôn kính mến. Muốn làm được điều này, thì chính quyền và tất cả chúng ta, những người có trách nhiệm phải mới mẻ trong suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm, đặc biệt là nhịp nhàng trong phối hợp", ông Lê Văn Nưng nói.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã trao 150 phần quà cho 150 công nhân lao động tham gia Diễn đàn./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động ở miền Trung
Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động ở miền Trung

VOV.VN - Đây là dịp để công nhân lao động trình bày với Thủ tướng Chính phủ những nguyện vọng, tâm tư và các chính sách đối với công nhân lao động.

Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động ở miền Trung

Thủ tướng đối thoại với công nhân lao động ở miền Trung

VOV.VN - Đây là dịp để công nhân lao động trình bày với Thủ tướng Chính phủ những nguyện vọng, tâm tư và các chính sách đối với công nhân lao động.

“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La
“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La

VOV.VN -Thông qua chương trình, những món quà ý nghĩa được trao với mong muốn mang đến cho công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Sơn La một cái Tết ấm áp.

“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La

“Tết sum vầy” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La

VOV.VN -Thông qua chương trình, những món quà ý nghĩa được trao với mong muốn mang đến cho công nhân, viên chức, lao động nghèo tỉnh Sơn La một cái Tết ấm áp.

Thủ tướng: Công nhân lao động bậc cao là động lực của tăng trưởng
Thủ tướng: Công nhân lao động bậc cao là động lực của tăng trưởng

VOV.VN - Sáng 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, đối thoại với 1.000 công nhân lao động tại TP HCM.

Thủ tướng: Công nhân lao động bậc cao là động lực của tăng trưởng

Thủ tướng: Công nhân lao động bậc cao là động lực của tăng trưởng

VOV.VN - Sáng 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, đối thoại với 1.000 công nhân lao động tại TP HCM.

Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà công nhân lao động tại Bắc Giang
Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà công nhân lao động tại Bắc Giang

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng khẳng định, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Đảng, Nhà nước, công đoàn đều có hoạt động hướng về người lao động.

Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà công nhân lao động tại Bắc Giang

Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà công nhân lao động tại Bắc Giang

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng khẳng định, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Đảng, Nhà nước, công đoàn đều có hoạt động hướng về người lao động.

Công nhân lao động: Vấn đề bức xúc nhất vẫn là tiền lương
Công nhân lao động: Vấn đề bức xúc nhất vẫn là tiền lương

Mặc dù đã từng bước được cải thiện nhưng tiền lương, thu nhập vẫn đang là vấn đề bức xúc nhất hiện nay đối với công nhân lao động...

Công nhân lao động: Vấn đề bức xúc nhất vẫn là tiền lương

Công nhân lao động: Vấn đề bức xúc nhất vẫn là tiền lương

Mặc dù đã từng bước được cải thiện nhưng tiền lương, thu nhập vẫn đang là vấn đề bức xúc nhất hiện nay đối với công nhân lao động...

"Thủ tướng rất gần gũi với công nhân lao động"
"Thủ tướng rất gần gũi với công nhân lao động"

VOV.VN - Những gì mà Thủ tướng Chính phủ đã giải đáp, những cử chỉ thân thiện của Thủ tướng đã đáp ứng được mong muốn của người lao động.

"Thủ tướng rất gần gũi với công nhân lao động"

"Thủ tướng rất gần gũi với công nhân lao động"

VOV.VN - Những gì mà Thủ tướng Chính phủ đã giải đáp, những cử chỉ thân thiện của Thủ tướng đã đáp ứng được mong muốn của người lao động.

Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết
Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết

VOV.VN - Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết

Ấm áp “Tết sum vầy” của công nhân lao động TPHCM không về quê đón Tết

VOV.VN - Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Ảnh: Rực rỡ lễ cưới tập thể của công nhân lao động ở Hải Phòng
Ảnh: Rực rỡ lễ cưới tập thể của công nhân lao động ở Hải Phòng

VOV.VN- Chiều 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ cưới tập thể cho công nhân lao động thành phố năm 2019.

Ảnh: Rực rỡ lễ cưới tập thể của công nhân lao động ở Hải Phòng

Ảnh: Rực rỡ lễ cưới tập thể của công nhân lao động ở Hải Phòng

VOV.VN- Chiều 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ cưới tập thể cho công nhân lao động thành phố năm 2019.