Lợn chết quẳng ra kênh thủy lợi bốc mùi hôi thối ở Quảng Nam

VOV.VN - Hàng chục con lợn chết, bốc mùi hôi thối được vứt nổi trên kênh thủy lợi N14, thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Chỉ 1 đoạn kênh ngang qua cánh đồng thôn An Thái, xã Bình An có đến 5 con lợn chết trôi nổi. Một người dân ở đây cho biết, tình trạng lợn chết trôi trên kênh xảy ra gần nửa tháng nay. Trung bình mỗi ngày có từ 2-3 con.

Cũng tại tuyến kênh N14, gần Quốc lộ 1A, 2 con lợn nặng cả tạ phơi bụng trương phình trên mặt nước. Cách đó chừng 30m, tại khu vực Cầu Máng bắc ngang qua kênh, nhiều bao tải chứa lợn chết vứt lăn lóc.

Ruồi bâu quanh lợn chết, nguồn nước bị ô nhiễm nặng

Người dân địa phương cho biết, số lợn này có thể do những người vô ý thức chở lợn từ nơi khác đến, khi ngang qua địa bàn xã Bình An thì lợn chết nên vứt bừa xuống kênh, nhưng cũng có thể là lợn nhà của các hộ dân khu vực gần đó bị dịch tả lợn châu Phi. Người dân địa phương đã nhiều lần báo cáo với chính quyền xã nhưng chưa được xử lý.

Lợn chết nằm chỏng chơ trên mặt nước.

Ông Lê Hồng Thiết, Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương chưa nắm được tình hình trong mấy ngày qua: “Không ai báo cáo nên chúng tôi không biết. Nếu lợn bị dịch thì đội công tác của xã với thôn và dân cân ký xong lập biên bản chở đi chôn chớ không quăng ra kênh. Xã có dịch mấy bữa rồi. Đến nay đã lan ra toàn xã và đem chôn suốt mấy ngày nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lào Cai hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn bị mắc dịch tả châu Phi
Lào Cai hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn bị mắc dịch tả châu Phi

VOV.VN - Các địa phương của tỉnh Lào Cai bắt đầu chi trả hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Lào Cai hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn bị mắc dịch tả châu Phi

Lào Cai hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi lợn bị mắc dịch tả châu Phi

VOV.VN - Các địa phương của tỉnh Lào Cai bắt đầu chi trả hỗ trợ cho các hộ nông dân bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Hải Phòng bắt giữ xe chở 13 con lợn mắc dịch tả châu Phi
Hải Phòng bắt giữ xe chở 13 con lợn mắc dịch tả châu Phi

VOV.VN - TP Hải Phòng vừa bắt giữ một xe chở 13 con lợn với tổng trọng lượng lên đến gần 1 tấn lợn hơi nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Hải Phòng bắt giữ xe chở 13 con lợn mắc dịch tả châu Phi

Hải Phòng bắt giữ xe chở 13 con lợn mắc dịch tả châu Phi

VOV.VN - TP Hải Phòng vừa bắt giữ một xe chở 13 con lợn với tổng trọng lượng lên đến gần 1 tấn lợn hơi nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Điện Biên đã tiêu hủy gần 7.000 con lợn mắc dịch tả Châu Phi
Điện Biên đã tiêu hủy gần 7.000 con lợn mắc dịch tả Châu Phi

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tiêu hủy gần 7.000 con lợn mắc dịch tả Châu Phi với trọng lượng khoảng 300.000 kg.

Điện Biên đã tiêu hủy gần 7.000 con lợn mắc dịch tả Châu Phi

Điện Biên đã tiêu hủy gần 7.000 con lợn mắc dịch tả Châu Phi

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tiêu hủy gần 7.000 con lợn mắc dịch tả Châu Phi với trọng lượng khoảng 300.000 kg.

Đưa lợn Móng Cái ra đảo để tránh dịch tả châu Phi: Không khả thi!
Đưa lợn Móng Cái ra đảo để tránh dịch tả châu Phi: Không khả thi!

VOV.VN - Dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng và có nguy cơ xóa sổ đàn lợn Móng Cái. Phương án đưa lợn ra đảo để bảo vệ giống lợn quý này được cho là khó khả thi.

Đưa lợn Móng Cái ra đảo để tránh dịch tả châu Phi: Không khả thi!

Đưa lợn Móng Cái ra đảo để tránh dịch tả châu Phi: Không khả thi!

VOV.VN - Dịch tả lợn Châu Phi đang lan rộng và có nguy cơ xóa sổ đàn lợn Móng Cái. Phương án đưa lợn ra đảo để bảo vệ giống lợn quý này được cho là khó khả thi.

Người chăn nuôi Quảng Ninh không “treo chuồng” sau dịch tả châu Phi
Người chăn nuôi Quảng Ninh không “treo chuồng” sau dịch tả châu Phi

VOV.VN - Nhiều hộ chăn nuôi ở Quảng Ninh đã tạm thời chuyển sang nuôi gia cầm, thủy cầm trong thời gian chờ tái đàn lợn.

Người chăn nuôi Quảng Ninh không “treo chuồng” sau dịch tả châu Phi

Người chăn nuôi Quảng Ninh không “treo chuồng” sau dịch tả châu Phi

VOV.VN - Nhiều hộ chăn nuôi ở Quảng Ninh đã tạm thời chuyển sang nuôi gia cầm, thủy cầm trong thời gian chờ tái đàn lợn.