Hải Phòng bắt giữ xe chở 13 con lợn mắc dịch tả châu Phi

VOV.VN - TP Hải Phòng vừa bắt giữ một xe chở 13 con lợn với tổng trọng lượng lên đến gần 1 tấn lợn hơi nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an thành phố Hải Phòng) và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng phát hiện, bắt giữ ô tô tải biển kiểm soát 15C - 32.996, do Lê Văn Chuyển (sinh năm 1990, trú tại thôn Trung, xã Lưu Kiếm huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Trần Đức Lộc (sinh năm 1986, cùng trú tại thôn Trung, xã Lưu Kiếm) điều khiển, chở 13 con lợn nghi mắc bệnh dịch tả châu Phi. Tại thời điểm kiểm tra, 3 con lợn đã chết, 10 con lợn ốm.
Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn này theo đúng quy định.

Lê Văn Chuyển và Trần Đức Lộc khai mua 13 con lợn ốm (mỗi con từ 50 – 70 kg) của một người tên là Sơn ở xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với giá 1,5 triệu đồng/con, vận chuyển về huyện Thủy Nguyên để giết mổ và chuyển đi các địa phương tiêu thụ, đến địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão (Hải Phòng) thì bị tổ công tác liên ngành bắt giữ. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã lấy 5 mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng 2 xét nghiệm; kết quả: cả 5 mẫu đều dương tính vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện An Lão tiếp tục thụ lý giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Thuận: Người dân tự nguyện góp vốn xây dựng nhà máy nước sạch
Bình Thuận: Người dân tự nguyện góp vốn xây dựng nhà máy nước sạch

VOV.VN - Mô hình này đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đối với các công trình nước sạch nông thôn ở tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận: Người dân tự nguyện góp vốn xây dựng nhà máy nước sạch

Bình Thuận: Người dân tự nguyện góp vốn xây dựng nhà máy nước sạch

VOV.VN - Mô hình này đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước đối với các công trình nước sạch nông thôn ở tỉnh Bình Thuận.

Khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc
Khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Nhà máy đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao.

Khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

Khánh thành giai đoạn 1 nhà máy nước sạch lớn nhất miền Bắc

VOV.VN - Nhà máy đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội và dần thay thế nguồn nước ngầm đã và đang có nguy cơ ô nhiễm cao.

Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình
Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra qui trình vận hành của nhà máy cấp nước, nếu vận hành không đúng phải xử lý nghiêm

Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra qui trình vận hành của nhà máy cấp nước, nếu vận hành không đúng phải xử lý nghiêm

Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL
Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

VOV.VN-Ngày 14/3, Tập đoàn Tân Hiệp Phát chính thức đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy nước giải khát Number One Hậu Giang (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

VOV.VN-Ngày 14/3, Tập đoàn Tân Hiệp Phát chính thức đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy nước giải khát Number One Hậu Giang (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt
Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt

VOV.VN -Trong khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, thì Nhà máy nước Hòa Liên, công suất 120.000 m3/ngày đêm vẫn “treo” hết năm này qua năm khác. 

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt

Đà Nẵng: Dự án nhà máy nước “treo” trong khi dân khát nước sinh hoạt

VOV.VN -Trong khi nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, thì Nhà máy nước Hòa Liên, công suất 120.000 m3/ngày đêm vẫn “treo” hết năm này qua năm khác. 

Lo lắng chất lượng nước từ Nhà máy nước mini ở Hải Phòng
Lo lắng chất lượng nước từ Nhà máy nước mini ở Hải Phòng

VOV.VN -99% người dân nông thôn ở Hải Phòng được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, có lo ngại về chất lượng nguồn nước do các nhà máy nước mini cung cấp.

Lo lắng chất lượng nước từ Nhà máy nước mini ở Hải Phòng

Lo lắng chất lượng nước từ Nhà máy nước mini ở Hải Phòng

VOV.VN -99% người dân nông thôn ở Hải Phòng được sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, có lo ngại về chất lượng nguồn nước do các nhà máy nước mini cung cấp.