Nga rút quân nhưng vẫn tập trận lớn, Ukraine hoài nghi việc căng thẳng hạ nhiệt

VOV.VN - Sau khi Nga thông báo sẽ rút một số lực lượng về căn cứ thường trực song vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận lớn như kế hoạch, Ukraine đã bày tỏ hoài nghi về triển vọng căng thẳng hạ nhiệt.

Nga thông báo ngày 15/2 rằng một số lực lượng sẽ quay về căn cứ sau khi hoàn thành những cuộc tập trận gần đây nhưng nhấn mạnh rằng những cuộc tập trận quân sự quan trọng khác sẽ tiếp tục diễn ra.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng thuộc Quân khu phía Nam và phía Tây - các khu vực tiếp giáp với Ukraine, đã bắt đầu quay về căn cứ. Dù vậy, thông báo trên không nêu chính xác các lực lượng này đồn trú thường trực ở đâu, các địa điểm đã tập trận hoặc số lượng binh lính rút về căn cứ.

Nga đã tập trung hơn 130.000 binh lính gần biên giới với Ukraine trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại từ phương Tây và Ukraine, rằng một cuộc tấn công có thể sắp diễn ra.

"Các đơn vị thuộc Quân khu phía Nam và phía Tây hoàn thành nhiệm vụ của mình đã bắt đầu rút quân bằng đường bộ và đường sắt. Ngày hôm nay họ sẽ di chuyển về đơn vị đồn trú của mình", Thiếu Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo trên Facebook.

Dù vậy, ông Konashenkov cho biết các cuộc tập trận lớn vẫn tiếp tục diễn ra.

"Trong lực lượng vũ trang Nga, các hoạt động huấn luyện trên quy mô lớn sẽ tiếp tục duy trì với sự tham gia của gần như tất cả các quân khu, hạm đội và lực lượng nhảy dù", Tướng Nga thông báo, đồng thời cho biết, là một phần trong đợt kiểm tra khả năng phản ứng của các lực lượng thuộc Nhà nước Liên minh, cuộc tập trận chung Nga - Belarus Allied Resolve 2022 hiện đang diễn ra trên lãnh thổ của nước Cộng hòa Belarus.

Ngoài ra, theo ông Konashenkov, một loạt cuộc tập trận hải quân, với các tàu mặt nước, tàu ngầm và chiến đấu cơ hải quân, cũng đang diễn ra ở những khu vực hoạt động quan trọng của các đại dương trên thế giới và các vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Nga.

"Các cuộc tập trận đang diễn ra, với sự tham gia của các lực lượng và đơn vị quân sự tại các bãi huấn luyện khác trên lãnh thổ Liên bang Nga, sẽ được tiến hành theo kế hoạch", quan chức Nga nhận định.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ hoài nghi về thông báo của Nga trong một cuộc họp báo tại Kiev ngày 15/2.

"Các thông báo khác nhau liên tiếp được Nga đưa ra, vì thế chúng tôi có một nguyên tắc: Đó là không chỉ nghe rồi tin mà còn cần quan sát rồi mới tin. Chỉ khi chúng tôi chứng kiến các động thái rút quân thì chúng tôi mới tin căng thẳng đã giảm leo thang", ông Kuleba bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Vũ khí" đặc biệt giúp Nga đối phó với trừng phạt của phương Tây trong khủng hoảng Ukraine
“Vũ khí" đặc biệt giúp Nga đối phó với trừng phạt của phương Tây trong khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Vị thế của Nga trên bản đồ hàng không thế giới đã tạo cho Moscow lợi thế chưa từng có so với thời Liên Xô. Điều này trở thành “vũ khí" đặc biệt của Nga khi đối phó với các lệnh trừng phạt tiềm tàng của phương Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến Ukraine.

“Vũ khí" đặc biệt giúp Nga đối phó với trừng phạt của phương Tây trong khủng hoảng Ukraine

“Vũ khí" đặc biệt giúp Nga đối phó với trừng phạt của phương Tây trong khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Vị thế của Nga trên bản đồ hàng không thế giới đã tạo cho Moscow lợi thế chưa từng có so với thời Liên Xô. Điều này trở thành “vũ khí" đặc biệt của Nga khi đối phó với các lệnh trừng phạt tiềm tàng của phương Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến Ukraine.

Phản ứng của phương Tây trước việc Nga rút quân
Phản ứng của phương Tây trước việc Nga rút quân

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết chỉ khi Nga rút quân hoàn toàn khỏi biên giới với Ukraine thì Anh mới tin rằng Moscow không có kế hoạch tấn công Kiev.

Phản ứng của phương Tây trước việc Nga rút quân

Phản ứng của phương Tây trước việc Nga rút quân

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết chỉ khi Nga rút quân hoàn toàn khỏi biên giới với Ukraine thì Anh mới tin rằng Moscow không có kế hoạch tấn công Kiev.

“Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu Kiev không gây hấn”
“Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu Kiev không gây hấn”

VOV.VN - Căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine đã leo thang trong nhiều tuần qua khi Mỹ và Anh cáo buộc Nga lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công và muốn lập một chính phủ bù nhìn ở Kiev.

“Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu Kiev không gây hấn”

“Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu Kiev không gây hấn”

VOV.VN - Căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine đã leo thang trong nhiều tuần qua khi Mỹ và Anh cáo buộc Nga lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công và muốn lập một chính phủ bù nhìn ở Kiev.

Nga thông báo bắt đầu rút quân sau tập trận
Nga thông báo bắt đầu rút quân sau tập trận

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu rút quân sau tập trận giữa bối cảnh phương Tây cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine mặc dù điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch này.

Nga thông báo bắt đầu rút quân sau tập trận

Nga thông báo bắt đầu rút quân sau tập trận

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu rút quân sau tập trận giữa bối cảnh phương Tây cảnh báo về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine mặc dù điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch này.