“Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu Kiev không gây hấn”

VOV.VN - Căng thẳng ở khu vực biên giới Nga-Ukraine đã leo thang trong nhiều tuần qua khi Mỹ và Anh cáo buộc Nga lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công và muốn lập một chính phủ bù nhìn ở Kiev.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov ngày 15/2 tuyên bố, Nga sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Ukraine trừ khi Kiev có hành động gây hấn.

“Nếu Ukraine thực hiện một cuộc tấn công chống lại Nga – đừng ngạc nhiên khi chúng tôi đáp trả”, nhà ngoại giao Nga nói với The Guardian.

Ông Chizhov cũng nhấn mạnh Nga sẽ không cho phép hành vi sát hại công dân Nga ở bất kỳ đâu, kể cả ở vùng Donbas.

Theo Đại diện thường trực của Nga tại EU, số lượng binh sĩ Nga ở khu vực gần biên giới Ukraine (thường được phương Tây mô tả là dấu hiệu cho thấy “sự tăng cường quân sự” của Nga) chỉ ngang bằng với số lượng binh sĩ tham gia các cuộc tập trận của phương Tây trong năm 2021. Điều này không gây ra mối lo ngại lớn.

Tình hình ở khu vực biên giới Nga-Ukraine nhanh chóng trở nên xấu đi vài tuần trở lại đây sau khi NATO và một số quốc gia khác loan tin nói rằng Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine. Các quan chức hàng đầu của Mỹ và Anh đã nhiều lần đưa ra tuyên bố rằng “cuộc tấn công” có thể bắt đầu trong những ngày tới. Thậm chí, truyền thông phương Tây còn “ấn định” ngày 15 hoặc 16/2 là thời điểm Nga bắt đầu động binh với Ukraine.

Đồng thời, nhà chức trách Mỹ cũng kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ.

Phía Nga đã không ít lần lên tiếng bác bỏ những thông tin nêu trên, gọi đó là những cáo buộc giả mạo và đó chỉ là cái cớ để triển khai thêm thiết bị quân sự của NATO tới gần biên giới Nga, cũng như để che đậy các hành động gây hấn của Kiev ở Donbas, vi phạm các thỏa thuận Minsk.

Nga cũng chỉ ra rằng, việc Mỹ có kế hoạch sơ tán các nhà ngoại giao là dấu hiệu cho thấy các hành động khiêu khích đã được tính toán từ trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?
Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

VOV.VN - Vẫn chưa ai biết được ý định thực sự của Tổng thống Putin. Đến nay tất cả các dự đoán mà phương Tây đưa ra hầu như dựa vào những thông tin một chiều.

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

VOV.VN - Vẫn chưa ai biết được ý định thực sự của Tổng thống Putin. Đến nay tất cả các dự đoán mà phương Tây đưa ra hầu như dựa vào những thông tin một chiều.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine
Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Ukraine đang ở tình huống “nguy hiểm” - Thế giới tìm kiếm “oxy” cho ngoại giao
Ukraine đang ở tình huống “nguy hiểm” - Thế giới tìm kiếm “oxy” cho ngoại giao

VOV.VN - Các nước phương Tây đang loan tin, Nga có thể tấn công Ukraine vào bất cứ ngày nào và ngày 16/2 có thể phát súng đầu tiên sẽ vang lên. Tình hình đang “rất nguy hiểm” và thế giới vẫn đang nỗ lực tìm kiếm "oxy" cho một giải pháp ngoại giao.

Ukraine đang ở tình huống “nguy hiểm” - Thế giới tìm kiếm “oxy” cho ngoại giao

Ukraine đang ở tình huống “nguy hiểm” - Thế giới tìm kiếm “oxy” cho ngoại giao

VOV.VN - Các nước phương Tây đang loan tin, Nga có thể tấn công Ukraine vào bất cứ ngày nào và ngày 16/2 có thể phát súng đầu tiên sẽ vang lên. Tình hình đang “rất nguy hiểm” và thế giới vẫn đang nỗ lực tìm kiếm "oxy" cho một giải pháp ngoại giao.

Loạt video cho thấy các đơn vị quân đội và tên lửa Nga tiến về biên giới Ukraine
Loạt video cho thấy các đơn vị quân đội và tên lửa Nga tiến về biên giới Ukraine

VOV.VN - Theo CNN, hoạt động tập trung lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Có dấu hiệu của tàu ngầm, tàu đổ bộ ở Biển Đen tới các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, xe tăng, pháo tự hành xuất hiện xung quanh rìa Đông Bắc Ukraine.

Loạt video cho thấy các đơn vị quân đội và tên lửa Nga tiến về biên giới Ukraine

Loạt video cho thấy các đơn vị quân đội và tên lửa Nga tiến về biên giới Ukraine

VOV.VN - Theo CNN, hoạt động tập trung lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Có dấu hiệu của tàu ngầm, tàu đổ bộ ở Biển Đen tới các tên lửa đạn đạo tầm ngắn, xe tăng, pháo tự hành xuất hiện xung quanh rìa Đông Bắc Ukraine.

Mỹ đề nghị cung cấp khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine
Mỹ đề nghị cung cấp khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (14/2) cho biết, Mỹ đang đề nghị cung cấp cho Ukraine một khoản vay bảo lãnh lên tới 1 tỷ USD, để hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh áp lực từ việc quân đội Nga đang tăng cường gần khu vực biên giới.

Mỹ đề nghị cung cấp khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ đề nghị cung cấp khoản vay trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (14/2) cho biết, Mỹ đang đề nghị cung cấp cho Ukraine một khoản vay bảo lãnh lên tới 1 tỷ USD, để hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh áp lực từ việc quân đội Nga đang tăng cường gần khu vực biên giới.

Nga phản bác thông tin tấn công Ukraine vào ngày 16/2
Nga phản bác thông tin tấn công Ukraine vào ngày 16/2

VOV.VN - Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng thông tin Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2 “lố bịch và kỳ quặc”.

Nga phản bác thông tin tấn công Ukraine vào ngày 16/2

Nga phản bác thông tin tấn công Ukraine vào ngày 16/2

VOV.VN - Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng thông tin Nga sẽ tấn công Ukraine vào ngày 16/2 “lố bịch và kỳ quặc”.