Mang thai hộ: Cấm mục đích thương mại nhưng vẫn phải trả tiền!

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng cần phải quy định chặt chẽ, nếu không sẽ dẫn đến việc người nhờ mang thai và người mang thai hộ lách luật.

Sáng 5/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những quy định về thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ. Sinh con theo phương pháp khoa học đã thể hiện sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật. Với phương pháp này, cho phép các cặp vợ chồng vô sinh có thể có con, đáp ứng niềm mong mỏi tha thiết không chỉ của các cặp vợ chồng mà của cả gia đình và dòng họ.

Tán thành với những quy định trong dự thảo Nghị định, bà Chu Thúy Quỳnh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn về Văn hóa- xã hội cho rằng đây là vấn đề lớn, không chỉ nhân đạo mà còn nhân văn. Trên thực tế, đã có những cặp vợ chồng sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và thực hiện mang thai hộ, đến nay có quy định mang tính pháp lý là rất phù hợp.

Theo bà Vũ Minh Hồng, Phó Trưởng Ban Dân chủ- Pháp Luật, mang thai hộ là một việc làm mang tính nhân đạo, nhưng cần phải phân tích thêm tinh thần nhân đạo ở đây là như thế nào; phải quy định chặt chẽ, nếu không sẽ dẫn đến việc người nhờ mang thai và người mang thai hộ lách luật.

Bà Vũ Minh Hồng nói: “Ở đây chúng ta cấm mục đích thương mại trong vấn đề mang thai hộ, nhưng việc mang thai hộ chính là dịch vụ, chứ không phải quen biết nhờ vả giúp đỡ nhau. Để thực hiện mang thai hộ còn phụ thuộc vào công nghệ và kỹ thuật nên vẫn phải trả tiền. Chúng ta cấm quảng cáo dịch vụ mang thai hộ nhưng thực chất trong mối quan hệ dân sự này vẫn phải có tiền”

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng không nên quy định trong Nghị định là phụ nữ độc thân khi mới 18 tuổi; xác định những bệnh viện nào được phép làm kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; đồng thời, kiến nghị cần chi tiết hóa Nghị định, trong đó chi tiết hóa phụ nữ mang thai hộ với các cặp vợ chồng nhận nuôi; trách nhiệm của bác sỹ, kỹ thuật viên…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tán thành quy định mang thai hộ
Tán thành quy định mang thai hộ

VOV.VN - Các thành viên Ủy ban Các vấn đề xã hội cũng cơ bản tán thành với quy định mang thai hộ như trong dự thảo Luật.

Tán thành quy định mang thai hộ

Tán thành quy định mang thai hộ

VOV.VN - Các thành viên Ủy ban Các vấn đề xã hội cũng cơ bản tán thành với quy định mang thai hộ như trong dự thảo Luật.

Mang thai hộ: Nên có hợp đồng ràng buộc
Mang thai hộ: Nên có hợp đồng ràng buộc

VOV.VN -Đây là việc làm nhân đạo nhưng làm sao tinh thần nhân đạo ấy phải bảo đảm chắc chắn bằng pháp luật.

Mang thai hộ: Nên có hợp đồng ràng buộc

Mang thai hộ: Nên có hợp đồng ràng buộc

VOV.VN -Đây là việc làm nhân đạo nhưng làm sao tinh thần nhân đạo ấy phải bảo đảm chắc chắn bằng pháp luật.

Quốc hội chưa "ngã ngũ" về hôn nhân đồng giới, mang thai hộ
Quốc hội chưa "ngã ngũ" về hôn nhân đồng giới, mang thai hộ

VOV.VN -Theo đại biểu, việc chung sống của những người đồng giới, vấn đề mang thai hộ cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Quốc hội chưa "ngã ngũ" về hôn nhân đồng giới, mang thai hộ

Quốc hội chưa "ngã ngũ" về hôn nhân đồng giới, mang thai hộ

VOV.VN -Theo đại biểu, việc chung sống của những người đồng giới, vấn đề mang thai hộ cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Đề xuất 2  phương án thực hiện mang thai hộ
Đề xuất 2 phương án thực hiện mang thai hộ

Nhiều khả năng, Bộ Y tế sẽ chọn phương án chỉ cho phép 3 bệnh viện đại diện 3 khu vực được thực hiện mang thai hộ.

Đề xuất 2  phương án thực hiện mang thai hộ

Đề xuất 2 phương án thực hiện mang thai hộ

Nhiều khả năng, Bộ Y tế sẽ chọn phương án chỉ cho phép 3 bệnh viện đại diện 3 khu vực được thực hiện mang thai hộ.

Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?
Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

VOV.VN -Nội dung này được thể hiện trong Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

Cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

VOV.VN -Nội dung này được thể hiện trong Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dễ bị “biến tướng”?
Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dễ bị “biến tướng”?

VOV.VN -Luật chỉ quy định mang thai hộ vì lý do nhân đạo, song vấn đề này có thể bị lợi dụng để thương mại hóa.

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dễ bị “biến tướng”?

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo dễ bị “biến tướng”?

VOV.VN -Luật chỉ quy định mang thai hộ vì lý do nhân đạo, song vấn đề này có thể bị lợi dụng để thương mại hóa.

Góp ý về quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
Góp ý về quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

VOV.VN -Nhiều ý kiến đồng tình về quy định vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Góp ý về quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Góp ý về quy định mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

VOV.VN -Nhiều ý kiến đồng tình về quy định vấn đề mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Mang thai hộ: Mục đích nhân đạo có bị biến tướng?
Mang thai hộ: Mục đích nhân đạo có bị biến tướng?

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội e ngại rằng, việc cho phép vấn đề mang thai hộ sẽ để lại những hệ lụy về pháp luật cũng như các khía cạnh đạo đức.

Mang thai hộ: Mục đích nhân đạo có bị biến tướng?

Mang thai hộ: Mục đích nhân đạo có bị biến tướng?

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội e ngại rằng, việc cho phép vấn đề mang thai hộ sẽ để lại những hệ lụy về pháp luật cũng như các khía cạnh đạo đức.