Thổ Nhĩ Kỳ trao trả 5 chỉ huy Azov cho Ukraine, Nga nói gì?

VOV.VN - Ông Dmitry Peskov khẳng định cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đã phá vỡ thỏa thuận trao đổi tù binh năm 2022 với Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/7 cho biết, việc cho phép các cựu chỉ huy của tiểu đoàn Azov trở về Ukraine là “vi phạm trực tiếp” thỏa thuận trao đổi tù binh năm 2022.

Trước đó cùng ngày, 5 chỉ huy Azov từng bị bắt giữ trước đó đã bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Ukraine trên chuyên cơ của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine công bố một đoạn video trên Facebook cho thấy các chỉ huy Azov lên máy bay của ông, đồng thời nói rằng đây là “sự trở lại của các anh hùng”.

Ông Zelensky có chuyến thăm ngắn tới Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

“Cả Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều vi phạm các điều khoản của thỏa thuận trong trường hợp này”, ông Peskov nói, đồng thời nhấn mạnh Nga đã không được thông báo đầy đủ về việc Thổ Nhĩ Kỳ quyết định bàn giao 5 chỉ huy Azov cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng đã “buộc” phải thực hiện động thái này trước hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Vilnius, đồng thời cho biết thêm giới lãnh đạo Ankara phải thể hiện “sự đoàn kết” với khối quân sự và Moscow “nhận thức rõ” về điều đó.

“Tuy nhiên, việc vi phạm một thỏa thuận không khiến ai hài lòng”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ankara hiện chưa bình luận về việc trao trả các chỉ huy Azov cho Ukraine.

Các chỉ huy Azov bị lực lượng Nga và dân quân Donbass bắt giữ vào mùa xuân năm 2022, sau cuộc bao vây kéo dài nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol.

Theo thỏa thuận trao đổi tù binh đạt được vào tháng 9/2022, những người này sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi xung đột giữa Ukraine và Nga kết thúc. Tổng thống Erdogan sau đó đề nghị bảo vệ 5 người này.

Thời điểm đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố rõ ràng rằng Kiev đồng ý với điều kiện nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng trước quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine
Nga phản ứng trước quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là một phần của chính sách chống Nga.

Nga phản ứng trước quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

Nga phản ứng trước quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là một phần của chính sách chống Nga.

Ukraine tuyên bố không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ Nga
Ukraine tuyên bố không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Phản ứng về việc sẽ được Mỹ chuyển cho bom chùm để sử dụng, Bộ trưởng Quốc phòng - Oleksii Reznikov đã nói rằng, Ukraine sẽ không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ của Nga.

Ukraine tuyên bố không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ Nga

Ukraine tuyên bố không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Phản ứng về việc sẽ được Mỹ chuyển cho bom chùm để sử dụng, Bộ trưởng Quốc phòng - Oleksii Reznikov đã nói rằng, Ukraine sẽ không sử dụng bom chùm để tấn công lãnh thổ của Nga.

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO
Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - Margarita Robles đã chỉ trích việc Mỹ gửi bom chùm đến Ukraine.

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

Quyết định gửi bom chùm tới Ukraine là của Mỹ không phải NATO

VOV.VN - Ngày 8/7, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - Margarita Robles đã chỉ trích việc Mỹ gửi bom chùm đến Ukraine.