Ngang nhiên khai thác đá tại vùng sạt lở ở Núi Xanh, Khánh Hòa

VOV.VN -Tình trạng khai thác đất, đá ven sườn núi tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà diễn ra công khai. Nhất là có nhiều vụ sạt lở khiến người dân lo ngại.

Thời gian qua, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà liên tục xảy ra những vụ sạt lở núi gây nhiều thiệt hại. Tình trạng khai thác đất, đá ven sườn núi, vẫn diễn ra công khai khiến người dân lo ngại.

Khai thác đất đá trên sườn đồi.

Người dân sống ven sườn Núi Xanh, xã Phước Đồng, TP Nha Trang chưa hết bàng hoàng sau đợt sạt lở núi 2 năm trước, vùi lấp cả chục ngôi nhà, 4 người chết. Cách hiện trường vụ sạt lở chỉ mấy trăm mét, hiện có nhiều máy xúc cỡ lớn đua nhau múc đất, đá trên diện tích hàng ngàn mét vuông.

Những khối đá 3-4m3 khối xếp thẳng đứng, cùng nhiều đất đá được đắp cao chênh vênh bên sườn núi. Trong khi đó ở phía dưới là khu dân cư, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Chị Nguyễn Thị Thư, người dân thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, có nhà ở và nơi làm việc gần với hiện trường khai thác đá lo lắng: “Trưa thì nghe thấy ầm ầm, đất cát thì ngày nào cũng múc hết. Đang có một chiếc xe múc rất lớn, múc trên đó. Mưa gió thất thường sợ nó sạt lở ảnh hưởng đến rất nhiều nhà dân. Không thể nào chạy thoát được. Sạt lở là chết người, vùi lấp không biết bao nhiêu nhà”.

Ngay phía dưới là các cơ sở du lịch, đông du khách.

Một phần triền núi Xanh nay đã bị “cạo trọc”. Ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, địa điểm khai thác đất đá trái phép, rộng gần 10.000m2. Đây là đất rừng sản xuất do ông Phạm Minh Hoàng quản lý. Sau khi người dân phản ánh, đoàn liên ngành của thành phố Nha Trang đã đi kiểm tra, yêu cầu chủ đất cung cấp hồ sơ để xem xét xử lý. Khi Đoàn đến kiểm tra, các đối tượng khai thác đã bỏ trốn.

“Hiện nay, chủ sử dụng đất đang lẩn tránh, chưa liên hệ với xã. Nếu tiếp tục lẩn tránh, chúng tôi sẽ lập hồ sơ vắng chủ. Còn đối tượng tiếp tục tái phạm sẽ tịch thu tang vật, tạm giữ phương tiện. Những cái này do người dân tự phát”, ông Bùi Cao Pháp giải thích.

Tình trạng khai thác đất đá, san ủi đất rừng trái phép để xây dựng nhà ở tại xã Phước Đồng diễn ra phức tạp. Công tác quản lý buông lỏng thời gian dài nên số hộ xây dựng trái phép tăng lên cả ngàn hộ. Khai thác đất đá, xây dựng trái phép, cộng thêm mưa lớn là nguyên nhân dẫn đến sạt lở, gây nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản người dân.

Trước tình cảnh “bát nháo”, khai thác đất, đá xây dựng như chốn “vô pháp, vô thiên”, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Chủ tịch UBND TP Nha Trang khẩn trương có giải pháp xử lý tình trạng này.

“Xã Phước Đồng là địa bàn phức tạp nhất, các đồng chí phải thành lập tổ liên ngành gồm Công an, Thanh tra thành phố, thanh kiểm tra ngay. Nha Trang cứ đi 2 ngày là hết chứ có gì mà không phát hiện được. Tôi cho rằng đây là thiếu tinh thần trách nhiệm của chính quyền thành phố Nha Trang, Nha Trang khẩn trương xử lý cái này, không để tình trạng này kéo dài hơn nữa”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa
Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất đá trên núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã đổ ập xuống dãy nhà dưới chân núi

Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất đá trên núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã đổ ập xuống dãy nhà dưới chân núi

Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu
Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

VOV.VN - Chiều nay (30/12), tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao, nhiều khu dân cư đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

Khánh Hòa khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng xung yếu

VOV.VN - Chiều nay (30/12), tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, mực nước các sông dâng cao, nhiều khu dân cư đang đối mặt với nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa
Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư về bức tường khổng lồ liên tục bung, vỡ khiến gần 20 hộ dân phải sơ tán.

Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa làm việc với chủ đầu tư về bức tường khổng lồ liên tục bung, vỡ khiến gần 20 hộ dân phải sơ tán.

Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, tắc đường Nha Trang- Đà Lạt
Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, tắc đường Nha Trang- Đà Lạt

VOV.VN - Vị trí sạt lở tại km 57+850 trên đèo Khánh Lê, khối lượng sạt lở lên đến hơn 2.000 mét khối khiến tuyến đường này đã bị ách tắc.

Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, tắc đường Nha Trang- Đà Lạt

Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, tắc đường Nha Trang- Đà Lạt

VOV.VN - Vị trí sạt lở tại km 57+850 trên đèo Khánh Lê, khối lượng sạt lở lên đến hơn 2.000 mét khối khiến tuyến đường này đã bị ách tắc.

Khánh Hòa: Thu hồi đất  2 dự án lấn vịnh Nha Trang
Khánh Hòa: Thu hồi đất 2 dự án lấn vịnh Nha Trang

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đất 2 dự án đã lấn vịnh Nha Trang gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và môi trường cảnh quan vịnh Nha Trang.

Khánh Hòa: Thu hồi đất  2 dự án lấn vịnh Nha Trang

Khánh Hòa: Thu hồi đất 2 dự án lấn vịnh Nha Trang

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thu hồi đất 2 dự án đã lấn vịnh Nha Trang gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và môi trường cảnh quan vịnh Nha Trang.

Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép
Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.

Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép

Tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định cưỡng chế bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với công trình xây dựng sai phép tại Khu Biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh.