Ngành Lao động đặt mục tiêu xuất khẩu trên 95.000 người trong năm nay

VOV.VN - Trong năm 2015 sẽ tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó xuất khẩu lao động từ 95.000 – 100.000 người.

Thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, trong năm 2015, Bộ này đặt mục tiêu tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước là trên 1,5 triệu người, xuất khẩu lau động từ 95.000 – 100.000 người.

Trong năm 2014, Bộ LĐTBXH đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,6% so với thực hiện năm 2013, trong đó tạo việc làm trong nước là 1.494.000 người, tăng 2,7% so với năm 2013; xuất khẩu lao động khoảng 106.000 người, đạt 120,68% kế hoạch. Đây là lần đầu tiên số lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đạt trên 100.000 người, góp phần quan trọng đạt mục tiêu giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người lao động.

Khoảng 1,6 triệu người sẽ được tạo việc làm trong năm 2015

Theo Bộ LĐTBXH, thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được củng cố và phát triển, thị trường truyền thống được giữ vững; một số thị trường trọng điểm có mức tăng trưởng cao như Đài Loan tăng 29,4%, Nhật Bản tăng 96,1%...

Ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, đối với thị trường Hàn Quốc, theo số liệu tổng hợp trong năm 2014, thị trường này đã tiếp nhận khoảng 7.200 lao động Việt Nam, trong đó khoảng 1.600 người đi theo ngành nghề thuyền viên tàu cá và những lao động có kỹ thuật cao và khoảng 5.600 người là lao động đi theo chương trình cấp phép việc làm – đây là chương trình mà Bộ LĐTBXH giao Trung tâm Lao động Ngoài nước triển khai thực hiện.

Liên quan đến chương trình EPS bị dừng lại (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài), ông Tống Hải Nam cho biết thêm, tỷ lệ lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước xuống thấp nhất trong năm 2014 là 32%, cao nhất là 38%. Tỷ này chưa đạt được như mong muốn của cả phía Hàn Quốc và Việt Nam, cao hơn so với 14 nước hiện đang cung ứng lao động cho Hàn Quốc (khoảng 20%). Do đó, phía Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục đàm phán với phía Hàn Quốc để có giải pháp tiếp theo về Chương trình này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan
Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan

VOV.VN -Việc tạm dừng để kiểm tra làm rõ các thông tin theo đơn thư phản ánh của người lao động là bị thu phí cao hơn quy định.

Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan

Nhiều công ty bị tạm dừng cung ứng lao động sang Đài Loan

VOV.VN -Việc tạm dừng để kiểm tra làm rõ các thông tin theo đơn thư phản ánh của người lao động là bị thu phí cao hơn quy định.

Góp ý bổ sung Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động
Góp ý bổ sung Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, Luật cần coi việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm của mọi cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân.

Góp ý bổ sung Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

Góp ý bổ sung Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

VOV.VN-Nhiều ý kiến cho rằng, Luật cần coi việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm của mọi cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân.

Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí
Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí

VOV.VN -66% người trong độ tuổi lao động lo ngại họ sẽ không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày lúc về hưu.

Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí

Người lao động châu Á dành 25% tổng thu nhập cho hưu trí

VOV.VN -66% người trong độ tuổi lao động lo ngại họ sẽ không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày lúc về hưu.

Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao
Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao

VOV.VN -Năm 2014, các địa phương trong toàn vùng Tây Bắc đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 243.000 người, trong đó hơn 13.000 người thuộc hộ nghèo.

Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao

Lao động người dân tộc đã tiếp cận thị trường có yêu cầu cao

VOV.VN -Năm 2014, các địa phương trong toàn vùng Tây Bắc đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 243.000 người, trong đó hơn 13.000 người thuộc hộ nghèo.

Giải Nhất báo chí lao động việc làm lần 2 có giá trị 40 triệu đồng
Giải Nhất báo chí lao động việc làm lần 2 có giá trị 40 triệu đồng

VOV.VN -Giải thưởng nhằm vinh danh các nhà báo có cống hiến quan trọng trong lĩnh vực lao động – việc làm.

Giải Nhất báo chí lao động việc làm lần 2 có giá trị 40 triệu đồng

Giải Nhất báo chí lao động việc làm lần 2 có giá trị 40 triệu đồng

VOV.VN -Giải thưởng nhằm vinh danh các nhà báo có cống hiến quan trọng trong lĩnh vực lao động – việc làm.