Nhiều hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Nam hướng đến ngày 27/7

VOV.VN - Đoàn công tác TCT Điện lực miền Nam đã đến thăm các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), đoàn công tác Tổng Công ty Điện lực miền Nam do ông Nguyễn Văn Hợp-Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tổng công ty làm trưởng đoàn cùng Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, đại diện Đoàn Thanh niên, lãnh đạo Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu đã đến thăm, tri ân các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao quà cho các thương bệnh binh và người có công. 

Tại buổi thăm, Tổng công ty đã trao tặng trên 60 phần quà, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng đến các thương bệnh binh và người có công, gửi tặng những phần quà ý nghĩa đến Trung tâm, động viên các cán bộ quản lý, đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm tiếp tục phát huy thành tích đạt được; vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực chăm sóc, điều trị các thương, bệnh binh, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương bệnh binh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng đã trao hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 1000 quyển vở, giúp các em hoàn có cảnh khó khăn, tiếp tục đến trường khi năm học mới sắp đến, góp phần chung sức vào sự nghiệp 100 năm trồng Người.

Bác sỹ Tống Đức Bình-Giám Đốc Trung tâm chia sẻ: “Thành lập từ năm 1977 thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, với nhiệm vụ được giao là nuôi dưỡng, chăm sóc điều trị, phục hồi chức năng cho thương bệnh binh và điều dưỡng luân phiên cho người có công các tỉnh/thành phía Nam. Hiện Trung tâm đang nuôi, khám chữa bệnh cho 58 thương bệnh binh hạng nặng ¼ với tỷ lệ thương tật trên 81% trên cả nước, trong đó có 10 thương binh nữ. Họ là trong số hàng triệu người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ lại một phần máu, thịt cho quê hương, đất nước từ 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.”

Thay mặt đoàn công tác, Ông Nguyễn Văn Hợp đã bày tỏ lòng tri ân, biết ơn đến những người đã hy sinh xương, máu và một phần thân thể mình cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đất nước tươi đẹp, rạng ngời như hôm nay; đồng thời mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng kiên cường, nghị lực, gương mẫu, vượt qua đau thương tật, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm ông Nguyễn Văn Chinh - nguyên CBCNV thuộc Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu, là bệnh binh, cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến trường biên giới Tây Nam, cũng là người con của cụ ông 108 tuổi Nguyễn Văn Mâu thuộc Hội người cao tuổi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại cơ quan, Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hợp đã chủ trì  buổi gặp mặt truyền thống đối với các CBCNVC là thương binh, con liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Tổng công ty, tặng quà và động viên phát huy truyền thống hào hùng của những người đi trước, tinh thần tiến công của người chiến sỹ trong mặt trận sản xuất kinh doanh.

Trong tháng 7/2018, EVN SPC đã thực hiện các hoạt động tri ân thương binh, liệt sỹ như viếng thăm nghĩa trang các anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh đang sinh sống trên 21 tỉnh/ thành phía Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và “Ăn quả nhớ Người trồng cây”, CBCNV ngành Điện miền Nam luôn nêu cao trách nhiệm của mình, tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh, xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng.

Cụ thể: Năm 2017, đã đóng góp gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 205 căn nhà tình nghĩa, tình thương trao tặng các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có công với cách mạng... Nhận phụng dưỡng 49 mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức thăm hỏi 262 gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ; vận động đóng góp 5 tỷ đồng tham gia các hoạt động từ thiện, tặng quà các hộ nghèo; trao học bổng, xe đạp, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học… Năm 2018 Tổng công ty sẽ đóng góp trên 13 tỷ đồng để xây dựng 260 căn nhà tình nghĩa, tình thương, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng./.

Ngày 27/7: Tri ân và trách nhiệm

VOV.VN -Tất cả cùng cố gắng không ngừng, xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh. Đó mới thực sự là hành động tri ân trọn vẹn

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27/7.

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Chủ tịch nước tặng huân, huy chương dịp 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

VOV.VN - Đầu tháng 7 này, Chủ tịch nước đã ký quyết định về việc tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách của cả nước nhân dịp 27/7.

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ
Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tổng kinh phí tặng quà của Thành phố Hà Nội khoảng hơn 103.557 triệu đồng.

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

Hà Nội dành hơn 103 tỷ đồng tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, tổng kinh phí tặng quà của Thành phố Hà Nội khoảng hơn 103.557 triệu đồng.

Lễ kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ tại Sihanoukville
Lễ kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ tại Sihanoukville

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville đã tổ chức Đoàn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Lễ kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ tại Sihanoukville

Lễ kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sĩ tại Sihanoukville

VOV.VN - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville đã tổ chức Đoàn đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN -Ngày 25/7/2017, ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN -Ngày 25/7/2017, ĐSQ Việt Nam tại Trung Quốc đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). 

Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào
Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào

VOV.VN -Dịp kỷ niệm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do cho 2 đất nước.

Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào

Xúc động Lễ lỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Lào

VOV.VN -Dịp kỷ niệm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do cho 2 đất nước.