Những trường hợp nào được khám sức khỏe miễn phí tại nhà?

VOV.VN - Người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc nằm một chỗ có thể được địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại nhà, thay vì phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế vừa hướng dẫn tháo gỡ một loạt khó khăn trong quá trình triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Qua tổng hợp báo cáo sơ kết của các địa phương, Bộ Y tế ghi nhận một số địa phương phản ánh khó khăn khi tổ chức khám cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng, người nằm một chỗ do những người này khó hoặc không thể trực tiếp đến các điểm khám. Trong khi đó, trước đây chưa có hướng dẫn cụ thể về phương thức tổ chức khám phù hợp đối với các nhóm này.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Y tế cho phép các địa phương tổ chức khám sức khỏe tại nhà hoặc thành lập các đoàn khám lưu động khi cần thiết.

Như vậy, với người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bệnh nặng hoặc người nằm một chỗ, địa phương có thể chủ động xây dựng phương án đưa nhân viên y tế đến khám tại nhà, thay vì yêu cầu người dân phải đến trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

Đối với những địa bàn có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn, địa phương được chủ động xây dựng phương án phù hợp, huy động các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện và tổ chức các đoàn khám lưu động. Các điểm khám có thể được bố trí tại trạm y tế, điểm trạm, thôn, bản... tùy điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện vẫn phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện chuyên môn theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện được khám, vận động người dân tham gia, đồng thời xây dựng phương án tổ chức, bố trí nhân lực và phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình triển khai.

Đơn vị lưu ý, dù tổ chức khám tại nhà, tại điểm khám hay theo hình thức lưu động, người thực hiện khám sức khỏe vẫn phải bảo đảm điều kiện về giấy phép hành nghề, phạm vi hành nghề và năng lực chuyên môn theo quy định. Đối với các đợt khám tập trung hoặc lưu động, địa phương cần chủ động xây dựng phương án nhân lực phù hợp với quy mô và phạm vi tổ chức khám.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương về tập huấn, hướng dẫn chuyên môn và công nghệ thông tin trong quá trình triển khai chương trình.

Liên quan đến nhóm người khuyết tật, Bộ Y tế thông tin về kế hoạch triển khai chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030. Điểm mới căn bản của kế hoạch là chuyển cách tiếp cận từ chăm sóc y tế đơn thuần sang thúc đẩy xã hội hòa nhập, tạo điều kiện để người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tham gia đầy đủ hơn vào đời sống xã hội.

Theo mục tiêu đề ra, hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ y tế; ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, can thiệp sớm. Khoảng 70.000 trẻ em và người khuyết tật dự kiến được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng hoặc cấp dụng cụ trợ giúp.

Đến năm 2030, 100% công trình xây mới thuộc diện quy định phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật. Khoảng 300.000 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”
Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

VOV.VN - Ngày 23/9, gần 500 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật được các doanh nghiệp mang đến Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM năm 2026. Nhưng để người khuyết tật có thể thích nghi và chọn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài thì vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ.

Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

Gần 500 việc làm đang chờ, người khuyết tật cần thêm “bệ đỡ”

VOV.VN - Ngày 23/9, gần 500 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật được các doanh nghiệp mang đến Ngày hội việc làm cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM năm 2026. Nhưng để người khuyết tật có thể thích nghi và chọn làm việc ổn định, gắn bó lâu dài thì vẫn cần thêm nhiều sự hỗ trợ.

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật
Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

VOV.VN - Gần 20 năm qua, hơn 1000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "U Hoa".

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

Người mẹ thứ hai của hơn 1.000 phận đời khuyết tật

VOV.VN - Gần 20 năm qua, hơn 1000 trẻ em khuyết tật từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã gọi bà Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "U Hoa".

Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật
Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật

VOV.VN - Tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” ở TP.HCM, những người khuyết tật kể chuyện lấy nhau, cùng làm ăn, nuôi con và lo cho gia đình. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn tìm thấy tình yêu, xây dựng mái ấm và từ đó tiếp thêm động lực để những người khác tin vào hạnh phúc của mình.

Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật

Những mái ấm trọn yêu thương của người khuyết tật

VOV.VN - Tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” ở TP.HCM, những người khuyết tật kể chuyện lấy nhau, cùng làm ăn, nuôi con và lo cho gia đình. Dù cơ thể có những khiếm khuyết, họ vẫn tìm thấy tình yêu, xây dựng mái ấm và từ đó tiếp thêm động lực để những người khác tin vào hạnh phúc của mình.

Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho  người khuyết tật
Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho người khuyết tật

VOV.VN - Từ khát vọng được tự đi lại sau nhiều năm gắn bó với xe lăn, chị Lâm Thị Nga đã xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.

Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho  người khuyết tật

Từng đi tìm "đôi chân" cho mình, nữ giám đốc mở ra cơ hội cho người khuyết tật

VOV.VN - Từ khát vọng được tự đi lại sau nhiều năm gắn bó với xe lăn, chị Lâm Thị Nga đã xây dựng xưởng cơ khí chuyên sản xuất xe ba bánh và thiết bị hỗ trợ dành cho người khuyết tật.