Lữ đoàn mạnh của Ukraine đợi lệnh tham chiến giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Một trong các lữ đoàn mạnh nhất Ukraine đang chờ tham chiến trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” của cuộc phản công.

Lữ đoàn mạnh của Ukraine sẵn sàng đợi lệnh tham chiến

Gần 6 tuần kể từ khi Ukraine tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu, một trong những đơn vị mạnh nhất của Ukraine - Lữ đoàn Tấn công trên không 82 vẫn chưa tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, video xuất hiện trên mạng ngày 14/7 giống như một lời nhắc nhở, đội hình gồm 2.000 binh lính này cùng với 14 xe tăng Challenger 2, 40 xe chiến đấu bộ binh Marder và 90 xe chiến đấu bộ binh Stryker sẽ sẵn sàng hành động khi nhận được lệnh từ các chỉ huy của Ukraine. Video này cho thấy Stryker, dường như thuộc Lữ đoàn 82, đang vượt qua một con đường bùn lầy tại khu vực Zaporizhzhia ở phía Nam Ukraine - vị trí diễn ra cuộc phản công hiện nay.

Các phương tiện của Lữ đoàn 82 cùng với 24 lựu pháo cỡ nòng 105mm hỗ trợ chúng có thể tạo thành một lực lượng tấn công tiềm năng. Lực lượng này có thể xuyên thủng các phòng tuyến của Nga hoặc khai thác những lỗ hổng đang tồn tại.

Xe tăng Challenger 2 nặng 71 tấn với lớp bọc thép dày, vỏ giáp mặt trước có khả năng bảo vệ lên tới 2.000 mm thép, được đánh giá là xe tăng được bảo vệ tốt nhất trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Anh đã cung cấp đạn urani nghèo cho các khẩu pháo cỡ nòng 120mm của xe tăng. 14 xe tăng Challenger 2 sẽ là vũ khí tốt nhất mà Ukraine sở hữu cho cuộc tấn công trực tiếp vào các phòng tuyến của Nga. Ngoài ra chúng sẽ được hỗ trợ bởi 40 xe chiến đấu bộ binh Marder.

Xe chiến đấu bộ binh Marder được trang bị pháo tự động 20mm và hệ thống tên lửa chống tăng Milan, với lớp giáp phía trước có khả năng bảo vệ tương đương 53 - 70mm thép trong khi khả năng bảo vệ ở các bên tương đương 33 mm thép. So với xe tăng Challenger, lớp bọc thép này không đáng là bao nhưng với một xe chiến đấu bộ binh, lớp giáp này khá dày.

Kết hợp với các cuộc tấn công phối hợp của Lữ đoàn 82, các phương tiện dọn mìn bọc thép sẽ đi tiên phong. Challenger 2 sẽ theo sau, phá hủy các phương tiện và vị trí kiên cố của Nga bằng pháo cỡ nòng 120mm trong khi đi vào làn đường đã được dọn sạch mìn để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, Marder sẽ theo sau xe tăng, thả lực lượng bộ binh xuống chiến đấu với bộ binh Nga. Khi Challenger 2 và Marder thọc sâu vào phòng tuyến của Nga, xe chiến đấu bộ binh Stryker có thể nhanh chóng xuyên qua khoảng trống và tiến vào khu vực được phòng thủ ít kiên cố hơn của Nga.

Stryker nặng 16 tấn được trang bị súng máy hạng nặng hoặc súng phóng lựu, có lớp giáp tương đối mỏng so với Marder. Nó có thể chống chịu trước hỏa lực từ súng máy hạng nặng nhưng pháo cỡ nòng 30mm có thể xuyên qua nó.

Stryker sẽ không thể cầm cự lâu trong cuộc tấn công trực tiếp vào các công sự Nga. Tuy nhiên, bánh xe của Stryker giúp nó di chuyển với tốc độ cao và hiệu quả hơn so với các xe chiến đấu bộ binh có bánh xích.

Tổn thất không thể tránh khỏi

Nhịp độ chậm của cuộc phản công khi mà các lữ đoàn Ukraine chỉ tiến công được khoảng 16km dọc các khu vực Zaporizhzhia và Donetsk là lời nhắc nhở cho thấy, thậm chí cả khi Kiev xuyên thủng thành công phòng tuyến của Nga thì các lực lượng tấn công của nước này sẽ phải chịu tổn thất lớn về trang thiết bị.

Ngày 5/6, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37 của Hải quân Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga ở Velyka Novosilka thuộc khu vực Donetsk và đối mặt với hỏa lực đáp trả mạnh mẽ từ phía đối phương. Các mảnh đạn pháo đã xuyên qua lớp giáp mỏng của các phương tiện trinh sát AMX-10RC thuộc Lữ đoàn 37, khiến cho ít nhất 2 phương tiện không thể hoạt động khi Ukraine phản công Nga.

3 ngày sau, ngày 8/6, một nhóm chiến đấu từ Lữ đoàn Cơ giới hóa 33 và 47 của quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 25 xe tăng, phương tiện chiến đấu và phương tiện kỹ thuật khi cố gắng vượt qua một bãi mìn của Nga ở phía Nam Mala Tokmachka tại Zaporizhzhia.

Lữ đoàn 82 được trang bị nhiều vũ khí hạng nặng hơn Lữ đoàn 37 nhưng không bằng Lữ đoàn 47 và 33. Vì thế, không có lý do nào để cho rằng Lữ đoàn 82 sẽ không tổn thất số lượng lớn phương tiện và có thể là cả các binh lính, khi lần đầu tiên giao tranh với quân đội Nga trong các hào chiến dù ở bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách ở Ukraine và Mỹ đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Khi Lữ đoàn 47 bắt đầu tổn thất xe chiến đấu bộ binh M2 do Mỹ sản xuất với tỷ lệ gần 1 chiếc/ngày trong chiến dịch phản công, Washington đã tăng cường hỗ trợ Kiev hàng chục xe M-2 thay thế. Ngoài ra, Washington cũng tăng cường hỗ trợ Lữ đoàn 82 xe chiến đấu bộ binh Stryker trước khi lực lượng này sẵn sàng được tung vào chiến trường trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" của cuộc phản công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Trump nêu kế hoạch hòa bình Ukraine “24 giờ”
Cựu Tổng thống Mỹ Trump nêu kế hoạch hòa bình Ukraine “24 giờ”

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông có thể đưa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine hướng tới một giải pháp được đàm phán giữa các bên.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump nêu kế hoạch hòa bình Ukraine “24 giờ”

Cựu Tổng thống Mỹ Trump nêu kế hoạch hòa bình Ukraine “24 giờ”

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố ông có thể đưa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine hướng tới một giải pháp được đàm phán giữa các bên.

Tổng thống Putin: Ukraine thất bại trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga
Tổng thống Putin: Ukraine thất bại trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, quân đội Ukraine đã thất bại trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở bất cứ nơi đâu trên tiền tuyến.

Tổng thống Putin: Ukraine thất bại trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga

Tổng thống Putin: Ukraine thất bại trong việc xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Tổng thống Putin cho rằng, quân đội Ukraine đã thất bại trong việc xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở bất cứ nơi đâu trên tiền tuyến.

Tương quan lực lượng xe tăng Nga – Ukraine sau hơn 18 tháng xung đột
Tương quan lực lượng xe tăng Nga – Ukraine sau hơn 18 tháng xung đột

VOV.VN - Business Insider dẫn dữ liệu mới nhất cho thấy, Ukraine có thể sắp cân bằng số lượng xe tăng với Nga trên chiến trường, nhưng ngay cả khi số xe tăng của Kiev tăng lên, kho xe bọc thép của Moscow vẫn khó có thể cạn kiệt.

Tương quan lực lượng xe tăng Nga – Ukraine sau hơn 18 tháng xung đột

Tương quan lực lượng xe tăng Nga – Ukraine sau hơn 18 tháng xung đột

VOV.VN - Business Insider dẫn dữ liệu mới nhất cho thấy, Ukraine có thể sắp cân bằng số lượng xe tăng với Nga trên chiến trường, nhưng ngay cả khi số xe tăng của Kiev tăng lên, kho xe bọc thép của Moscow vẫn khó có thể cạn kiệt.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có đủ bom chùm để đáp trả Ukraine
Tổng thống Putin tuyên bố Nga có đủ bom chùm để đáp trả Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 16/7 cảnh báo, nếu Ukraine sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường, Moscow có quyền đáp trả tương xứng.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có đủ bom chùm để đáp trả Ukraine

Tổng thống Putin tuyên bố Nga có đủ bom chùm để đáp trả Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 16/7 cảnh báo, nếu Ukraine sử dụng bom, đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường, Moscow có quyền đáp trả tương xứng.

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga
Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

VOV.VN - Kể từ đầu chiến dịch phản công Nga, Ukraine mất tới 20% số vũ khí và xe thiết giáp của mình. Tỷ lệ tổn thất này tạm giảm xuống khi đà phản công chậm lại và các chỉ huy của Ukraine thay đổi chiến lược.

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

Tổn thất nặng nề, Ukraine xem xét lại chiến lược đánh bại Nga

VOV.VN - Kể từ đầu chiến dịch phản công Nga, Ukraine mất tới 20% số vũ khí và xe thiết giáp của mình. Tỷ lệ tổn thất này tạm giảm xuống khi đà phản công chậm lại và các chỉ huy của Ukraine thay đổi chiến lược.