Lần đầu tiên HĐND thành phố Hải Phòng ứng dụng mô hình "kỳ họp số"

VOV.VN - Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND TP Hải Phòng ứng dụng mô hình "Kỳ họp số" để nâng cao chất lượng, hiệu quả và góp phần thực hiện chương trình Chuyển đổi số của Thành phố.

Sáng nay (18/7), Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 6, thảo luận và quyết định nhiều giải pháp đưa kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển.

6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp song tình hình kinh tế - xã hội TP Hải Phòng vẫn phát triển khá: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 11,1% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 1 tỉ USD. Thành phố đã triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm, như: Khởi công cầu bến Rừng nối Hải Phòng với Quảng Ninh; Thông xe kỹ thuật cầu Rào; đẩy nhanh dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua TP Hải Phòng… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm nay Thành phố Hải Phòng vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra: GRDP đứng thứ 7 toàn quốc, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, chỉ số phát triển công nghiệp thấp nhất trong những năm gần đây; xu hướng tăng trưởng của Thành phố đang có chiều hướng chững lại.

Phát biểu tại phiên họp, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng yêu cầu HĐND TP thảo luận rõ và toàn diện hơn về tình hình kinh tế - xã hội thành phố, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc, rút ra các bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh: "Đối với các nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của thành phố, cần phát huy sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm để thảo luận, phân tích, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của thành phố, giải quyết các nút thắt, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở".

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hải Phòng cũng thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và năm 2030…

Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND TP Hải Phòng ứng dụng mô hình "Kỳ họp số" để nâng cao chất lượng, hiệu quả và góp phần thực hiện chương trình Chuyển đổi số của Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm sau 6 năm thí điểm
TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm sau 6 năm thí điểm

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm, TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm, thành lập Sở An toàn thực phẩm.

TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm sau 6 năm thí điểm

TP.HCM đề xuất thành lập Sở An toàn thực phẩm sau 6 năm thí điểm

VOV.VN - Tại hội nghị tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm, TP.HCM đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm, thành lập Sở An toàn thực phẩm.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhận trách nhiệm để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế
Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhận trách nhiệm để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế

VOV.VN - Tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Hiện, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế tiếp tục đấu thầu các loại thuốc, vật tư còn thiếu.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhận trách nhiệm để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế

Chủ tịch tỉnh Bình Dương nhận trách nhiệm để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế

VOV.VN - Tiếp thu, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Hiện, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế tiếp tục đấu thầu các loại thuốc, vật tư còn thiếu.

Ông Lê Hoàng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Lê Hoàng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoàng Hải. 

Ông Lê Hoàng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Lê Hoàng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Hoàng Hải.