Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Bangladesh đến chào từ biệt

VOV.VN - Chiều tối nay (5/10), tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đại sứ Bangladesh Samina Naz đến chào từ biệt, nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Đại sứ Samina Naz hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác; khẳng định Đại sứ cùng Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam đã nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1973 - 2023), quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn được củng cố và ngày một phát triển.

Phó Chủ tịch nước cho rằng hai lĩnh vực hợp tác trụ cột giữa Việt Nam và Bangladesh là chính trị-ngoại giao và thương mại; khẳng định, hai nước luôn có sự tin cậy chính trị cao, có sự trao đổi, hợp tác khá chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc. Đặc biệt, Việt Nam và Bangladesh đều trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025. Đây là cơ hội để hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau về nhân quyền, bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững…

Phó Chủ tịch nước cho biết, Bangladesh hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Nam Á. Thương mại hai chiều đã tăng 4 lần trong vòng 10 năm, từ 350 triệu USD (năm 2012) lên xấp xỉ 1,5 tỷ USD năm 2022, và hướng đến mục tiêu 2 tỷ USD.

Hai bên cần có những giải pháp hợp tác hiệu quả để cùng nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu theo xu hướng mới, tăng năng lực cạnh tranh của hai nền kinh tế; đồng thời giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội đang đặt ra.

Cùng với hợp tác thương mại, Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn các cơ quan, đối tác hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động, vốn là thế mạnh của hai nước để nâng cao trình độ và thu nhập cho người dân, người lao động của hai nước. Phó Chủ tịch nước chúc bà Samina Naz ở cương vị mới sẽ lưu giữ những tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam và có những đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bà Samina Naz điểm lại những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, cuối tháng 9 vừa qua. Nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Bangladesh, đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, bà Samina Naz cho rằng, với đặc điểm cùng là nền kinh tế mới nổi có tốc độ tăng trưởng nhanh và đều, dân số đông, lực lượng lao động đồi dào, Việt Nam và Bangladesh còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư. Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm ở những lĩnh vực hai nước có thế mạnh như nông nghiệp, may mặc...; có cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là cơ chế phát triển nguồn nhân lực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria
Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria

VOV.VN - Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Bangladesh và Bulgaria.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria

VOV.VN - Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Bangladesh và Bulgaria.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bangladesh và Việt Nam - Bulgaria
Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bangladesh và Việt Nam - Bulgaria

VOV.VN - Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến thăm được lãnh đạo cấp cao của hai nước nhấn mạnh là “dấu mốc quan trọng” trong quan hệ song phương.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bangladesh và Việt Nam - Bulgaria

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Bangladesh và Việt Nam - Bulgaria

VOV.VN - Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Cộng hoà Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến thăm được lãnh đạo cấp cao của hai nước nhấn mạnh là “dấu mốc quan trọng” trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Tập đoàn Beximco, Bangladesh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Tập đoàn Beximco, Bangladesh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm làm việc với Tập đoàn Beximco.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Tập đoàn Beximco, Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm làm việc tại Tập đoàn Beximco, Bangladesh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm làm việc với Tập đoàn Beximco.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bangladesh
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bangladesh

VOV.VN - Chiều tối 22/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm đại sứ quán và gặp gỡ trò chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bangladesh

VOV.VN - Chiều tối 22/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm đại sứ quán và gặp gỡ trò chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam ở Bangladesh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Bangladesh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Bangladesh

VOV.VN - Chiều nay 22/9, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Doreen; Tập đoàn Monem, Hiệp hội Công nghiệp dược phẩm Bangladesh (BAPI) và lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bangladesh (ATAB).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Bangladesh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Bangladesh

VOV.VN - Chiều nay 22/9, tại Thủ đô Dhaka, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Doreen; Tập đoàn Monem, Hiệp hội Công nghiệp dược phẩm Bangladesh (BAPI) và lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Bangladesh (ATAB).