Phụ nữ TP.HCM tiên phong chống rác thải nhựa

VOV.VN - Qua 5 năm thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã tạo được sự lan toả rộng khắp trong cán bộ, hội viên phụ nữ ở TP.HCM, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Chống rác thải nhựa” diễn ra sáng ngày 4/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đánh giá phong trào “Chống rác thải nhựa” đạt kết quả đáng ghi nhận và cho biết sẽ phát động hội thi tuyên truyền về môi trường để tiếp tục vận động nhiều người cùng tham gia.

Tại Quận 12, Hội Phụ nữ xã Tân Chánh Hiệp đã kiên trì vận động các nữ thương nhân, hội viên phụ nữ sử dụng túi nhựa, túi vải… khi đi chợ, mua bán; hạn chế thấp nhất việc dùng túi nilon sử dụng một lần. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Chánh Hiệp cho biết, đến nay có trên 80% hội viên, thương nhân đã sử dụng túi nilon tự hủy trong kinh doanh.

"Mình vận động hội viên bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng túi nilon tự hủy thay thế túi nilon thông thường, tuyên truyền cho các thương nhân, hội viên bán hàng. Tuy nhiên cũng có khó khăn là về giá cả và về chất liệu thì túi nilon tự hủy chỉ đựng những vật nhẹ thôi, còn vật nặng thì không sử dụng được", bà Phượng nói/

Dù thực tế vẫn còn không ít khó khăn, song Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp vẫn kiên trì thực hiện, vận động hội viên phụ nữ, cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng tiên phong, gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, bằng cách thường xuyên mang túi đi chợ, đem theo hộp đựng đồ ăn, ly hoặc bình đựng nước khi mua đồ uống chế biến sẵn, mang theo bộ muỗng cá nhân khi đi ra ngoài và kêu gọi người thân, gia đình, bạn bè không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bên cạnh đó vận động hội viên, phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, thương nhân tăng cường tái sử dụng túi nilon, dùng các sản phẩm làm bằng vật liệu thân thiện môi trường trong hoạt động hàng ngày, như: túi giấy, túi vải, túi nilon tự phân hủy; vận động các doanh nghiệp do nữ làm chủ hoặc quản lý, là thành viên Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp giảm thiểu sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

Nhờ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức vận động, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ở TP.HCM đã duy trì và giữ vững hơn 750 tuyến đường, hẻm đạt tiêu chí “Sạch ngõ”, “Tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị”; tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, hội thi về chống rác thải nhựa, đa dạng hóa các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ ở TP vận động chị em sau khi tham gia các buổi hội nghị, mit-tinh cùng dọn dẹp và thu gom các vật dụng, rác thải… nhằm hình thành ý thức, thói quen nhặt rác ngay tại nơi mình sinh sống, làm việc; lan tỏa hành động thiết thực đến mọi người xung quanh cùng bỏ rác đúng nơi quy định, phân rác tại nguồn.

 Bà Trần Ngọc Thảo Uyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 15, quận Gò Vấp chia sẻ, để phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa, Hội đã vận động hội viên phân loại rác tại nguồn, tham gia hoạt động thu gom, tái chế rác thải: "Dùng rác hữu cơ trong sinh hoạt hằng ngày để ủ, làm phân rồi bón cho cây xanh, cây rau mà các chị trồng tại nhà. Hàng quý , Hội phụ nữ phường tổ chức gom rác thải nguy hại, rác thải không tái chế được, đem đi tái chế hoặc tiêu hủy theo đúng quy trình. Để phong trào chống rác thải nhựa lan tỏa sâu rộng hơn, trên địa bàn phường có những bếp ăn từ thiện thì Hội phụ nữ phường vận động mạnh thường quân tặng 1.000 cà mèn cho bếp ăn để sử dụng, sau đó lại tái chế".

Hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường năm 2023 trên địa bàn TP.HCM với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP phát động hội thi truyền thông về bảo vệ môi trường trực tuyến, diễn ra trong 3 tháng (6/6 đến 6/9). Cuộc thi không giới hạn độ tuổi người tham gia, ngoài cán bộ, hội viên phụ nữ còn mở rộng đến lực lượng vũ trang, các cơ sở hội các cấp, những người đang học tập, làm việc và sinh sống tại Thành phố.

Các sản phẩm tham gia Hội thi tập trung truyền thông về bảo vệ môi trường thông qua các gương điển hình, công trình, mô hình, giải pháp hiệu quả, gắn với các chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường”; về giảm sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái sử dụng, tái chế; sống thân thiện với môi trường.

Các sản phẩm gửi tham gia Hội thi được chọn đăng tải trên trang Fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, sau đó các cá nhân, tập thể vào tương tác để nhận lượt “thích” và “chia sẻ” nhiều nhất.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM nói:"Chúng tôi mong muốn cán bộ, hội viên phụ nữ vận động người thân trong gia đình tiếp tục giữ thói quen sử dụng các sản phẩm bảo vệ môi trường; vận động các chị thương nhân, doanh nhân có những sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường. Chúng ta nên quan tâm sử dụng sản phẩm OCOP, những sản phẩm mà mang tính bảo vệ môi trường nhiều hơn. Tại cộng đồng dân cư thì tiếp tục phát động các phong trào ngày Chủ nhật hàng tuần, tạo những mảng xanh, công viên, những nơi sinh hoạt cộng đồng có cây xanh nhiều hơn".

Để tiếp tục phát huy vai trò của hơn 10.000 thành viên các Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” trên địa bàn TP, Hội LHPN TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này, xem đây là lực lượng nòng cốt trong việc vận động cộng đồng tham gia phân loại rác tại nguồn, xây dựng các điểm xanh tại khu dân cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa
Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa

VOV.VN - Hiện nay, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa

Mỗi năm Việt Nam thải khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa

VOV.VN - Hiện nay, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28-0,73 triệu tấn/năm, tương đương 6% tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới.

Coca-Cola hỗ trợ dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Cần Giờ"
Coca-Cola hỗ trợ dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Cần Giờ"

VOV.VN - UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức lễ ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, do Quỹ Coca-Cola Toàn cầu.

Coca-Cola hỗ trợ dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Cần Giờ"

Coca-Cola hỗ trợ dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Cần Giờ"

VOV.VN - UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức lễ ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, do Quỹ Coca-Cola Toàn cầu.

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa
Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

VOV.VN - Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

VOV.VN - Để bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị di sản, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa”, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch trên vịnh.

Phân loại rác ngay tại nhà dân: Biến rác thải nhựa thành tài nguyên
Phân loại rác ngay tại nhà dân: Biến rác thải nhựa thành tài nguyên

VOV.VN -Sau hơn 1 năm triển khai thí điểm mô hình biến rác thải nhựa thành tài nguyên tại 6 phường của quận Hoàn Kiếm gồm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Cửa Đông và Phúc Tân, có hơn 7.000 hộ dân đã trực tiếp tham gia phân loại rác

Phân loại rác ngay tại nhà dân: Biến rác thải nhựa thành tài nguyên

Phân loại rác ngay tại nhà dân: Biến rác thải nhựa thành tài nguyên

VOV.VN -Sau hơn 1 năm triển khai thí điểm mô hình biến rác thải nhựa thành tài nguyên tại 6 phường của quận Hoàn Kiếm gồm: Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Buồm, Hàng Trống, Cửa Đông và Phúc Tân, có hơn 7.000 hộ dân đã trực tiếp tham gia phân loại rác

Ajinomoto triển khai nhiều chính sách và hoạt động giảm rác thải nhựa
Ajinomoto triển khai nhiều chính sách và hoạt động giảm rác thải nhựa

VOV.VN - Giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Ajinomoto Việt Nam trong hoạt động bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, Công ty đã và đang triển khai nhiều chính sách và hoạt động thực thi nhiệm vụ này.

Ajinomoto triển khai nhiều chính sách và hoạt động giảm rác thải nhựa

Ajinomoto triển khai nhiều chính sách và hoạt động giảm rác thải nhựa

VOV.VN - Giảm thiểu rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại Ajinomoto Việt Nam trong hoạt động bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, Công ty đã và đang triển khai nhiều chính sách và hoạt động thực thi nhiệm vụ này.

Rác thải nhựa trở thành nỗi ám ảnh của người dân ven biển
Rác thải nhựa trở thành nỗi ám ảnh của người dân ven biển

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm rác thải đại dương có xu hướng gia tăng đáng báo động, từng ngày đang dần bóp nghẹt nhiều môi trường sinh thái trên biển.

Rác thải nhựa trở thành nỗi ám ảnh của người dân ven biển

Rác thải nhựa trở thành nỗi ám ảnh của người dân ven biển

VOV.VN - Tình trạng ô nhiễm rác thải đại dương có xu hướng gia tăng đáng báo động, từng ngày đang dần bóp nghẹt nhiều môi trường sinh thái trên biển.

Triển lãm ảnh tuyên truyền rác thải nhựa tại Phú Yên
Triển lãm ảnh tuyên truyền rác thải nhựa tại Phú Yên

VOV.VN - Sáng nay (19/8), tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa và trưng bày tem, sản phẩm dịch vụ bưu chính.

Triển lãm ảnh tuyên truyền rác thải nhựa tại Phú Yên

Triển lãm ảnh tuyên truyền rác thải nhựa tại Phú Yên

VOV.VN - Sáng nay (19/8), tại thành phố Tuy Hòa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa và trưng bày tem, sản phẩm dịch vụ bưu chính.