Quảng Ninh tri ân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

VOV.VN - Ngày 6/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình gặp mặt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026), đồng thời tổng kết 5 năm phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”.

 

Theo thống kê, chất độc da cam đã khiến khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, để lại di chứng nặng nề qua nhiều thế hệ. Tại Quảng Ninh, hiện có trên 4.000 người chịu ảnh hưởng của thương tật do chất độc hóa học gây ra và đang hưởng trợ cấp thường xuyên hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, 3.535 người là nạn nhân trực tiếp tham gia kháng chiến (đa số đã trên 70 tuổi) và 659 người là con của những người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm. Hệ thống tổ chức Hội tiếp tục được duy trì từ tỉnh đến cơ sở hỗ trợ và góp phần chăm lo đời sống cho nạn nhất chất độc da cam/dioxin. Sau ngày 1/7/2025, Quảng Ninh có 44/54 xã, phường, đặc khu có hội viên da cam, trong đó 22 hội cấp xã đã được kiện toàn, bảo đảm hoạt động ổn định.

Giai đoạn 2021–2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam, với 41 căn nhà được xây mới, sửa chữa, tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng; qua đó, không còn hộ nạn nhân da cam thuộc diện hộ nghèo. Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm với 1.125 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho người nuôi dưỡng nạn nhân, kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động vận động nguồn lực xã hội hóa được duy trì với mức tăng trưởng bình quân 10%/năm. Trong 5 năm qua, tổng nguồn lực huy động đạt trên 23,6 tỷ đồng, cùng với gần 98,7 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ. Các nguồn lực được quản lý, sử dụng đúng mục đích, góp phần hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống cho nạn nhân. Công tác tuyên truyền, đối ngoại nhân dân và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam cũng được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả lâu dài của chiến tranh hóa học.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến khẳng định: Chăm lo người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là thực hiện chính sách đối với người có công, mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo lý và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Chúng ta thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình nạn nhân. Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của từng đối tượng để có những giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là những trường hợp khó khăn, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách theo quy định. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ trong vận động nguồn lực xã hội, ưu tiên chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế và cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân theo hướng bền vững", ông Tiến nói.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng quà cho 65 người trực tiếp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, thể hiện sự tri ân, sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng đối với những người đã hy sinh, chịu nhiều mất mát vì đất nước.

huan-chuong-hang-2.jpg

Hội Nạn nhân chất độc da cam đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

VOV.VN - Sáng nay (4/8), tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”, nhân 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bí thư Quảng Ninh: Trăn trở nhất là người dân được gì khi tỉnh lên thành phố
Bí thư Quảng Ninh: Trăn trở nhất là người dân được gì khi tỉnh lên thành phố

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết điều trăn trở hơn cả là người dân được gì sau khi tỉnh lên thành phố, làm gì để phát triển đúng với danh xưng, đời sống văn hóa vật chất, tinh thần, phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh được giữ vững.

Bí thư Quảng Ninh: Trăn trở nhất là người dân được gì khi tỉnh lên thành phố

Bí thư Quảng Ninh: Trăn trở nhất là người dân được gì khi tỉnh lên thành phố

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết điều trăn trở hơn cả là người dân được gì sau khi tỉnh lên thành phố, làm gì để phát triển đúng với danh xưng, đời sống văn hóa vật chất, tinh thần, phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh được giữ vững.

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9
Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

Quảng Ninh dự kiến lên thành phố từ 1/9, Bắc Ninh từ 20/9

VOV.VN - Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Quốc hội thông qua các nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh, đồng thời tán thành thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đối với Quảng Ninh và ngày 20/9/2026 đối với Bắc Ninh, phù hợp với tiến độ chuẩn bị của hai địa phương.

Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh
Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

VOV.VN - Chiều nay (4/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh; xem xét thông qua Nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh.

Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập các thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh

VOV.VN - Chiều nay (4/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh; xem xét thông qua Nghị quyết thành lập các phường của tỉnh Bắc Ninh.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.