“Quyết định cách ly xã Sơn Lôi là trách nhiệm và dũng cảm”

VOV.VN - Sau gần 2 tuần cách ly, xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), tâm dịch Covid-19 tại Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm mới. Quyết định cách ly là rất kịp thời.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dẫn đầu một nhóm phản ứng nhanh của Viện đã xuống Vĩnh Phúc để “3 cùng” (cùng ăn - cùng ở - cùng chống dịch) với người dân xã Sơn Lôi.

Nói về cuộc chiến chống Covid-19 tại tâm dịch, PGS.TS Trần Như Dương khẳng định, việc tổ chức cách ly chống dịch tại xã Sơn Lôi không chỉ là việc chống dịch riêng cho tỉnh Vĩnh Phúc mà chính là thể hiện trách nhiệm cao của tỉnh Vĩnh Phúc đối với người dân các địa phương khác: “Chúng ta nên cảm ơn người Vĩnh Phúc và cảm ơn người dân xã Sơn Lôi về điều này”.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cùng đội phản ứng nhanh tại Vĩnh Phúc. (Ảnh do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp)

Từ ngày 13/2, hơn 10.000 người dân Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bắt đầu bị cách ly phòng chống dịch Covid-19. Quay trở lại tình hình tại xã Sơn Lôi cách đây 2 tuần, thì chỉ trong một thời gian ngắn thì tại trên địa bàn xã đã ghi nhận 6 trường hợp mắc mới và nguy hiểm hơn dịch đã có biểu hiện lây lan cho cộng đồng.

Việc có dịch lây lan cho cộng đồng xã Sơn Lôi đặt ra vấn đề ảnh hưởng trực tiếp rất lớn lây lan dịch từ địa phương này ra toàn bộ khu vực các tỉnh thành phố xung quanh Vĩnh Phúc cũng như các địa phương khác trong cả nước. Vì sự di chuyển, giao lưu của người trở về từ vùng có dịch ra bên ngoài là rất phức tạp và khó kiểm soát.

“Quyết định thực hiện khoanh vùng cách ly y tế xã Sơn Lôi của Bộ Y tế, của tỉnh Vĩnh Phúc là một quyết định rất đúng đắn rất kịp thời, rất trách nhiệm và rất dũng cảm”, PGS.TS Trần Như Dương khẳng định.

Ông Trần Như Dương (áo xanh) thực hiện “3 cùng” (cùng ăn - cùng ở - cùng chống dịch) với người dân Vĩnh Phúc. (Ảnh do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp)

Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, mục đích của việc tiến hành cách ly cả xã Sơn Lôi chính là để khoanh vùng, cô lập toàn bộ vùng dịch, dập dịch triệt để không để nguồn bệnh có thể thoát ra ngoài và không để lây lan sang các địa phương khác.

Đến nay, Vĩnh Phúc thông báo diễn biến dịch Covid-19 chuyển biến tích cực, đồng thời trước diễn biến mới của dịch bệnh, tỉnh cũng chuẩn bị phương án cách ly những người trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tại Vĩnh Phúc, sáng 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp về phương án tiếp theo và diễn biến phòng dịch Covid-19, cụ thể là phương án cách ly những người từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời có chủ trương đầu tư trang thiết bị vật tư y tế cần thiết để tiếp tục phòng chống dịch bệnh.

(Ảnh do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cung cấp) 

Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Phong cho biết, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc và Nhật Bản, trong khi trên địa bàn Vĩnh Phúc có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản hoạt động và có nhiều công dân hai nước này tạm trú. Bên cạnh đó, công dân Vĩnh Phúc học tập và lao động tại Hàn Quốc là 433 người, tại Nhật Bản là 3.356 người.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, sẽ có xu thế công dân Vĩnh Phúc từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về, do vậy địa phương sẽ lên phương án tiếp nhận, sàng lọc và cách ly trong trường hợp cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ từ Hàn Quốc trở về Bình Thuận âm tính với Covid-19
Người phụ nữ từ Hàn Quốc trở về Bình Thuận âm tính với Covid-19

VOV.VN - Bệnh nhân N.T.N.A  46 tuổi, trú xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc vừa trở về Việt Nam từ tỉnh Chungcheon, Hàn Quốc có kết quả âm tính với Covid-19.

Người phụ nữ từ Hàn Quốc trở về Bình Thuận âm tính với Covid-19

Người phụ nữ từ Hàn Quốc trở về Bình Thuận âm tính với Covid-19

VOV.VN - Bệnh nhân N.T.N.A  46 tuổi, trú xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc vừa trở về Việt Nam từ tỉnh Chungcheon, Hàn Quốc có kết quả âm tính với Covid-19.

Du học sinh từ Hàn Quốc về tự cách ly an toàn tại Quảng Bình
Du học sinh từ Hàn Quốc về tự cách ly an toàn tại Quảng Bình

VOV.VN -Nữ du học sinh quê ở Quảng Bình vừa trở về nhà từ Hàn Quốc, nơi có vùng dịch Covid-19, hiện đang tự cách ly tại nhà.

Du học sinh từ Hàn Quốc về tự cách ly an toàn tại Quảng Bình

Du học sinh từ Hàn Quốc về tự cách ly an toàn tại Quảng Bình

VOV.VN -Nữ du học sinh quê ở Quảng Bình vừa trở về nhà từ Hàn Quốc, nơi có vùng dịch Covid-19, hiện đang tự cách ly tại nhà.

Người về từ vùng dịch Hàn Quốc không chịu cách ly sẽ bị cưỡng chế
Người về từ vùng dịch Hàn Quốc không chịu cách ly sẽ bị cưỡng chế

VOV.VN - Trước băn khoăn về việc du khách đi từ vùng dịch của Hàn Quốc không chịu cách ly tại Đà Nẵng, Bộ Y tế cho biết, du khách sẽ bị cưỡng chế.

Người về từ vùng dịch Hàn Quốc không chịu cách ly sẽ bị cưỡng chế

Người về từ vùng dịch Hàn Quốc không chịu cách ly sẽ bị cưỡng chế

VOV.VN - Trước băn khoăn về việc du khách đi từ vùng dịch của Hàn Quốc không chịu cách ly tại Đà Nẵng, Bộ Y tế cho biết, du khách sẽ bị cưỡng chế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đã bước đầu kiểm soát dịch Covid-19
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đã bước đầu kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, bên cạnh việc chống dịch thành công, còn phải sớm đưa cuộc sống sản xuất kinh doanh trở lại.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đã bước đầu kiểm soát dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đã bước đầu kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, bên cạnh việc chống dịch thành công, còn phải sớm đưa cuộc sống sản xuất kinh doanh trở lại.

Chưa thể đánh giá thiệt hại từ dịch Covid-19
Chưa thể đánh giá thiệt hại từ dịch Covid-19

VOV.VN - Theo chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang, hiện chưa đủ thông tin nên không thể khẳng định có nên kích thích kinh tế, kích cầu hay không.

Chưa thể đánh giá thiệt hại từ dịch Covid-19

Chưa thể đánh giá thiệt hại từ dịch Covid-19

VOV.VN - Theo chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang, hiện chưa đủ thông tin nên không thể khẳng định có nên kích thích kinh tế, kích cầu hay không.

Bệnh viện dã chiến TP HCM cách ly 20 người Hàn Quốc
Bệnh viện dã chiến TP HCM cách ly 20 người Hàn Quốc

VOV.VN -Sở Y tế TPHCM cho biết, Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở Củ Chi vừa tiếp nhận 20 người Hàn Quốc, trong đó có 14 trẻ em.

Bệnh viện dã chiến TP HCM cách ly 20 người Hàn Quốc

Bệnh viện dã chiến TP HCM cách ly 20 người Hàn Quốc

VOV.VN -Sở Y tế TPHCM cho biết, Khu cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến TPHCM ở Củ Chi vừa tiếp nhận 20 người Hàn Quốc, trong đó có 14 trẻ em.