Sân bay Vinh, Đồng Hới đóng cửa đến 12 giờ trưa nay do bão số 4

VOV.VN - Cục Hàng không thông báo dừng tiếp nhận máy bay đến sân bay Đồng Hới và sân bay Vinh trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 30/8.

Do diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, Cục Hàng không Việt Nam đã dừng tiếp nhận máy bay tại sân bay Vinh (Nghệ An) và sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) từ 0 giờ sáng nay, 30/8 đến 12 giờ trưa cùng ngày.

Nhiều chuyến bay phải điều chỉnh trong 2 ngày 29, 30 do ảnh hưởng của bão số 4 (ảnh minh hoạ).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hoạt động bay tại các sân bay Đồng Hới, Vinh và trên các đường hàng không phân khu 2, 3 FIR (vùng thông báo bay) Hà Nội, đặc biệt là các đường hàng không trục Bắc - Nam, Đông - Tây và ngược lại có thể bị ảnh hưởng do cơn bão số 4 (tên quốc tế là Podul).

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam thông báo dừng tiếp nhận máy bay đến sân bay Đồng Hới và sân bay Vinh trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 30/8. Đồng thời, lưu ý các Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) và Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) theo dõi diễn biến thời tiết và ứng phó các tình huống ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4.

Hoãn, hủy hàng trăm chuyến bay do bão số 4

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều hãng hàng không trong nước đã thông báo phải hoãn, hủy nhiều chuyến bay đi/đến các địa phương miền Trung.

Cụ thể, Bamboo Airways sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác chuyến bay đến và đi tại các sân bay miền Trung ngày hôm nay 30/8. Ngoài ra, một số chuyến bay khác bị ảnh hưởng dây chuyền.

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều hãng hàng không trong nước đã thông báo phải hoãn, hủy nhiều chuyến bay đi/đến các địa phương miền Trung.

Hãng hàng không Vietjet đã điều chỉnh lịch khai thác. Nhiều chuyến bay đến, đi Đồng Hới (Quảng Bình) và Huế ngày 29/8 đã ngừng khai thác, bao gồm VJ260/261 chặng TP.HCM - Đồng Hới; VJ306/317, VJ308/311, VJ316/315 chặng TP.HCM - Huế; và VJ567/566 chặng Hà Nội - Huế. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo chính sách của công ty và chuyển sang các chuyến tiếp theo khi thời tiết tốt hơn.

Bên cạnh các chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, nhiều chuyến bay nội địa khác cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hủy chuyến thăm Trung Quốc
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hủy chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hủy chuyến thăm Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hủy chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã quyết định hủy chuyến thăm Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước. 

Hủy chuyến thăm Đức, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bất ngờ tới Iraq
Hủy chuyến thăm Đức, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bất ngờ tới Iraq

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/5 đã bất ngờ gặp Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi và Tổng thống Barham Salih sau khi hủy chuyến thăm Đức.

Hủy chuyến thăm Đức, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bất ngờ tới Iraq

Hủy chuyến thăm Đức, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bất ngờ tới Iraq

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 8/5 đã bất ngờ gặp Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi và Tổng thống Barham Salih sau khi hủy chuyến thăm Đức.

Báo Trung Quốc: Phó Thủ tướng Lưu Hạc có thể hủy chuyến thăm Mỹ
Báo Trung Quốc: Phó Thủ tướng Lưu Hạc có thể hủy chuyến thăm Mỹ

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm nay (6/5) cho rằng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có "khả năng cao" sẽ không đến Mỹ trong tuần này.

Báo Trung Quốc: Phó Thủ tướng Lưu Hạc có thể hủy chuyến thăm Mỹ

Báo Trung Quốc: Phó Thủ tướng Lưu Hạc có thể hủy chuyến thăm Mỹ

VOV.VN - Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm nay (6/5) cho rằng, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc có "khả năng cao" sẽ không đến Mỹ trong tuần này.

Hãng hàng không nào hủy chuyến ít nhất?
Hãng hàng không nào hủy chuyến ít nhất?

VOV.VN - Năm 2018, tỷ lệ hủy chuyến của Vietjet thấp nhất với chỉ 0,1%, của Vietnam Airlines là 0,2%, của Jetstar Pacific là 0,5% và VASCO với 1,5%. 

Hãng hàng không nào hủy chuyến ít nhất?

Hãng hàng không nào hủy chuyến ít nhất?

VOV.VN - Năm 2018, tỷ lệ hủy chuyến của Vietjet thấp nhất với chỉ 0,1%, của Vietnam Airlines là 0,2%, của Jetstar Pacific là 0,5% và VASCO với 1,5%. 

Hãng hàng không của Anh và Đức hủy chuyến bay đến Cairo, Ai Cập
Hãng hàng không của Anh và Đức hủy chuyến bay đến Cairo, Ai Cập

VOV.VN - Hãng hàng không British Airways của Anh và Deutsche Lufthansa của Đức vừa đình chỉ các chuyến bay đến Cairo, Ai Cập vì lo ngại về an ninh.

Hãng hàng không của Anh và Đức hủy chuyến bay đến Cairo, Ai Cập

Hãng hàng không của Anh và Đức hủy chuyến bay đến Cairo, Ai Cập

VOV.VN - Hãng hàng không British Airways của Anh và Deutsche Lufthansa của Đức vừa đình chỉ các chuyến bay đến Cairo, Ai Cập vì lo ngại về an ninh.

Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của Việt Nam cao hơn chuẩn thế giới
Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của Việt Nam cao hơn chuẩn thế giới

VOV.VN -Tỷ lệ chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam đều cao trên mức chuẩn bình quân thế giới, với tỉ lệ chuyến bay đúng giờ chỉ khoảng 75%.

Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của Việt Nam cao hơn chuẩn thế giới

Tỷ lệ chậm hủy chuyến bay của Việt Nam cao hơn chuẩn thế giới

VOV.VN -Tỷ lệ chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam đều cao trên mức chuẩn bình quân thế giới, với tỉ lệ chuyến bay đúng giờ chỉ khoảng 75%.