Mỹ, Anh kêu gọi Ấn Độ, Canada giàn xếp vụ cắt giảm nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Mỹ và Anh vừa lên tiếng ủng hộ Canada trong vụ tranh cãi với Ấn Độ về yêu cầu ngang bằng trong hiện diện ngoại giao song phương.

Trước đó, Canada cáo buộc Ấn Độ đã vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao khi yêu cầu Canada phải cho về nước 41 nhân viên ngoại giao đang làm việc tại tòa đại sứ ở New Delhi. Ấn Độ cũng bãi bỏ các đặc quyền ngoại giao của các nhân viên Đại sứ quán Canada cùng người thân của họ.

Trong các tuyên bố riêng rẽ, hai đồng minh của Canada là Mỹ và Anh hối thúc Ấn Độ không yêu cầu Canada giảm sự hiện diện ngoại giao tại nước này. Mỹ và Anh cũng bày tỏ quan ngại khi Ottawa phải rút 41 nhà ngoại giao khi mà nước này vẫn đang tranh cãi với Ấn Độ về vụ sát hại một thủ lĩnh của phong trào ly khai của người Sikh tại Canada.

Tuyên bố của Chính phủ Anh có đoạn: “Giải quyết các khác biệt đòi hỏi phải duy trì liên lạc và sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại thủ đô của mỗi bên. Chúng tôi không đồng tình với quyết định của Chính phủ Ấn Độ, theo đó đã dẫn tới việc một số nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi nước này.”

Anh bày tỏ hy vọng hai bên liên quan tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961. London cho rằng việc đơn phương loại bỏ các đặc quyền và quyền miễn trừ vốn đảm bảo an ninh và an toàn cho các nhà ngoại giao là không phù hợp với các nguyên tắc và việc thực thi Công ước Viên.

Ngay sau tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc các nhà ngoại giao Canada phải rời khỏi Ấn Độ.

Quan hệ song phương Ấn Độ và Canada liên tục sóng gió thời gian qua sau cáo buộc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau rằng Chính phủ Ấn Độ có liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh Hardeep Singh Nijjar của Phong trào Khalistan – một phong trào đòi ly khai của người Sikh ngay tại Canada hôm 18/6.

Phong trào Khalistan từ lâu đã có các hành động bạo lực để đòi thành lập một quốc gia độc lập cho người Sikh tại bang Punjab của Ấn Độ và tỉnh Punjab của Pakistan. Bản thân Hardeep Singh Nijjar đã bị Ấn Độ xếp vào danh sách khủng bố. Ấn Độ đã gọi các cáo buộc của Thủ tướng Canada là ‘vô căn cứ và có động cơ’. Hai bên từ đó đã có các động thái trả đũa qua lại.

Trong diễn biến mới nhất, Ấn Độ yêu cầu Canada đưa 41 nhân viên ngoại giao đang làm việc tại New Delhi về nước, để cân bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ đang làm việc tại Ottawa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian
Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công tàu du hành đưa người vào không gian

VOV.VN - Sáng 21/10, Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO) đã phóng thử nghiệm thành công tàu du hành có khả năng đưa người vào không gian. Đây là cuộc phóng thử nghiệm đầu tiên của chương trình đưa người vào không gian của Ấn Độ với tên gọi là Dự án Gaganyaan.

Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn
Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 20/10 tuyên bố nước này không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào khi yêu cầu sự bình đẳng về hiện diện ngoại giao lẫn nhau với Canada. Trước đó, phía Ấn Độ đã yêu cầu Canada cắt giảm 41 nhân sự đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi cho bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ ở thủ đô Ottawa.

Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

Ấn Độ khẳng định đúng khi yêu cầu Canada giảm quy mô ngoại giao đoàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 20/10 tuyên bố nước này không vi phạm bất cứ nguyên tắc quốc tế nào khi yêu cầu sự bình đẳng về hiện diện ngoại giao lẫn nhau với Canada. Trước đó, phía Ấn Độ đã yêu cầu Canada cắt giảm 41 nhân sự đang làm việc tại tòa đại sứ ở thủ đô New Delhi cho bằng với số lượng nhà ngoại giao Ấn Độ ở thủ đô Ottawa.

Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ
Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, nước này đã bác bỏ yêu cầu từ các nhà cung cấp dầu của Nga trong việc thanh toán hóa đơn dầu thô nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ

Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tiền mua dầu bằng đồng nhân dân tệ

VOV.VN - Theo nguồn tin chính phủ Ấn Độ, nước này đã bác bỏ yêu cầu từ các nhà cung cấp dầu của Nga trong việc thanh toán hóa đơn dầu thô nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ
Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đặt mục tiêu sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040, trước mắt khởi động là sự kiện phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10.

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

Tham vọng trở thành cường quốc không gian của Ấn Độ

VOV.VN - Ấn Độ mới đây đặt mục tiêu sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2040, trước mắt khởi động là sự kiện phóng thử nghiệm tàu du hành có khả năng đưa người vào vũ trụ vào ngày 21/10.

Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ
Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ

VOV.VN - Canada rút 41 nhà ngoại giao nước này khỏi Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng sau vụ thủ lĩnh Sikh bị sát hại.

Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ

Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ

VOV.VN - Canada rút 41 nhà ngoại giao nước này khỏi Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng sau vụ thủ lĩnh Sikh bị sát hại.