Sinh viên trường nghề “thở phào” khi trở lại trường, thoát cảnh "học chay"

VOV.VN - Trong quá trình học online tại nhà, sinh viên năm cuối trường nghề “đuối sức” vì lượng kiến thức quá tải, đặc biệt khi không được thực hành trên máy. Nay quay trở lại trường học trực tiếp, mỗi học viên như được“trút đi gánh nặng”.

Học viên trường nghề tăng cường giờ thực hành trên lớp

Ngay sau khi có lịch quay trở lại trường học trực tiếp, bạn Nguyễn Đức Mạnh, học viên năm 3, lớp cắt gọt kim loại trường CĐN Công nghiệp Hà Nội đã tức tốc từ Hà Nam lên Hà Nội để nhập học.

Với Mạnh việc trở lại trường trong giai đoạn này cực kỳ quan trọng, bởi em đã là sinh viên năm cuối, cần củng cố lượng lớn bài học cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nhất là trong thời gian học online kéo dài vừa qua đã khiến em bị hổng một phần kiến thức lớn.

“Với ngành cơ khí em đang theo học nếu chỉ học lý thuyết online thì có thể nhưng thực hành online thì sẽ chẳng hiểu gì. Bọn em là sinh viên năm cuối cần rất nhiều kinh nghiệm, thực nghiệm thực tế, tiếp xúc nhiều với máy móc thì mới có thể nâng cao tay nghề được”, Mạnh tâm sự.

Ngay sau khi đến trường, Mạnh cũng như các bạn trong lớp được thầy cô tăng cường thời lượng giờ thực hành. Hầu hết thời gian trong một tuần, Mạnh đều ở xưởng. Giờ thực hành trên lớp đẩy lên hơn 90% so với các môn khác để củng cố kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới cũng như giúp em và các bạn học viên tự tin hơn khi đến các doanh nghiệp để thực tập.

Cũng như Mạnh, bạn Nguyễn Sơn Dương – Khoa Ô tô của một trường CĐN ở Hà Nội, những ngày học online quả là “quá sức” với em. Bởi lượng kiến thức lớn nhưng lại không được thực hành, không được thầy cô “cầm tay chỉ việc” thì rất khó có thể mường tượng ra “bệnh” trên một bộ phận nào đó của ô tô. Hay trong quá trình học, đường truyền mạng không ổn định, chất lượng hình ảnh, video kém cũng khiến em thấy việc học ở nhà quá nản. Đặc biệt khi đối mặt với kì thi tốt nghiệp sắp tới cũng khiến em cảm thấy áp lực bội phần.

“Với nghề sửa chữa ô tô nếu như không được thực hành thì rất rối. Khi được đến trường trở lại sau những tháng dài, bọn em ở trong lớp ai cũng bảo ban nhau cố gắng học tập, tiếp thu ý kiến của thầy cô truyền đạt lại”, Mạnh chia sẻ.

Bù đắp những phần quan trọng

Ông Nguyễn Văn Huy – Phó Hiệu trưởng trường CĐN Công nghiệp Hà Nội cho biết, hiện nay đối với sinh năm cuối, trong thời gian dịch bệnh kéo dài, nhà trường đã phối hợp với các doanh nghiệp để sinh viên được đi thực tập đúng thời gian. Hiện nhà trường cũng đã có một Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ việc làm, hợp tác doanh nghiệp kết nối với khoảng 300 doanh nghiệp để hỗ trợ cho sinh, sinh viên.  Cũng vì thế trong thời gian dịch bệnh, nhà trường đã kết nối với doanh nghiệp cho sinh viên được đi thực tập. Tại các doanh nghiệp này cũng thực hiện 4 tại chỗ đảm bảo quá trình làm việc và phòng, chống dịch Covid-19.

“Do đó kế hoạch dạy và học của chúng tôi cũng không bị xáo trộn quá nhiều. Một số lớp học online quá nhiều chủ yếu học về lý thuyết, các giờ thực hành chưa thực hiện được thì hiện nay chúng tôi cũng đã giao cho các khoa chủ động xây dựng kế hoạch theo từng mô đun môn học để bổ trợ cho học sinh, sinh viên thực hành kỹ năng nghề và hỗ trợ ngoài giờ nhằm nâng cao tay nghề cho học viên để đảm bảo kế hoạch đào tạo đáp ứng được nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp”, ông Nguyễn Văn Huy chia sẻ.

Được biết tại trường CĐN Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức cho học viên quay trở lại trường học trực tiếp từ ngày 14/2. Hiện sinh viên năm cuối của trường có tổng số 600 học viên, trong đó 13 em là F0 đang điều trị tại nhà. Tuy vậy, nhà trường cũng đã có kế hoạch với những bạn mắc Covid-19 sẽ được giảng viên dạy bù hoặc ghép lớp ngay sau khi quay lại trường để củng cố kiến thức, hiện tại phương thức dạy trực tuyến – trực tiếp vẫn được nhà trường duy trì.

Tại trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội, thời gian qua cũng đã đón gần 3000 sinh viên quay trở lại trường học trực tiếp sau gần 2 năm hạ tầng cơ sở trường được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến phòng chống dịch Covid-19.

Theo TS. Phạm Xuân Khánh – Chủ tịch Hội đồng trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội, việc học online với trường nghề nói chung bị ảnh hưởng tương đối nhiều về mặt chất lượng, tuy nhiên nhà trường đã có những giải pháp để hạn chế được những khó khăn do dịch bệnh.  

“Trong quá trình nhà trường đóng cửa vì dịch, chúng tôi tổ chức một số lớp cho các em năm cuối và những em học chương trình chất lượng cao theo tinh thần 3 tại chỗ, một số em gửi đến doanh nghiệp để giúp các học viên được học tập đúng theo kế hoạch đặt ra. Với nội dung không thể học được tại các doanh nghiệp, cũng không thể học ở nhà được, thì sau khi các em đến trường chúng tôi sẽ bổ sung đảm bảo cho các em được kiến thức, kỹ năng cần có, đảm bảo các yêu cầu”, TS. Phạm Xuân Khánh cho biết.

Ngay sau khi sinh viên đi học trở lại, theo TS. Phạm Xuân Khánh, đối với sinh viên năm cuối, các em sẽ thực hành thực tập tại nhà trường hoặc tại doanh nghiệp. Ở trường cũng đã sẵn sàng bố trí trang thiết bị, máy móc để đảm bảo nội dung đặt ra. Những môn học, những nội dung nào đang bị chậm lại, nhà trường bố trí học cả ngày, học tăng tiến độ, những nội dung nào cần thực hành thực tập thì trường cũng đã liên hệ các doanh nghiệp để đưa các em đến học tại các doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu đặt ra và đặc biệt vẫn phải đạt tuân thủ các quy định phòng chống dịch như Bộ Y tế đã yêu cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ đánh giá tình hình dịch trong trường học, sửa đổi hướng dẫn xử lý khi có F0, F1
Sẽ đánh giá tình hình dịch trong trường học, sửa đổi hướng dẫn xử lý khi có F0, F1

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra, sửa đổi hướng dẫn xử trí với các trường hợp F0, F1 trong trường học phù hợp với thực tiễn.

Sẽ đánh giá tình hình dịch trong trường học, sửa đổi hướng dẫn xử lý khi có F0, F1

Sẽ đánh giá tình hình dịch trong trường học, sửa đổi hướng dẫn xử lý khi có F0, F1

VOV.VN - Bộ GD-ĐT cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đánh giá tình hình dịch bệnh trong trường học, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo đối với các tình huống phức tạp xảy ra, sửa đổi hướng dẫn xử trí với các trường hợp F0, F1 trong trường học phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Không quy định học sinh phải xét nghiệm trước khi đến trường
Thứ trưởng Bộ Y tế: Không quy định học sinh phải xét nghiệm trước khi đến trường

VOV.VN - Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), việc đưa học sinh tới trường học trực tiếp được xã hội, nhà giáo, phụ huynh, các chuyên gia...ủng hộ, đồng tình, được đánh giá là đúng lúc và kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Không quy định học sinh phải xét nghiệm trước khi đến trường

Thứ trưởng Bộ Y tế: Không quy định học sinh phải xét nghiệm trước khi đến trường

VOV.VN - Theo đánh giá chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), việc đưa học sinh tới trường học trực tiếp được xã hội, nhà giáo, phụ huynh, các chuyên gia...ủng hộ, đồng tình, được đánh giá là đúng lúc và kịp thời.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Mở lại trường học là yêu cầu bức thiết"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Mở lại trường học là yêu cầu bức thiết"

VOV.VN - Theo kế hoạch từ ngày 21/2, 59/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp; 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh Tiểu học; THCS, THPT đi học trực tiếp. Các địa phương thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Mở lại trường học là yêu cầu bức thiết"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Mở lại trường học là yêu cầu bức thiết"

VOV.VN - Theo kế hoạch từ ngày 21/2, 59/63 tỉnh, thành phố cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp; 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh Tiểu học; THCS, THPT đi học trực tiếp. Các địa phương thống nhất chủ trương và đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

"Vội vàng đóng cửa trường học khi phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan"
"Vội vàng đóng cửa trường học khi phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan"

VOV.VN - TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, thời gian qua, nhiều địa phương đóng cửa trường học ngay khi phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan, ảnh hưởng việc học tập của các em. Các trường cần phối hợp y tế, khoanh vùng nhỏ để xử lý.

"Vội vàng đóng cửa trường học khi phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan"

"Vội vàng đóng cửa trường học khi phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan"

VOV.VN - TS Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cho biết, thời gian qua, nhiều địa phương đóng cửa trường học ngay khi phát hiện một vài ca F0 là cách làm cực đoan, ảnh hưởng việc học tập của các em. Các trường cần phối hợp y tế, khoanh vùng nhỏ để xử lý.

Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết
Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết

VOV.VN -    Mặc dù đi học hơn một tuần sau kỳ nghỉ tết, thế nhưng các trường vùng cao ở Lai Châu vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động và duy trì tỷ lệ chuyên cần học sinh. Để đảm bảo sĩ số và chất lượng năm học, hiện nay các nhà trường trên địa bàn đang nỗ lực để “níu chân” học sinh.

Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết

Các trường vùng cao Lai Châu nỗ lực “níu chân” học sinh sau Tết

VOV.VN -    Mặc dù đi học hơn một tuần sau kỳ nghỉ tết, thế nhưng các trường vùng cao ở Lai Châu vẫn đang gặp khó khăn trong việc huy động và duy trì tỷ lệ chuyên cần học sinh. Để đảm bảo sĩ số và chất lượng năm học, hiện nay các nhà trường trên địa bàn đang nỗ lực để “níu chân” học sinh.

 F0 trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên quay cuồng thực hiện nhiệm vụ kép
 F0 trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên quay cuồng thực hiện nhiệm vụ kép

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, đến nay nhiều em lại buộc quay về hình thức học online do xuất hiện F0 tại trường. Những ngày này, không chỉ dạy học, giáo viên còn căng mình phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh.

 F0 trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên quay cuồng thực hiện nhiệm vụ kép

 F0 trong trường học, phụ huynh lo lắng, giáo viên quay cuồng thực hiện nhiệm vụ kép

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần Hà Nội tổ chức dạy học trực tiếp với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12, đến nay nhiều em lại buộc quay về hình thức học online do xuất hiện F0 tại trường. Những ngày này, không chỉ dạy học, giáo viên còn căng mình phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho học sinh.