Tàu khai thác khoáng sản trái phép trên sông Hồng bất chấp lệnh cấm

VOV.VN -Bất chấp lệnh cấm, nhiều tàu ở Yên Bái vẫn khai thác khoáng sản trái phép trên sông Hồng, gây sạt lở, cuốn trôi đất sản xuất.

Hiện nay, trên sông Hồng, khu vực giáp ranh giữa hai xã Tân Hợp và Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xuất hiện một số tàu khai thác khoáng sản hoạt động rầm rộ, bất chấp phản ứng từ người dân và chính quyền địa phương.

Anh Trần Văn Thạch cho biết, các tàu khai thác khoáng sản ảnh hưởng rất lớn đến người dân thôn 5 xã Tân Hợp

Theo người dân xã Tân Hợp, những con tàu khai thác khoáng sản hoạt động bất kể ngày đêm.

Anh Trần Văn Thạch, ở thôn 5 cho biết, từ sau Tết nguyên đán 2018 đến nay, có khoảng 3 đến 4 tàu hoạt động liên tục, không chỉ gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, mà còn bắt đầu làm thay đổi dòng chảy sông Hồng, gây sạt lở, cuốn trôi đất sản xuất.

“3 - 4 cái tàu cuốc người ta lấy cả vàng, cả sỏi, nó làm cho sông chảy xiết đẩy vào bên bờ thôn 5 làm lở hết đất. Trước đây, đất của chúng tôi ra tận ngoài kia cơ giờ nó lở vào 5 -6m. Những cái tàu này người ta làm suốt ngày đêm, tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là trẻ em đi học về ồn quá không học được bài”, anh Văn Thạch nói.

Trực tiếp đến thôn 5, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, phóng viên VOV chứng kiến các con tàu hoạt động ồn ã giữa lòng sông Hồng. Tiếng máy nổ phát ra từ các con tàu phá vỡ không gian yên tĩnh của vùng quê miền núi. Những bãi cát sỏi nhô cao giữa dòng sông Hồng đang vào mùa nước lớn. Bờ sông phía xã Tân Hợp xuất hiện những dấu hiệu sạt lở.

Một con tàu bỗng dừng khai thác trong ngày đoàn công tác của xã xuống kiểm tra

Anh Trần Bá Cường, người dân địa phương cho biết: “Trưởng thôn đã xuống gọi tàu vào bảo khai thác xa bờ hoặc di chuyển đi chỗ khác nhưng không có tiến triển, họ vẫn cứ ở đây. Dân sau khi đề nghị, xã đã đến gọi họ vào nhưng họ không vào”.

Theo người dân địa phương, họ không biết các chủ tàu là ai, chỉ biết trên các tàu khai thác khoáng sản chỉ có người làm thuê. Nếu đuổi thì các tàu này sẽ dạt đi nơi khác, sau đó trở lại.

Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ủy ban xã đã thành lập các đoàn mời các chủ tàu đến làm việc. Tuy nhiên chủ tàu hầu hết làm việc theo kiểu chống đối. Có 1 chủ tàu đã lên làm việc, họ giải trình là có giấy từ năm 2009 nhưng chúng tôi nói không chấp nhận giấy phép từ năm 2009, chỉ chấp nhận các giấy tờ mới tuy nhiên người này không giải trình được giấy phép. Chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các đơn vị đưa tàu ra khỏi địa bàn".

Ông Khôi còn cho hay, khi có đoàn làm việc, các tàu cũng có chấp hành nhưng theo kiểu chống đối. Có đoàn làm việc thì họ dừng máy hoặc chuyển sang bên bờ bên kia. Khi đoàn về, đêm họ lại quay lại khai thác trộm. "Chúng tôi rất khó khăn trong việc di dời các tàu”, ông Đình Khôi nói.

Một con tàu khác vẫn hối hả khai thác khoáng sản giữa trưa nắng

Ông Khôi cũng cho biết thêm, cái khó của chính quyền địa phương là không thể thu giữ các con tàu này.

“Hiện tại có duy nhất Công ty Duy Khánh của Yên Bái được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy thăm dò. Tuy nhiên, công ty này cũng chưa lên trình diện về công tác thăm dò. Thế nên rất khó khăn cho địa phương, không biết các tàu do ai làm chủ. Chúng tôi đề xuất với huyện có lẽ phải làm một số thủ tục cưỡng chế. Thế nhưng làm thủ tục cưỡng chế thì xã cũng rất khó vì nếu có cưỡng chế họ, tạm giữ tàu thì phải có người trông coi, bảo quản nhưng không biết trên tàu người ta có những tài sản gì mà trông coi. Cũng mong cơ quan cấp trên giúp xã Tân Hợp và các xã trên địa bàn huyện Văn Yên mà có các tàu đang hoạt động khai trái phép sớm di dời khỏi địa bàn để nhân dân ổn định cuộc sống”, ông Khôi đề nghị.

Hơn lúc nào hết, chính quyền địa phương, người dân xã Tân Hợp đang mong chờ sự vào cuộc của các ngành chức năng, sớm làm rõ việc khai thác khoáng sản trái phép, trả lại sự bình yên vốn có của vùng quê này. Đặc biệt là cứu đất sản xuất trước khi bị dòng sông Hồng nuốt chửng do tình trạng khai thác khoáng sản hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc
Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc

VOV.VN - Hàng chục bãi đất đỏ, bãi cát ở huyện đảo Phú Quốc bị khai thác trái phép nham nhở nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc

Nhức nhối nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Phú Quốc

VOV.VN - Hàng chục bãi đất đỏ, bãi cát ở huyện đảo Phú Quốc bị khai thác trái phép nham nhở nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. 

Kiên quyết thu hồi các dự án khai thác khoáng sản vi phạm
Kiên quyết thu hồi các dự án khai thác khoáng sản vi phạm

VOV.VN - Doanh nghiệp phải có kế hoạch và cam kết xây dựng cơ bản mỏ, đưa mỏ vào hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Kiên quyết thu hồi các dự án khai thác khoáng sản vi phạm

Kiên quyết thu hồi các dự án khai thác khoáng sản vi phạm

VOV.VN - Doanh nghiệp phải có kế hoạch và cam kết xây dựng cơ bản mỏ, đưa mỏ vào hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Cán bộ huyện ở Bình Định bị tố “bảo kê” khai thác khoáng sản trái phép
Cán bộ huyện ở Bình Định bị tố “bảo kê” khai thác khoáng sản trái phép

VOV.VN - Chủ một doanh nghiệp khai thác cát đã tố Phó Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tây Sơn - Bình Định “bảo kê” cho doanh nghiệp khai thác đất sét.

Cán bộ huyện ở Bình Định bị tố “bảo kê” khai thác khoáng sản trái phép

Cán bộ huyện ở Bình Định bị tố “bảo kê” khai thác khoáng sản trái phép

VOV.VN - Chủ một doanh nghiệp khai thác cát đã tố Phó Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tây Sơn - Bình Định “bảo kê” cho doanh nghiệp khai thác đất sét.

Công ty khai thác khoáng sản lấy hết đường đi của người dân TP  Bà Rịa
Công ty khai thác khoáng sản lấy hết đường đi của người dân TP Bà Rịa

VOV.VN - Công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Bà Rịa đã lấy hết đường đi, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân nơi đây.

Công ty khai thác khoáng sản lấy hết đường đi của người dân TP  Bà Rịa

Công ty khai thác khoáng sản lấy hết đường đi của người dân TP Bà Rịa

VOV.VN - Công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Bà Rịa đã lấy hết đường đi, gây khó khăn cho việc vận chuyển nông sản và đi lại của người dân nơi đây.

Khai thác khoáng sản: Quy hoạch tích cực nhưng vướng thuế
Khai thác khoáng sản: Quy hoạch tích cực nhưng vướng thuế

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, thuế suất cao và công nghệ lạc hậu khiến cho quy hoạch khai khoáng mới đây khó khả thi.

Khai thác khoáng sản: Quy hoạch tích cực nhưng vướng thuế

Khai thác khoáng sản: Quy hoạch tích cực nhưng vướng thuế

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, thuế suất cao và công nghệ lạc hậu khiến cho quy hoạch khai khoáng mới đây khó khả thi.

Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản chậm nộp thuế
Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản chậm nộp thuế

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn chậm nộp thuế đã được nhiều đại biểu nêu ra tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Trị.

Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản chậm nộp thuế

Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản chậm nộp thuế

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn chậm nộp thuế đã được nhiều đại biểu nêu ra tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Trị.