Tết biên giới Xứ Lạng- Tết ấm tình quân dân

VOV.VN -Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động vui xuân, đón tết cho bà con vùng biên

Ngày giáp Tết, vùng biên giới se lạnh. Sau những ngày đông, nụ đào bích, đào phai cựa mình bung nở, đem lại sắc xuân rộn rã, tươi vui. Những nếp nhà sàn cheo leo sườn núi, cờ đỏ sao vàng thấp thoáng sau những triền đào, triền mận trải dài.

Nhiều Đồn Biên phòng đã tổ chức gói bánh chưng để tặng có cát gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không khí tại đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng thật đông vui, hồ hởi. Người dân các xã lân cận đổ dồn về đây vui Tết Quân- Dân. Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các hội đoàn thể, chính quyền các xã đóng chân trên địa bàn và Công đoàn Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ quốc phòng tổ chức hoạt động thi gói bánh chưng ngày Tết, tặng quà Tết, bánh chưng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách.

Cái rét ngọt của vùng núi Xứ Lạng xen lẫn những cơn mưa phùn đầu xuân như bị đẩy lùi bởi không khí náo nhiệt của cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây. Chị Hoàng Thị Thảo, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thanh Long, huyện Văn Lãng cho biết: “Bên Hội phụ nữ xã đã cử hội viên thành lập một đội đến để thi hội thi Gói bánh chưng xanh tại Đồn Biên phòng Na Hình. Còn một số hoạt động nữa là tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, tặng bánh chưng cho phụ nữ nghèo. Qua chương trình thì thêm một phần nào đấy cho hội viên phụ nữ và bà con nhân dân xã Thanh Long với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình. Đây cũng là nguồn động viên lớn cho cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán”. 

Tiếng cười nói, tiếng cổ vũ hội thi gói bánh chưng và các trận đấu thể thao làm cho mọi người thêm phấn chấn. Chương trình văn nghệ được tổ chức tại sân đồn Biên phòng cũng thu hút đông người tham dự. Trai gái Tày, Nùng trong trang phục đẹp nhất cùng cất lên những điệu hát sli, giao duyên, tiếng đàn tính rộn rã. Trung tá Nguyễn Bá Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Hình cho biết, việc chuẩn bị cho Tết Quân- Dân được triển khai từ rất sớm.

"Trong những ngày vừa qua, đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, hội liên hiệp phụ nữ 3 xã đã tổ chức các hoạt động như: Gian hàng không đồng, cắt tóc cho quần chúng nhân dân, thi gói bánh chưng… Hoạt động này càng thêm gắn kết tình cảm giữa quân và dân, giữa bộ đội biên phòng với các hội viên phụ nữ ở 3 xã”- Trung tá Hùng cho biết.

Là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, bà Triệu Thị Hòa ở thôn Khuổi Cấp rất phấn khởi khi được nhận quà từ chương trình “ Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức. Với bà con đồng bào còn lắm khó khăn nơi đây, những món quà đã giúp gia đình vơi bớt lo toan để đón chào năm mới.

“Gia đình tôi là gia đình khó khăn, hôm nay tôi được lên nhận quà Tết. Nói chung là bà con trong xã được chia sẻ nhiều, hộ thì được chăn, hộ thì được gạo, hộ thì được tiền, hộ thì được áo cho trẻ em, học sinh. Tất cả mọi người dân trong xã đều được nhận những món quà rất quý giá. Mọi người rất phấn khởi, có món quà được ăn tết, được chăn đắp ấm, được áo mặc ấm, được tiền dùng Tết”- bà Hòa xúc động.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa Đồn quản lý.

Suốt một dải vùng biên, cùng với chính quyền, đoàn thể địa phương, lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hướng về đồng bào biên giới như chương trình “Áo ấm mùa đông biên giới”, “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, “Hành trình nhân ái – Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”…Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cũng phối hợp khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 lượt người dân; tặng chăn, quần áo ấm cho hàng trăm hộ nghèo. 

11 Đồn biên phòng trên toàn tuyến đã rà soát các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại 5 huyện biên giới để dành tặng 500 suất quà gồm tiền mặt cùng nhiều lương thực, thực phẩm, bánh chưng trị giá gần 300 triệu đồng. Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Cuối năm là dịp đồng bào ta chuẩn bị đón Tết nguyên đán cùng với địa phương chúng tôi sẽ triển khai một số hoạt động hướng về biên giới đó là: rà soát các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo không có điều kiện ăn tết chúng tôi sẽ chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức gói bánh chưng, tặng bánh chưng cho hộ nghèo rồi tặng quà tết, chăm lo các gia đình chính sách để mọi người có tết vui vẻ. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với các ngành, các tổ chức quần chúng ở phía sau để triển khai các hoạt động hướng về biên giới. Tôi thấy việc làm đó, có ý nghĩa xã hội rất là sâu sắc, giúp cho đồng bào yên tâm gắn bó với quê hương xứ sở, có được cái Tết an lành để cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ biên giới quốc gia, ổn định tình hình”.

Mùa xuân đang tràn ngập khắp nẻo biên cương, hơi ấm của tình quân dân nơi đây càng thêm gắn bó. Thêm một mùa xuân ấm no, hạnh phúc lại đến với mỗi bản làng, trong mỗi nếp nhà ở vùng biên cương Tổ quốc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người lính biên phòng ở Kon Tum giàu lòng nhân ái
Những người lính biên phòng ở Kon Tum giàu lòng nhân ái

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền còn có những việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo cho người dân.

Những người lính biên phòng ở Kon Tum giàu lòng nhân ái

Những người lính biên phòng ở Kon Tum giàu lòng nhân ái

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền còn có những việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”
Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

VOV.VN -Tối 14/1, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

Chủ tịch Quốc hội dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”

VOV.VN -Tối 14/1, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk diễn ra Chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020.

Xuân biên giới ấm tình quân dân   ​
Xuân biên giới ấm tình quân dân ​

VOV.VN - Quân và dân cùng đón tết không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn tạo không khí ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới.

Xuân biên giới ấm tình quân dân   ​

Xuân biên giới ấm tình quân dân ​

VOV.VN - Quân và dân cùng đón tết không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn tạo không khí ấm áp, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ trên tuyến biên giới.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Chiều 16/1, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Chiều 16/1, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.