Thái Nguyên thiếu gần 5.900 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới

Thái Nguyên thiếu hơn 5.800 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, Thái Nguyên toàn ngành còn thiếu 5.857 biên chế giáo dục so với nhu cầu, trong đó thiếu hơn 3.000 giáo viên. Các địa phương đang tập trung bổ sung đội ngũ, hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm việc dạy và học không bị gián đoạn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, năm học này, toàn ngành được giao 26.585 biên chế giáo dục. Dự kiến đến ngày 1/9 có 26.327 viên chức, gồm 1.450 cán bộ quản lý, 22.603 giáo viên và 2.274 nhân viên. So với nhu cầu 32.442 người, toàn ngành còn thiếu 5.857 người, trong đó 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên.

Rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học để chủ động bố trí

Để bổ sung nhân lực, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề xuất nhu cầu hợp đồng lao động theo quy định. Ngành Giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, từng đơn vị để chủ động bố trí, điều động, hợp đồng, hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục.

Cùng với việc bổ sung đội ngũ, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đã cơ bản hoàn tất. Đến ngày 20/8, 100% UBND các xã, phường đã hoàn thành đề án, ban hành quyết định sắp xếp cơ sở giáo dục, bố trí nhân sự và công bố các quyết định. Qua đó, từ 929 cơ sở giáo dục công lập thời điểm 1/7/2025, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 424 cơ sở, giảm 505 đầu mối, tương ứng 54,36%. Việc giảm đầu mối được thực hiện đồng thời với duy trì 523 phân hiệu, 578 điểm trường lẻ phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư và việc đi lại của học sinh. Quá trình sắp xếp được gắn với chuẩn bị năm học mới, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Về cơ sở vật chất, đến ngày 15/8, tỉnh Thái Nguyên có 13.584 lớp, nhóm lớp với 414.729 trẻ em, học sinh và 13.464 phòng học. Tuy vậy, có 30 cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy 2 ca/ngày; một số nơi phải tạm thời sử dụng phòng chức năng do thiếu phòng học.

Tại một số đơn vị vẫn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, thiết bị dạy học; một số trường mầm non thiếu đồ dùng, đồ chơi và thiết bị tối thiểu. Các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương sửa chữa, cải tạo, bổ sung thiết bị và các điều kiện thiết yếu, tăng cường kiểm tra tại những đơn vị còn khó khăn.

“Đến thời điểm hiện tại, nhà trường cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và đội ngũ. Năm học mới, trường được đầu tư thêm một dãy nhà 3 tầng với 9 phòng học khang trang. Bàn ghế, hệ thống rèm cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ. Nhà trường đã sẵn sàng về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ, để bước vào năm học mới", cô giáo Ma Thị Yêu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Đổ, xã Yên Trạch, cho biết.

Ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên đặt mục tiêu bảo đảm 100% cơ sở giáo dục có đủ điều kiện tối thiểu về an toàn và tổ chức dạy học, không để khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất làm gián đoạn việc học của học sinh ngay từ đầu năm học.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Lâm Đồng sắp xếp trường lớp, nhân sự trước ngày khai giảng
Lâm Đồng sắp xếp trường lớp, nhân sự trước ngày khai giảng

VOV.VN - Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm sáp nhập trường lớp công lập trong năm học 2026-2027. Hiện các địa phương khu vực tỉnh Bình Thuận cũ đang cùng các địa phương khác trong toàn tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện việc sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự trước ngày khai giảng.

Lâm Đồng sắp xếp trường lớp, nhân sự trước ngày khai giảng

Lâm Đồng sắp xếp trường lớp, nhân sự trước ngày khai giảng

VOV.VN - Lâm Đồng là một trong 15 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện thí điểm sáp nhập trường lớp công lập trong năm học 2026-2027. Hiện các địa phương khu vực tỉnh Bình Thuận cũ đang cùng các địa phương khác trong toàn tỉnh Lâm Đồng hoàn thiện việc sắp xếp trường lớp, ổn định nhân sự trước ngày khai giảng.

Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An
Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước vào sáng 5/9. Nghệ An chọn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn làm điểm cầu chính của tỉnh.

Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Trường liên cấp Anh Sơn là điểm cầu chính lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước vào sáng 5/9. Nghệ An chọn Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Anh Sơn làm điểm cầu chính của tỉnh.

Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên
Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giáo viên, sách giáo khoa, cơ sở vật chất để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên; đồng thời siết lạm thu, dạy thêm trái quy định, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học.

Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên

Năm học 2026-2027: Bảo đảm khai giảng là ngày hội của học sinh, giáo viên

VOV.VN - Năm học 2026-2027, Chính phủ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ giáo viên, sách giáo khoa, cơ sở vật chất để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh và giáo viên; đồng thời siết lạm thu, dạy thêm trái quy định, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học.