Tháng 7, dòng người đổ về "địa ngục trần gian" tri ân liệt sĩ

VOV.VN - Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đặc khu Côn Đảo đón hơn 72.500 lượt người đến dâng hương. Vùng đất từng là "địa ngục trần gian" nay sáng rực ánh nến, trở thành điểm đến thiêng liêng để thế hệ hôm nay tưởng nhớ 20.000 chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Tháng 7 tri ân các chiến sỹ hy sinh

Khi màn đêm buông xuống, Nghĩa trang Hàng Dương nơi "Địa ngục trần gian" vẫn sáng ánh nến và khói hương. Hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. 

Tại hệ thống nhà tù Côn Đảo, du khách từ khắp mọi miền cũng tụ hội về đây để tìm hiểu những trang sử bi tráng.

Chia sẻ về cảm xúc, chị Đặng Phương Hải, du khách đến từ phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội cho biết, Nhà tù Côn Đảo là điểm đầu tiên chị nghĩ tới khi đặt chân lên hòn đảo này, bởi đây là di tích lịch sử mà bất cứ người Việt Nam nào cũng mong muốn được đến thăm.

"Tôi nghĩ là người dân Việt Nam ai cũng muốn một lần đặt chân đến với Côn Đảo. Đối với tôi thì thật sự rất là xúc động khi đặt chân đến hệ thống nhà tù Côn Đảo"-chị Hải cho biết.

Cùng chung cảm xúc, bà Trịnh Thị Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, sự linh thiêng của Côn Đảo không chỉ nằm ở những cái tên cụ thể, mà bao trùm lên đó là lòng biết ơn sâu sắc dành cho hơn 20.000 chiến sĩ đã âm thầm nằm lại nơi đây.

"Khi đến với nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác nhưng không hề làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi. Chiến sĩ cách mạng luôn luôn kiên định với sự quyết tâm, một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc"- bà Hà cho biết thèm.

Đảm bảo an ninh, nâng cao chất lượng dịch vụ

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, bảo tàng và các điểm di tích khác. Sự gia tăng đột biến này đặt ra yêu cầu cao về công tác phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cũng như dịch vụ lưu trú.

Để đáp ứng lượng khách tăng cao, UBND đặc khu Côn Đảo đã sớm hoàn thiện công tác chỉnh trang cảnh quan, hệ thống chiếu sáng và nâng cấp dịch vụ vận chuyển. 

Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích.

"Để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tham quan, thăm viếng của du khách đến Côn Đảo, chúng tôi tiếp tục tăng ca nhân viên thuyết minh để làm sao thực hiện thật tốt công tác giáo dục truyền thống. Đồng thời, tạo không khí ấm áp và trang trọng đối với Ngày kỷ niệm 27/7 trên địa bàn đặc khu Côn Đảo" -bà Tám chia sẻ.

Bên cạnh công tác đón tiếp du khách, địa phương cũng đặc biệt chú trọng đến hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo thông tin, chính quyền đã rà soát kỹ lưỡng danh sách các gia đình liệt sĩ, người có công để thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

"UBND đặc khu phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam rà soát các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổ chức kêu gọi sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách. Đối với con em thương binh, liệt sĩ, địa phương còn vận động các mạnh thường quân có những phần quà như: cặp, sách, đồ dùng học tập… tặng cho các cháu để bước vào năm học mới" -ông Mạnh cho biết thêm.

Côn Đảo luôn là địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh bất khuất mà còn đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình và phát triển. Dòng người hướng về Côn Đảo trong tháng Bảy không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Từ chiến trường đến nương rẫy, vẫn trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Từ chiến trường đến nương rẫy, vẫn trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

VOV.VN - Thương binh Trần Quốc Đài và bệnh binh Hà Văn Quảng là những người “tàn nhưng không phế”. Dù ở mặt trận nào, họ vẫn phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Từ chiến trường đến nương rẫy, vẫn trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Từ chiến trường đến nương rẫy, vẫn trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

VOV.VN - Thương binh Trần Quốc Đài và bệnh binh Hà Văn Quảng là những người “tàn nhưng không phế”. Dù ở mặt trận nào, họ vẫn phát huy phẩm chất người lính Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục cống hiến cho quê hương.

Nghĩa tình người lính trên những mái ấm tri ân
Nghĩa tình người lính trên những mái ấm tri ân

VOV.VN - Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã huy động hàng nghìn ngày công chung tay xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa nghĩa tình quân dân

Nghĩa tình người lính trên những mái ấm tri ân

Nghĩa tình người lính trên những mái ấm tri ân

VOV.VN - Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã huy động hàng nghìn ngày công chung tay xây dựng, sửa chữa nhà ở. Những mái ấm mới giúp các gia đình ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa nghĩa tình quân dân

Tri ân người có công góp phần toả sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Tri ân người có công góp phần toả sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

VOV.VN - Với quan điểm chăm lo người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tri ân người có công góp phần toả sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Tri ân người có công góp phần toả sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

VOV.VN - Với quan điểm chăm lo người có công là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.