Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh

VOV.VN - Trường Văn hóa Công an nhân dân IV vừa chính thức ra mắt tại Tây Ninh, hướng tới hỗ trợ học sinh yếu thế, tạo môi trường học tập nội trú toàn diện, gắn giáo dục với bảo đảm an ninh, an sinh xã hội.

Ngày 24/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại tỉnh Tây Ninh. Tham dự có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh và các sở, ngành.

Trường được thành lập theo Kế hoạch số 22 và Đề án số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm thực hiện công tác công an gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế giai đoạn 2026-2030.

Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, hướng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc nhóm yếu thế, con em gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các em học tập, rèn luyện trong môi trường nội trú.

Bộ Công an lựa chọn trụ sở Công an tỉnh Tây Ninh cũ tại số 123 đường Trường Chinh, phường Tân Ninh làm địa điểm đặt trường. Đây là cơ sở giáo dục nội trú phục vụ học sinh khu vực Đông Nam Bộ.

Để kịp đưa trường vào hoạt động trong năm học mới, Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và các điều kiện sinh hoạt. Đến nay, các phòng học, phòng chức năng, thư viện, phòng STEAM và khu nội trú cơ bản hoàn thiện, trang thiết bị dạy học và sinh hoạt được bố trí đầy đủ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Tây Ninh.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc thành lập trường thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề xã hội tác động đến an ninh, trật tự, củng cố “thế trận lòng dân”.

Thứ trưởng yêu cầu tập trung nguồn lực xây dựng các Trường Văn hóa Công an nhân dân trở thành mô hình giáo dục gắn với bảo đảm an ninh, an toàn và an sinh xã hội, theo hướng “vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững”.

 

Tại lễ công bố, Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai bút mở trường và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Trường Văn hóa Công an nhân dân IV một phòng học ngoại ngữ; Thượng tướng Phạm Thế Tùng tặng một phòng học vi tính và quà cho học sinh nhập học; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao tặng một phòng thư viện thông minh.

Bộ Công an cũng trao Bằng khen cho 3 cá nhân; UBND tỉnh Tây Ninh khen thưởng 6 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng nhà trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt trong dòng chảy của thị trường và sáng tạo
Văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt trong dòng chảy của thị trường và sáng tạo

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, văn hóa không phải là món quà của quá khứ cần được "bao cấp" để tồn tại, mà là nguồn lực nội sinh sống động. Chỉ khi đặt trong dòng chảy sáng tạo và sự vận hành của thị trường, các giá trị truyền thống mới thực sự thoát khỏi "tủ kính" để trở thành đòn bẩy kinh tế và niềm tự hào của quốc gia.

Văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt trong dòng chảy của thị trường và sáng tạo

Văn hóa chỉ thực sự sống khi được đặt trong dòng chảy của thị trường và sáng tạo

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, văn hóa không phải là món quà của quá khứ cần được "bao cấp" để tồn tại, mà là nguồn lực nội sinh sống động. Chỉ khi đặt trong dòng chảy sáng tạo và sự vận hành của thị trường, các giá trị truyền thống mới thực sự thoát khỏi "tủ kính" để trở thành đòn bẩy kinh tế và niềm tự hào của quốc gia.

Vĩnh Long đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, phát huy giá trị trên môi trường số
Vĩnh Long đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, phát huy giá trị trên môi trường số

VOV.VN - Với 233 di sản văn hóa đã được công nhận và xếp hạng, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa nhằm bảo tồn, quảng bá và đưa di sản đến gần hơn với người dân, du khách thông qua các nền tảng số.

Vĩnh Long đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, phát huy giá trị trên môi trường số

Vĩnh Long đẩy mạnh số hóa di sản văn hóa, phát huy giá trị trên môi trường số

VOV.VN - Với 233 di sản văn hóa đã được công nhận và xếp hạng, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa nhằm bảo tồn, quảng bá và đưa di sản đến gần hơn với người dân, du khách thông qua các nền tảng số.

Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa mới của Thủ đô
Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa mới của Thủ đô

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đưa thiết chế văn hóa mang tầm quốc gia này trở thành hạt nhân của không gian văn hóa, du lịch phía Tây Thủ đô, đồng thời là điểm nhấn trong mạng lưới công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa mới của Thủ đô

Kiến tạo cực tăng trưởng văn hóa mới của Thủ đô

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu đưa thiết chế văn hóa mang tầm quốc gia này trở thành hạt nhân của không gian văn hóa, du lịch phía Tây Thủ đô, đồng thời là điểm nhấn trong mạng lưới công nghiệp văn hóa và sáng tạo.