Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào khối ngành STEM tăng

VOV.VN - Trong hơn 213.900 nguyện vọng đăng ký vào đại học, tính đến ngày 3/7, có 97.000 thí sinh đã đăng ký vào các ngành liên quan đến STEM (gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

 

Thông tin được PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 diễn ra ở TP.HCM ngày 4/7.

Theo ông, đến 18h ngày 3/7 có hơn 1,3 triệu nguyện vọng đăng ký của hơn 213.900 thí sinh. Trong đó có 97.000 thí sinh đăng ký vào ngành STEM, với 430.000 nguyện vọng. Đối với 15 nhóm ngành được xét nhận học bổng vừa được công bố trong thời gian qua, có 179.000 thí sinh với 233.000 nguyện vọng. 

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, số lượng đăng ký nguyện vọng vào khối ngành STEM năm nay đang cao hơn năm 2025, đây là tín hiệu cho thấy sự thích ứng của thí sinh và gia đình đối với yêu cầu trong bối cảnh mới.

Là một trong những thí sinh cân nhắc đăng ký nguyện vọng vào khối ngành STEM, Nguyễn Long Nhật tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) chia sẻ, em dùng phương thức tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhóm ngành STEM, dùng cho thí sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Nhật cho biết, điểm thi THPT của mình chỉ hơn 20 điểm nên khó có thể dùng điểm thi xét tuyển đạt học bổng. Nhật đang vướng mắc giữa ngành kỹ thuật và công nghệ kỹ thuật, theo em tìm hiểu, kỹ thuật thì thuộc nhóm ngành được miễn học phí theo quy định, còn công nghệ thuật thuật thì không. 

"Ngành em theo lại là ngành tự động hoá (công nghệ kỹ thuật và tự động hoá điều khiển của Đại học Công nghiệp TP.HCM). Ngoài ra, đối với học sinh giỏi quốc gia, em thuộc diện học sinh giỏi về khoa học kỹ thuật (không phải các môn văn hoá) nên em cũng e ngại", Nhật nói. 

Ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nhìn nhận đây là tín hiệu tích cực từ Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị định 179 của Chính phủ năm 2026 về ưu đãi dành cho thí sinh theo học khối ngành STEM.

Với thí sinh nhận học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nhóm ngành này, các em thuộc diện học sinh giỏi quốc gia kể cả giải khoa học kỹ thuật, đối tượng 2 là nằm trong khoảng 30% học sinh có điểm cao nhất toàn quốc đều nằm trong diện được xem xét cấp học bổng.

"Là một trường đào tạo nhiều về các ngành ở lĩnh vực này, chúng tôi hy vọng sẽ có được lứa sinh viên tài năng trong giai đoạn sắp tới", ông Nhân nói. 

Theo chính sách thu hút đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 30.000-32.000 tân sinh viên ở 15 nhóm ngành STEM sẽ nhận học bổng từ 3,7-8,4 triệu đồng mỗi tháng đối với hệ đại học.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro
Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro

VOV.VN - Để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố sự tự chủ của đất nước, khoa học và công nghệ phải tạo được bước phát triển đột phá.

Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro

Đầu tư cho khoa học công nghệ: Cần chiến lược dài hạn và chấp nhận rủi ro

VOV.VN - Để nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và củng cố sự tự chủ của đất nước, khoa học và công nghệ phải tạo được bước phát triển đột phá.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm
Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ là 15 điểm.

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

Hàng loạt trường đại học công bố điểm sàn 2026, mức cao nhất là 24 điểm

VOV.VN - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức xét điểm thi. Hiện mức điểm sàn cao nhất được công bố là 24 điểm, trong khi ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ là 15 điểm.

Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?
Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Từ hôm nay (2/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ 6 bước trên hệ thống, kiểm tra chính xác mã ngành, thứ tự nguyện vọng và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.

Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh cần lưu ý gì?

VOV.VN - Từ hôm nay (2/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ 6 bước trên hệ thống, kiểm tra chính xác mã ngành, thứ tự nguyện vọng và hoàn tất thanh toán lệ phí để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.