Thiên tai gây thiệt hại gần 1.300 tỷ đồng tại Sơn La trong năm qua

VOV.VN - Năm 2025 vừa qua, tình hình thời tiết, thiên tai trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến phức tạp, cực đoan với nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, rét đậm, rét hại và ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão; ước tổng thiệt hại về kinh tế gần 1.300 tỷ đồng.

Cụ thể, trong năm, Sơn La xảy ra 13 đợt mưa lớn diện rộng, chịu tác động của các cơn bão số 3, 5, 10 và 11, gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương. Đặc biệt, trận mưa lũ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025 trên lưu vực sông Mã đã gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã.

Thiên tai đã làm 13 người chết, 11 người bị thương; hơn 4.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều hộ phải di dời khẩn cấp. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại; nhiều công trình thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, hệ thống giao thông, điện và viễn thông bị hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính gần 1.300 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã huy động lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Hơn 660 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và phục hồi sản xuất.

Bước vào mùa mưa bão năm nay, tỉnh Sơn La xác định chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hoàn thiện phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro; tăng cường kiểm tra an toàn hồ đập, công trình thủy lợi và hạ tầng giao thông.

Cùng với đó, tiếp tục đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát, vận hành hồ chứa; tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

bien_doi_khi_hau_1.jpg

Chủ động phòng ngừa thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Trước dự báo thiên tai trong năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp, các cấp Hội Chữ thập đỏ đang chuyển mạnh từ bị động sang chủ động phòng ngừa. Đồng thời tăng cường phối hợp địa phương, nâng cao năng lực ứng phó, nhằm giảm thiệt hại và bảo vệ người dân trong bối cảnh biến đổi hậu ngày càng phức tạp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Miền núi Đà Nẵng sau thiên tai: Đường tạm, nhà tạm… nỗi lo không thể tạm
Miền núi Đà Nẵng sau thiên tai: Đường tạm, nhà tạm… nỗi lo không thể tạm

VOV.VN - Gần nửa năm sau sạt lở, nhiều xã vùng cao biên giới thành phố Đà Nẵng đường sá vẫn chưa thông, nơi ở còn tạm bợ. Sinh kế đứt gãy, việc tái định cư đối mặt nguy cơ mới, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Mùa mưa cận kề, áp lực nối đường, dựng lại nơi ở cho người dân càng trở nên cấp bách.

Miền núi Đà Nẵng sau thiên tai: Đường tạm, nhà tạm… nỗi lo không thể tạm

Miền núi Đà Nẵng sau thiên tai: Đường tạm, nhà tạm… nỗi lo không thể tạm

VOV.VN - Gần nửa năm sau sạt lở, nhiều xã vùng cao biên giới thành phố Đà Nẵng đường sá vẫn chưa thông, nơi ở còn tạm bợ. Sinh kế đứt gãy, việc tái định cư đối mặt nguy cơ mới, trong khi nguồn lực còn hạn chế. Mùa mưa cận kề, áp lực nối đường, dựng lại nơi ở cho người dân càng trở nên cấp bách.

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?
Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

Hệ thống cảnh báo sớm thiên tai cần cải thiện những gì trước biến đổi khí hậu?

VOV.VN - Biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đòi hỏi nâng cao chất lượng dự báo và cảnh báo sớm. Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thích ứng.

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai
Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra sáng ngày 17/3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không để bị động trước các tình huống thiên tai, sự cố.