Hungary sẽ không ủng hộ kế hoạch viện trợ của EU cho Ukraine

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị ở Budapest Thủ tướng Orban cho biết nước này ủng hộ người dân Ukraine, tuy nhiên ông không sẵn sàng đặt lợi ích của Ukraine lên trên lợi ích của Hungary.

Việc Hungary từ chối xác nhận ủng hộ kế hoạch viện trợ hàng tỷ euro cho Ukraine vào năm tới có thể làm hỏng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) vì những thay đổi đối với các quy tắc về ngân sách của EU cần có sự chấp thuận nhất trí của các nước thành viên.

Theo đó, Liên minh châu Âu có kế hoạch viện trợ lên tới 18 tỷ euro (18,6 tỷ USD) cho Ukraine vào năm tới dưới hình thức thanh toán thường xuyên để giúp duy trì hoạt động của các cơ sở chăm sóc sức khỏe, năng lượng cũng như trả lương và giải quyết các chế độ lương hưu.

Trước đó, Thủ tướng Orban, người được cho là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng đã lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của khối đối với Moscow vì ảnh hưởng do xung đột ở Ukraine. Là một giải pháp thay thế cho kế hoạch viện trợ của EU, Thủ tướng Orban khuyến nghị 27 thành viên của EU xác định số tiền họ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine và phân phối số tiền này theo "cách tương xứng và công bằng" với các quốc gia để thực hiện các khoản thanh toán cần thiết giải quyết khủng hoảng.

Ông khẳng định Hungary sẽ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 60-70 tỷ forint (152-178 triệu USD) từ ngân sách của mình theo các điều khoản song phương, một số tiền mà ông cho rằng về cơ bản sẽ không gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Hungary.

Việc chính phủ Hungary đe dọa phủ quyết gói viện trợ cho Ukraine được đưa ra sau khi nước này cản trở việc thông qua thỏa thuận thuế doanh nghiệp toàn cầu trên toàn EU vào tháng 6 và vận động trong nước chống lại các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thủ tướng Orban cho rằng các biện pháp như vậy đang phá hủy nền kinh tế châu Âu và kéo EU đến gần hơn với việc tham gia vào cuộc chiến.

Giới phân tích cho rằng các động thái này là dấu hiệu cho thấy Budapest đang sử dụng đòn bẩy trong nỗ lực buộc khối giải phóng hàng tỷ USD quỹ phục hồi kinh tế và các khoản tiền khác bị đình chỉ do lo ngại chính phủ của thủ tướng Orban đã vi phạm các chuẩn mực dân chủ và quy tắc về pháp quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức
Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Budapester Zeitung đầu tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức trong một số vấn đề.

Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức

Thủ tướng Hungary thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên báo Budapester Zeitung đầu tuần này, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã thừa nhận khó tìm được điểm chung với chính phủ Đức trong một số vấn đề.

Thủ tướng Hungary: EU đang áp lệnh trừng phạt Nga với chính mình
Thủ tướng Hungary: EU đang áp lệnh trừng phạt Nga với chính mình

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 28/9 cho rằng EU đang áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga với chính người dân các nước thành viên của khối.

Thủ tướng Hungary: EU đang áp lệnh trừng phạt Nga với chính mình

Thủ tướng Hungary: EU đang áp lệnh trừng phạt Nga với chính mình

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 28/9 cho rằng EU đang áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga với chính người dân các nước thành viên của khối.

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường
Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

VOV.VN - Ý tưởng ban hành lệnh cấm vận khí đốt Nga giống như một nỗ lực tự đâm đầu vào tường, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/7.

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

Thủ tướng Hungary: EU cấm vận khí đốt Nga giống như tự đâm đầu vào tường

VOV.VN - Ý tưởng ban hành lệnh cấm vận khí đốt Nga giống như một nỗ lực tự đâm đầu vào tường, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/7.

Thủ tướng Hungary tự nhận mình là một chính trị gia chống nhập cư
Thủ tướng Hungary tự nhận mình là một chính trị gia chống nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Hungary - Viktor Orban đã tự gọi mình là một chính trị gia chống nhập cư và nhấn mạnh rằng, điều này nên được hiểu trên khía cạnh văn hóa và văn minh chứ không phải khía cạnh sinh học, không mang nghĩa phân biệt chủng tộc.

Thủ tướng Hungary tự nhận mình là một chính trị gia chống nhập cư

Thủ tướng Hungary tự nhận mình là một chính trị gia chống nhập cư

VOV.VN - Thủ tướng Hungary - Viktor Orban đã tự gọi mình là một chính trị gia chống nhập cư và nhấn mạnh rằng, điều này nên được hiểu trên khía cạnh văn hóa và văn minh chứ không phải khía cạnh sinh học, không mang nghĩa phân biệt chủng tộc.

Thủ tướng Hungary: EU đang tự bắn vào lá phổi của mình
Thủ tướng Hungary: EU đang tự bắn vào lá phổi của mình

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 14/7 cho rằng, Liên minh châu Âu đã “tự bắn vào lá phổi của mình” khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế không được xem xét kỹ lưỡng, có nguy cơ phá hủy nền kinh tế châu Âu.

Thủ tướng Hungary: EU đang tự bắn vào lá phổi của mình

Thủ tướng Hungary: EU đang tự bắn vào lá phổi của mình

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 14/7 cho rằng, Liên minh châu Âu đã “tự bắn vào lá phổi của mình” khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế không được xem xét kỹ lưỡng, có nguy cơ phá hủy nền kinh tế châu Âu.