Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia

VOV.VN - Thừa Thiên Huế đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Huyện miền núi A Lưới ở phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong 74 huyện nghèo của cả nước. Cuối năm 2022, A Lưới còn gần 5.400 hộ nghèo, trong đó hơn 95% là hộ dân tộc thiểu số. Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, diện mạo nông thôn A Lưới thay đổi đáng kể. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được nhân rộng. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở A Lưới đã biết vươn lên thoát nghèo, không chỉ trông chờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước…

 

Gia đình bà Đinh Thị Chớ thuộc diện nghèo ở xã Trung Sơn, huyện A Lưới. Mấy năm qua, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình bà đầu tư trồng rừng, chăn nuôi dê, bò và buôn bán nhỏ. 

“Bây giờ, đàn bò ngày càng tăng, đàn dê cũng tăng. So với năm trước, vợ chồng còn khó khăn, năm nay thì đỡ đỡ rồi. Bữa ni gia đình đã thoát nghèo rồi”- Bà Chớ phấn khởi nói.

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tổng mức đầu tư thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế gần 2.150 tỷ đồng. Đến 30/6/2023, địa phương đã giải ngân gần 30% nguồn vốn này, 67/94 xã đã hoàn thành các tiêu chí của chương trình nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế còn hơn 11.700 hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, chiếm 3,56%; phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 2,0%.

Tuy nhiên, ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỷ lệ giải ngân các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 vẫn còn thấp. Nguyên nhân là các văn bản hướng dẫn của Trung ương, bộ, ngành còn chậm, đặc biệt là văn bản hướng dẫn liên quan các tiểu dự án.

“Về nguyên nhân chủ quan, sự chủ động nghiên cứu văn bản và tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, trong đó, có các chủ chương trình, các dự án, các tiểu dự án đang còn lúng túng. Đặc biệt, về các địa phương, cơ sở vẫn còn lúng túng, chưa khẩn trương trong việc tham mưu, cụ thể hoá các văn bản của Trung ương. Một số địa phương chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một số dự án, tiểu dự án trong khi đã có đầy đủ các văn bản hướng dẫn”- Ông Hồ Xuân Trăng nhìn nhận.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ khác trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng quy định. Công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình được tăng cường, phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2023.

Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng:  "Về vốn đầu tư phát triển đang trong giai đoạn khởi động. Đây là giai đoạn đầu nên phải chuẩn bị phê duyệt dự án, hồ sơ. Quá trình triển khai trong năm nay sẽ hiệu quả vì công tác đấu thầu đã xong, bây giờ chỉ còn quản lý triển khai công trình nữa thôi. Về vốn sự nghiệp hiện còn nhiều vướng mắc. Hiện nay đã có thông tư, quyết định của UBND tỉnh giao, hy vọng các địa phương tập trung tiển khai, cuối năm sẽ triển khai được. Bởi vì tất cả đã có địa chỉ cụ thể, chỉ chờ văn bản pháp quy. Việc giải ngân bây giờ còn lại là trách nhiệm của UBND cấp huyện, đề nghị các huyện nỗ lực”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thừa Thiên Huế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách
Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách

VOV.VN - Hôm nay (21/7), tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát của Quốc hội nhấn mạnh vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách khiến tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm tiến độ.

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Không nên chỉ đổ lỗi cho chính sách

VOV.VN - Hôm nay (21/7), tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về kết quả triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát của Quốc hội nhấn mạnh vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách khiến tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm tiến độ.

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”
Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng: Hành lang văn bản chưa đồng nhất, thủ tục hành chính rườm rà, nhiều quy định không sát thực tế khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia ì ạch, nhiều dự án chỉ “nằm trên giấy”. 

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

Giải ngân 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Nhiều dự án “nằm trên giấy”

VOV.VN - Nhiều ý kiến cho rằng: Hành lang văn bản chưa đồng nhất, thủ tục hành chính rườm rà, nhiều quy định không sát thực tế khiến tiến độ giải ngân nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia ì ạch, nhiều dự án chỉ “nằm trên giấy”. 

Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chiều ngày 20/7, tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc trực tiếp và trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Miền Trung - Tây Nguyên được giao 39 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chiều ngày 20/7, tại tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm việc trực tiếp và trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và vùng Tây Nguyên về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng
Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2023 tại 3 vùng.

Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng

Kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại 3 vùng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đồng ý triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2023 tại 3 vùng.

Quân khu 5 đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia
Quân khu 5 đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Sáng 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2016 - 2022 và triển khai nhiệm vụ, dự án năm 2023.

Quân khu 5 đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia

Quân khu 5 đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Sáng 26/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia từ năm 2016 - 2022 và triển khai nhiệm vụ, dự án năm 2023.

Chương trình mục tiêu quốc gia thay đổi diện mạo nhiều buôn làng ở Lâm Đồng
Chương trình mục tiêu quốc gia thay đổi diện mạo nhiều buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước về mọi mặt từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với ý thức tự lực vươn lên, đổi thay cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đời sống  người dân tại các bản làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng phát triển đi lên từng ngày.

Chương trình mục tiêu quốc gia thay đổi diện mạo nhiều buôn làng ở Lâm Đồng

Chương trình mục tiêu quốc gia thay đổi diện mạo nhiều buôn làng ở Lâm Đồng

VOV.VN - Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước về mọi mặt từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với ý thức tự lực vươn lên, đổi thay cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đời sống  người dân tại các bản làng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng phát triển đi lên từng ngày.