Bắc Giang quyết liệt xử lý “ma men”, hình thành văn hoá tham gia giao thông

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Giang tổng kiểm tra xử lý vi phạm điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở hàng quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành thùng...

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội trên Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh. Đợt ra quân diễn ra từ ngày 11/1 đến 24/2/2024.

Nội dung kiểm tra, xử lý vi phạm tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở hàng quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành thùng, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá kiểm định… Tập trung kiểm tra, xử lý ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa và xe mô tô, xe máy.

Theo đại diện Phòng CSGT- Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý có trọng tâm, trọng điểm, làm tốt công tác nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển ma túy, pháo nổ trái phép… để kịp thời phát hiện, xử lý.

Đợt cao điểm này sẽ được thực hiện xuyên suốt các ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhằm phục vụ người dân di chuyển, tham gia các lễ hội đầu xuân 2024. Góp phần bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Khởi tố tài xế "ma men" lái xe chèn qua người Đại úy công an
Hà Nội: Khởi tố tài xế "ma men" lái xe chèn qua người Đại úy công an

Thấy lực lượng chức năng, Sơn điều khiển ô tô quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế có nồng độ cồn trong máu.

Hà Nội: Khởi tố tài xế "ma men" lái xe chèn qua người Đại úy công an

Hà Nội: Khởi tố tài xế "ma men" lái xe chèn qua người Đại úy công an

Thấy lực lượng chức năng, Sơn điều khiển ô tô quay đầu bỏ chạy và chèn qua người Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế có nồng độ cồn trong máu.

Luân chuyển cán bộ không phải "tráng men", lấy "hàm"
Luân chuyển cán bộ không phải "tráng men", lấy "hàm"

VOV.VN - Theo Bí thư Hà Tĩnh, cần tránh tình trạng luân chuyển cán bộ về cơ sở để lấy "hàm", để khẳng định rằng "tôi đã đi qua cơ sở", nhưng thực tế về lại thu mình, không dám làm những việc mới, việc khó.

Luân chuyển cán bộ không phải "tráng men", lấy "hàm"

Luân chuyển cán bộ không phải "tráng men", lấy "hàm"

VOV.VN - Theo Bí thư Hà Tĩnh, cần tránh tình trạng luân chuyển cán bộ về cơ sở để lấy "hàm", để khẳng định rằng "tôi đã đi qua cơ sở", nhưng thực tế về lại thu mình, không dám làm những việc mới, việc khó.

Năm 2023 thể hiện quyết tâm chính trị chưa từng thấy trong đẩy lùi ma men
Năm 2023 thể hiện quyết tâm chính trị chưa từng thấy trong đẩy lùi ma men

VOV.VN - Năm 2023, số vụ tai nạn giao thông, số người chết giảm rõ rệt, văn hóa tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến tích cực.

Năm 2023 thể hiện quyết tâm chính trị chưa từng thấy trong đẩy lùi ma men

Năm 2023 thể hiện quyết tâm chính trị chưa từng thấy trong đẩy lùi ma men

VOV.VN - Năm 2023, số vụ tai nạn giao thông, số người chết giảm rõ rệt, văn hóa tham gia giao thông của người dân đã có chuyển biến tích cực.