Cà Mau: Không lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng

VOV.VN - Mặc dù trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện một số cơn mưa, giúp giảm bớt mức nhiệt oi bức dưới những tán rừng tràm, song công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) tại đây vẫn đang được duy trì ở mức cao nhất.

Theo số liệu từ Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 ha. Trong đó, diện tích nằm ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) là 11.600 ha và cấp III khoảng 11.700 ha.

Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm Vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong trạng thái báo động đỏ.

Ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết ngành chức năng vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng: “Đối với các chủ rừng cần tiếp tục tăng cường ứng trực, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ theo đúng kế hoạch về cả phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần và cả thông tin. Phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt trong việc sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng bị nghiêm cấm. Về phía Ban chỉ đạo, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, nhắc nhở về công tác PCCCR trên địa bàn các xã và cả các chủ rừng”.

Ban Chỉ huy PCCCR tỉnh Cà Mau vẫn duy trì lệnh cấm nghiêm ngặt đối với các hoạt động xâm nhập rừng trái phép. Các cá nhân không có nhiệm vụ tuyệt đối không được vào những khu vực rừng đang ở cấp dự báo cháy IV và V. Đồng thời, mọi hoạt động có nguy cơ phát hỏa cao, như: đốt lửa hầm than, lấy mật ong, hoặc đốt xử lý thực bì, đốt đồng ruộng ven rừng vẫn bị đình chỉ.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại khu vực này buộc chấp hành nghiêm quy định PCCCR. Công tác trực canh lửa vẫn phải duy trì 24/24 để chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh từ đầu. Những hộ kinh doanh và người dân sống ven rừng cũng đang thực hiện tốt các quy định PCCCR.

Anh Phạm Duy Khanh, chủ Khu du lịch Mười Ngọt, đơn vị đang quản lý 60 ha rừng tràm cho biết: “Chúng tôi đang túc trực hàng ngày trên thang chòi của mình. Mỗi chủ rừng ở đây có máy phòng hộ riêng và luôn sẵn sàng. Trong khu du lịch của tôi và quanh đây nhiều năm qua chưa xảy ra cháy rừng. Bà con có thu nhập tốt từ rừng nên ngày càng có ý thức gìn giữ hệ sinh thái. Cứ đến mùa khô là máy móc, công tác chuẩn bị PCCCR thực hiện tốt”.

Anh Nguyễn Văn Tẻn, người dân ấp Vồ Dơi, xã Đá Bạc, sống trên vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cho biết thêm: “Cứ đến mùa khô, người dân ở đây luân phiên vô cùng trực PCCCR với Vườn Quốc gia. Anh em có tinh thần nhiều và có thời gian rảnh thì vào trực thường xuyên trong đó, được trả chế độ. Công tác chống cháy rừng ở đây được đặt lên hàng đầu, chưa đến mùa khô là cơ quan chức năng đã đi tuyên truyền, rồi mình thực hiện đến khi thông báo hết mùa khô”.

Có thể thấy, dù thời tiết đã có những chuyển biến, giảm nhiệt độ cho lâm phần, tuy nhiên, cơ quan chức năng Cà Mau vấn nêu cao tinh thần cảnh giác. Mỗi chủ rừng, người dân cũng cần duy trì, đảm bảo các phương án để bảo vệ an toàn cho những cánh rừng tràm U Minh Hạ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết
Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

VOV.VN - Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến học sinh 10 tuổi ở tỉnh Cà Mau rơi vào tình trạng nguy kịch đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tai nạn ong đốt, nhất là trong mùa nắng nóng và tại những khu vực cây cối rậm rạp.

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

VOV.VN - Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến học sinh 10 tuổi ở tỉnh Cà Mau rơi vào tình trạng nguy kịch đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tai nạn ong đốt, nhất là trong mùa nắng nóng và tại những khu vực cây cối rậm rạp.

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy
Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phòng cháy khi hơn 50.500ha rừng khô hạn trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cao.

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

Hơn 50.500ha rừng khô hạn ở Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng trong mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phòng cháy khi hơn 50.500ha rừng khô hạn trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cao.

Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang
Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang

VOV.VN - Chiều tối 24/4, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu vực rừng tràm sản xuất Bình Minh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).

Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang

Cháy ở rừng tràm Bình Minh, Cô Tô, An Giang

VOV.VN - Chiều tối 24/4, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại khoảnh 10, tiểu khu 26, khu vực rừng tràm sản xuất Bình Minh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang).