Những ngôi nhà thắm tình đoàn kết ở xứ Quảng
VOV.VN - Các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Phát huy vai trò khối đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc các cấp của tỉnh Quảng Nam đã tích cực vận động nhiều tổ chức doanh nghiệp cùng nhân dân tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
Dọn về ngôi nhà mới khang trang, ông Đinh Văn Lê, ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên vui lắm. Gia đình thuộc diện hộ đặc biệt nghèo, vợ bỏ đi biền biệt đã 15 năm nay, một mình ông Lê bươn chải đủ nghề, từ đi phụ hồ cho đến làm thuê bốc vác… để lo cho 4 đứa con ăn học. Ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, ông Lê mất việc làm, cuộc sống càng túng thiếu hơn trước.
Ông Đinh Văn Lê kể, trước đây, 4 cha con sống trong căn nhà thuê trọ chật hẹp. Mỗi lần mưa bão, cả gia đình kéo nhau qua nhà sinh hoạt thôn khi thì trụ sở xã để trú tránh… Đầu tháng 6 năm nay, ông được chính quyền địa phương cấp đất và nhà hảo tâm hỗ trợ gần 120 triệu đồng xây ngôi nhà kiên cố. Nhà mới còn có gác lửng để tránh trú lũ. Ông Đinh Văn Lê tâm sự, hơn nửa đời người, hôm nay có được ngôi nhà đúng nghĩa.
“Nhờ các nhà hảo tâm xây cho được ngôi nhà tránh bão lụt, có một gác lửng để tránh lụt cha con cũng yên tâm. Khó khăn quá nhà cửa không có nên địa phương và các nhà hảo tâm giúp đỡ tạo điều kiện xây được ngôi nhà. Do dịch bệnh Covid -19 nên cũng khó khăn cũng không đi làm được nên tôi phải ở nhà. Địa phương cũng tới động viên và hỗ trợ vật chất để giúp cha con tôi vượt qua khó khăn”, ông Lê cho hay.
An cư lạc nghiệp, những ngôi nhà đại đoàn kết giúp nhiều hộ nghèo ở huyện Duy Xuyên đổi đời. Mấy năm qua, huyện Duy Xuyên đã hỗ trợ xây mới cả ngàn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp họ ổn định cuộc sống. Ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, giá trị hỗ trợ xây dựng nhà khi bàn giao đưa vào sử dụng những năm gần đây tăng gấp 2- 3 lần so với trước.
“Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2025 là không còn hộ nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo ở mức thấp. Huyện giao cho các ngành hỗ trợ để tiếp sức giúp nghèo vượt qua ngưỡng nghèo. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 đã phát động với tinh thần tương trợ trong lúc khó khăn nhiều tổ chức đã chung tay giúp người nghèo để ấm lòng người dân. Hàng năm, chúng tôi đều dành nguồn kinh phí để hỗ trợ”, ông Cảnh nói.
Hàng năm tỉnh Quảng Nam hỗ trợ xây mới từ 800 đến 1.000 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở các huyện miền núi, vùng có nguy sạt lở, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng, có nhà được hỗ trợ cả trăm triệu đồng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đoàn kết được thực hiện khá chặt chẽ, từ quy trình vận động quỹ, xây dựng đến giải ngân vốn công trình... đã tạo niềm tin đối với các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, chính sự giúp đỡ này đã góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và góp phần thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.
“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác an sinh xã hội. Chúng tôi đã huy động rất nhiều nguồn để hỗ trợ cho các hộ nghèo bị thiên tai, bão lũ về nhà ở để bảo đảm ngôi nhà đạt yêu cầu phòng chống thiên tai và tương đối bền vững. Qua đó, đã giúp cho bà con vùng núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên bị thiên tai bão lũ sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi cảm nhận được niềm vui rất lớn của các hộ nghèo khi nhận được nhà ở. Khu dịch bệnh Covid-19, MTTQ Việt Nam cũng huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ những gia đình khó khăn”, ông Võ Xuân Ca thông tin./.