Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt những tấm lòng vàng tiêu biểu 2021

VOV.VN - Chiều nay (9/1), tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, gặp mặt 50 nhà tài trợ tiêu biểu, đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em năm 2021, trong chương trình “Tri ân những tấm lòng vàng”.

Năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã huy động hơn 92 tỷ đồng và hỗ trợ cho trên 115.000 lượt trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ dinh dưỡng thông qua các chương trình, dự án, hỗ trợ xây dựng trường, lớp học, điểm vui chơi, các chương trình phẫu thuật, trao tặng xe đạp, học bổng.

 Trong lúc đất nước còn nghèo, ngân sách nhà nước dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn còn hạn hẹp, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hành động “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia”, kêu gọi sự trợ giúp, hợp tác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn nhằm thực hiện những quyền cơ bản của trẻ em, tạo ra cơ hội phát triển bình đẳng và có cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em cho biết: “Về vận động và đề xuất với các nhà tài trợ trong ngoài nước thì chúng tôi đang có ngân hàng các dự án để đề nghị các nhà tài trợ tài trợ thông qua các dự án cụ thể và có chương trình mục tiêu, có địa chỉ cụ thể thì chúng ta sẽ có cơ sở để đánh giá hoạt động hỗ trợ cộng đồng tích cực hơn; tiếp tục thực hiện hỗ trợ trẻ em theo yêu cầu của nhà tài trợ và tập trung cho trẻ em nghèo trong dịp Tết. Hiện nay, chúng tôi đã có kế hoạch hỗ trợ trẻ em trong dịp Tết, rất mong thành viên Hội đồng các nhà tài trợ tham gia cùng với chúng tôi trong đợt Tết này”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đối với phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội bị tác động nhiều hơn, trong đó có trẻ em. Theo Phó Chủ tịch nước, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm không giảm đi sự đóng góp, ủng hộ cho quỹ. Đây chính là minh chứng, thể hiện tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đối với trẻ em Việt Nam.  

Phó Chủ tịch nước cho biết, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo và dành nhiều chính sách đối với trẻ em. Đồng thời, mong muốn các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng đất nước để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, trong đó có trẻ em. Phó Chủ tịch nước kêu gọi sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đồng sức, đồng lòng trợ giúp trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đổi mới cách thức hoạt động, tăng cường sự tham gia của các nhà đồng hành, nhà tài trợ truyền thống; huy động thêm các nhà tài trợ mới để tạo nguồn quỹ phát triển bền vững, tổ chức các chương trình hiệu quả, thiết thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp những tấm lòng vàng trong đại dịch Covid-19 ở Gia Lai
Ấm áp những tấm lòng vàng trong đại dịch Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN - Những tấm lòng nhân ái giữa đại dịch Covid-19 càng khẳng định hơn truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

Ấm áp những tấm lòng vàng trong đại dịch Covid-19 ở Gia Lai

Ấm áp những tấm lòng vàng trong đại dịch Covid-19 ở Gia Lai

VOV.VN - Những tấm lòng nhân ái giữa đại dịch Covid-19 càng khẳng định hơn truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta.

Những tấm lòng vàng giúp người nghèo chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng
Những tấm lòng vàng giúp người nghèo chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng

VOV.VN - "Nếu khó khăn hãy lấy một phần..." – Một phần đó dù chỉ là suất ăn trưa có giá 30.000 đồng, vài túi mì tôm hay mấy kg gạo...nhưng có ý nghĩa lớn.

Những tấm lòng vàng giúp người nghèo chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng

Những tấm lòng vàng giúp người nghèo chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng

VOV.VN - "Nếu khó khăn hãy lấy một phần..." – Một phần đó dù chỉ là suất ăn trưa có giá 30.000 đồng, vài túi mì tôm hay mấy kg gạo...nhưng có ý nghĩa lớn.

“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch
“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch

VOV.VN -Thanh niên, sinh viên tình nguyện nhận được rất nhiều tấm lòng thơm thảo của người dân, giúp họ có thêm sức lực chốt trạm cùng cả nước đẩy lùi Covid-19.

“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch

“Những tấm lòng vàng” tiếp sức thanh niên tình nguyện phòng chống dịch

VOV.VN -Thanh niên, sinh viên tình nguyện nhận được rất nhiều tấm lòng thơm thảo của người dân, giúp họ có thêm sức lực chốt trạm cùng cả nước đẩy lùi Covid-19.