PTT Vũ Đức Đam: Bình Dương cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh ca mắc mới

VOV.VN - Đây là thông tin tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương về công tác chống dịch chiều nay, tại tỉnh Bình Dương.

Trong đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận hơn 22.000 ca mắc trong cộng đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh: phần lớn các ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc mới tăng nhanh liên tục, tỉnh Bình Dương khẩn trương triển khai giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 không”, siết chặt quản lý từng địa bàn, các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kiên quyết không để “chặt ngoài, lỏng trong” ở các khu phong tỏa, cách ly. Các công ty, doanh nghiệp được phép hoạt động phải đảm bảo phương án sản xuất “3 tại chỗ” hoặc thực hiện phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”. Bên cạnh đó, tỉnh đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, ổn định giá cả các mặt hàng, đảm bảo an sinh xã hội…cho người dân.

Nhận định tình hình, trong 2 tuần tới có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị: "Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ lực lượng điều trị trong thiết bị máy móc cho Bình Dương. Với kịch bản các ca nhiễm lên tới 30.000 ca, như vậy cần có khoảng 10.000 giường  tầng 2 và 1.500 - 2.000 giường ở tầng 3. Đây là số lượng lớn cần nguồn nhân lực giúp cho Bình Dương. Đối với Bệnh viện dã chiến 5B, Quân khu 7 hỗ trợ xây dựng tại Bình Dương, Hiện tỉnh đang cần khẩn cấp hỗ trợ tỉnh nâng lên tháp điều trị tầng 2".

Liên quan đến công tác điều trị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ,đang hỗ trợ chuyên môn tại tỉnh Bình Dương cho biết, đội ngũ y bác sĩ của tỉnh rất quyết tâm trong công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 và có nhiều cách làm sáng tạo.

Điển hình, trong một số khu tiếp nhận F0 không triệu chứng thì  họ  tự hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, giám sát lẫn nhau nếu có triệu chứng. Tuy nhiên, Bình Dương phải khẩn trương trang bị hệ thống oxy tập trung để dùng được máy thở oxy dòng cao HFNC… cho tầng 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ và tập trung xây dựng 200 giường hồi sức cấp cứu tốt để tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở tầng 3.

"Tôi đề nghị đưa hồi sức cấp cứu dồn vào 1 nơi để chưa ở tầng 3 . các cán bộ y bác sỹ tỉnh Bình Dương rất quyết tâm tuy nhiên phương pháp còn vướng nhiều chỗ, ví dụ hết thuốc tiêm bởi cứ đấu thầu thủ tục khó khăn trong khi đó hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể", ông Hiếu nói.

Đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương trong công tác phòng chống dịch và điều trị các bệnh nhân nhiễm covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nhanh những ca mắc mới. Trong đó, tiếp tục nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 có biểu hiện nặng; chăm sóc về sức khỏe và tinh thần, động viên những bệnh nhân mắc Covid-19 không có biểu hiện bệnh hoặc biểu hiện bệnh nhẹ đạt hiệu quả trong công tác điều trị.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh tăng cường xét nghiệm tại những nơi có nguy cơ cao nhằm sớm phát hiện các ca nhiễm, tách ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm giãn các xã hội theo Chỉ thị 16 và kiểm soát chặt nhằm từng bước mở rộng vùng xanh, vùng an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bình Phước tăng cường sàng lọc và giữ chặt vùng xanh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Phước hiện cần tăng cường sàng lọc tại nơi có nguy cơ cao, quét sạch các ca nhiễm, tạo hành lang xanh. Đối với công tác điều trị phải  theo sát diễn tiến bệnh, khi trở nặng kịp thời cấp cứu, điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn

VOV.VN - Làm việc với Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Hà Nội sáng 4/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hà Nội đang làm tốt và cứ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng là an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 là an toàn

VOV.VN - Làm việc với Sở chỉ huy phòng, chống dịch của Hà Nội sáng 4/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hà Nội đang làm tốt và cứ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng là an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Phú Yên, Khánh Hòa dập dịch dứt điểm

VOV.VN - Về việc tiếp nhận và quản lý người về từ vùng dịch, Ban Chỉ đạo yêu cầu Phú Yên và Khánh Hòa “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt và thực hiện các biện pháp y tế, phòng dịch với những đối tượng này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

VOV.VN - Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại BV dã chiến số 2 - huyện Tân Trụ, Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị Long An và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Long An

VOV.VN - Sáng 28/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và động viên tinh thần của tập thể cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại BV dã chiến số 2 - huyện Tân Trụ, Bệnh viện dã chiến tại Trường Chính trị Long An và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) trong sáng 27/7.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu TP.HCM phải chạy đua từng giờ, từng phút để chống dịch

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) trong sáng 27/7.