TP HCM: Lấy ý kiến về Luật thi đua khen thưởng sửa đổi

VOV.VN -Đại diện Ban Thi đua-khen thưởng 19 tỉnh, TP phía Nam đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Nghị định để đưa Luật vào cuộc sống.

Sáng nay (28/11), tại TP HCM, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị “Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua- khen thưởng” khu vực phía Nam. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Thi đua - Khen thưởng đã bổ sung nguyên tắc bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng. Cụ thể là: thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đảm bảo các nguyên tắc về bình đẳng giới trong khen thưởng, quy định rõ và bổ sung thêm một số danh hiệu thi đua. Luật cũng quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện và xây dựng điển hình tiên tiến là người lao động.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thi đua - khen thưởng 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Nghị định để đưa Luật vào cuộc sống. Các đại biểu cũng nêu nhiều bất cập, vướng mắc ở các địa phương trong bình xét thi đua, tỷ lệ phần trăm các danh hiệu thi đua, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng… Những điều này cũng cần được quan tâm để đưa vào nghị định quy định cho phù hợp.

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương cho biết: “Nghị định có sát, có đi vào cuộc sống, và có được thực hiện trong thực tiễn hay không phải do chúng ta góp phần tham gia xây dựng. Từ nghị định này, các đồng chí chuẩn bị xây dựng quy chế. Về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn mình, năm nay thấy không phù hợp, sang năm lại điều chỉnh cho phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước
Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

(VOV) -Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Đài TNVN luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng.

Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

Đài TNVN kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

(VOV) -Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Đài TNVN luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng.

Nhớ lời Bác dặn thi đua
Nhớ lời Bác dặn thi đua

(VOV) -Cứ sau mỗi lần gặp Bác, nhớ về lời dặn dò của Người, ai nấy cũng cố gắng lập công dâng Bác.

Nhớ lời Bác dặn thi đua

Nhớ lời Bác dặn thi đua

(VOV) -Cứ sau mỗi lần gặp Bác, nhớ về lời dặn dò của Người, ai nấy cũng cố gắng lập công dâng Bác.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp
Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp

(VOV) - Các địa phương tổ chức lễ  kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp

Phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp

(VOV) - Các địa phương tổ chức lễ  kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thi đua, khen thưởng ở một số nơi còn hình thức
Thi đua, khen thưởng ở một số nơi còn hình thức

VOV.VN -Công tác khen thưởng chưa chủ động, chưa chú ý khen thưởng những người lao động trực tiếp.

Thi đua, khen thưởng ở một số nơi còn hình thức

Thi đua, khen thưởng ở một số nơi còn hình thức

VOV.VN -Công tác khen thưởng chưa chủ động, chưa chú ý khen thưởng những người lao động trực tiếp.

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”
“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

(VOV) -Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, mọi người đều có thể thi đua, nhưng mấu chốt là sau tuyên dương phải có tính lan tỏa.

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

“Thi đua không nên phân biệt cán bộ hay công nhân”

(VOV) -Theo Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu, mọi người đều có thể thi đua, nhưng mấu chốt là sau tuyên dương phải có tính lan tỏa.

Các tỉnh Tây Nam Bộ sơ kết công tác thi đua
Các tỉnh Tây Nam Bộ sơ kết công tác thi đua

VOV.VN -Qua 6 tháng, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã đề nghị Đảng, Nhà nước khen thưởng cho hơn 2.300 trường hợp.

Các tỉnh Tây Nam Bộ sơ kết công tác thi đua

Các tỉnh Tây Nam Bộ sơ kết công tác thi đua

VOV.VN -Qua 6 tháng, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã đề nghị Đảng, Nhà nước khen thưởng cho hơn 2.300 trường hợp.

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) - Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Công đoàn Việt Nam thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOV) - Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có nhiều chuyển biến tích cực.

“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”
“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

(VOV) -Ban Thi đua  - Khen thưởng Trung ương kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

“Phong trào thi đua phải huy động được khối đại đoàn kết”

(VOV) -Ban Thi đua  - Khen thưởng Trung ương kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cụm 11
Sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cụm 11

(VOV) -Tình hình cháy, nổ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố trong 6 tháng qua có nhiều diễn biến phức tạp.

Sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cụm 11

Sơ kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cụm 11

(VOV) -Tình hình cháy, nổ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố trong 6 tháng qua có nhiều diễn biến phức tạp.