TP.HCM kiểm tra đột xuất hàng loạt doanh nghiệp tại điểm nóng Lê Minh Xuân

VOV.VN - UBND TP.HCM thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và thuế tại các doanh nghiệp trong KCN Lê Minh Xuân và cơ sở sản xuất thuộc Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân. Thời hạn kiểm tra trực tiếp là 10 ngày.

Kiểm tra đột xuất nhiều lĩnh vực tại Lê Minh Xuân

UBND TP.HCM vừa ban hành hai quyết định số 6404 và 6405 về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và các cơ sở sản xuất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

Theo các quyết định, hoạt động kiểm tra được thực hiện theo hình thức đột xuất, nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở thuộc danh sách kiểm tra. Nội dung tập trung vào nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch, đất đai, phòng cháy chữa cháy và thuế.

Riêng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lê Minh Xuân còn thuộc diện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày, tính từ ngày công bố quyết định đến ngày kết thúc kiểm tra trực tiếp tại cơ sở. Khoảng thời gian này không bao gồm thời gian giám định, kiểm định hoặc phân tích mẫu môi trường, nếu phát sinh.

Danh sách các cơ sở được kiểm tra và biểu mẫu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật được ban hành kèm theo các quyết định. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc diện kiểm tra có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo yêu cầu và phối hợp với đoàn kiểm tra theo quy định.

Đoàn kiểm tra doanh nghiệp gồm nhiều cơ quan chức năng

Đối với Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, làm Trưởng đoàn. Các Phó Trưởng đoàn gồm đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Công an Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế Thành phố cùng đại diện chính quyền địa phương.

Thành viên đoàn còn có cán bộ thuộc các đơn vị chuyên môn về môi trường, tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch, quản lý doanh nghiệp, khoa học và công nghệ, phòng cháy chữa cháy, thanh tra và thuế. Đại diện đơn vị quản lý, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân cũng tham gia đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật của các cơ sở trong danh sách theo từng lĩnh vực được giao. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất, trình Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt theo quyết định.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi việc xử lý hoặc trình UBND Thành phố xử lý theo thẩm quyền đối với những kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Cơ sở sản xuất tại cụm tiểu thủ công nghiệp cũng thuộc diện kiểm tra

Tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân, đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, làm Trưởng đoàn. Thành phần đoàn gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Thuế Thành phố cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch, đất đai, phòng cháy chữa cháy và thuế đối với các cơ sở sản xuất nằm trong danh sách kèm theo quyết định. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm đánh giá tình hình chấp hành pháp luật tại các cơ sở, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý đối với những vấn đề được phát hiện theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Đơn vị tham gia giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong cả hai đợt kiểm tra là Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.

o-nhiem-le-minh-xuan-111.jpg

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về ô nhiễm ở KCN&TTCN Lê Minh Xuân

VOV.VN - Tại cuộc làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lãnh đạo UBND TP.HCM thẳng thắn nhận trách nhiệm về công tác quản lý môi trường, đồng thời khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM
Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) và Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến 3 cơ sở; 2 vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM

Khởi tố vụ án liên quan đến ô nhiễm nghiêm trọng tại KCN&TTCN Lê Minh Xuân, TP.HCM

VOV.VN - Sau khi tiếp nhận 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường tại Khu công nghiệp (KCN) và Tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án liên quan đến 3 cơ sở; 2 vụ còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân
87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

VOV.VN - Sau thời gian dài người dân phản ánh ô nhiễm, lực lượng chức năng kiểm 100 cơ sở tại Khu công nghiệp (KCN) và Khu tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân phát hiện 87 cơ sở vi phạm với 286 hành vi, tổng số tiền xử phạt gần 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, hồ sơ 5 vụ việc chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý.

87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

87/100 cơ sở vi phạm, 286 hành vi bị xử lý tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

VOV.VN - Sau thời gian dài người dân phản ánh ô nhiễm, lực lượng chức năng kiểm 100 cơ sở tại Khu công nghiệp (KCN) và Khu tiểu thủ công nghiệp (TTCN) Lê Minh Xuân phát hiện 87 cơ sở vi phạm với 286 hành vi, tổng số tiền xử phạt gần 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, hồ sơ 5 vụ việc chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý.