Trường học biên giới mở ra cơ hội học tập tốt cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu

VOV.VN - Những ngôi trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở mới vừa được xây dựng và dần hoàn thiện tại các xã biên giới Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ngôi trường mới mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập và rèn luyện.

Ở vùng biên giới Quảng Trị, nhiều em ở những bản làng xa, địa hình chia cắt, đường sá đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ nên việc học hành còn nhiều khó khăn. Với học sinh nội trú, việc duy trì ăn ở, học tập cũng là một bài toán không dễ dàng. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị vừa được khánh thành đã giải quyết được những khó khăn này, mở ra cơ hội học tập tốt cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô Trần Thị Hải Yến, giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông cho biết, trước đây, cơ sở vật chất thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa lũ, việc đến trường của học sinh bị ảnh hưởng, còn nhà trường phải tìm cách duy trì việc dạy học và bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ cho các em. Bây giờ, học sinh được ăn, ở và học tập tập trung tại trường giúp con đường đến lớp của các em ngắn hơn. Vào mùa mưa lũ, các em có thể ở lại trường, không phải nghỉ học như những năm trước.

“Cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đây là một ngôi trường rất khang trang, đầu tư chỉnh chu. Ở nơi miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn như thế này thì đây là điều rất phấn khởi và vô cùng đặc biệt. Ở đây, các em có nhiều cơ hội để vui chơi, học tập hơn nữa, các em được thầy cô quan tâm chăm sóc như là bố mẹ của mình ở nhà”, cô Trần Thị Hải Yến tâm sự.

Từ khi có trường phổ thông nội trú liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9, học sinh được học tập, ăn ở tập trung tại trường và được thầy cô trực tiếp quản lý, chăm sóc. Ông Lê Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông cho biết, nhà trường đã xây dựng các quy chế quản lý học sinh, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho các em. Học sinh được tổ chức học 2 buổi/ngày, được chăm lo bữa ăn, giấc ngủ; phụ huynh cũng không phải đưa đón con hằng ngày như trước.

Tuy nhiên, trường nội trú liên cấp cũng đặt ra những yêu cầu mới. Nhiều học sinh còn nhỏ, nhất là các em từ lớp 1 đến lớp 3, chưa chủ động trong sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ. Nhà trường phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đakrông hướng dẫn học sinh kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt tại trường.

Theo ông Lê Thanh Tùng, ngoài học chữ, các em còn được rèn luyện cách tự chăm sóc bản thân, sống tập thể, hình thành những kỹ năng cần thiết trong quá trình trưởng thành. “Xây dựng trường nội trú cho các xã biên giới như thế này đã tạo được sự công bằng trong giáo dục cho các cháu người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới. Thuận lợi nhất đó là đưa được các cháu về ăn ở tập trung tại trường và tổ chức dạy học. Chúng tôi cũng tổ chức phân công phân nhiệm rõ ràng cho các bộ phận và các tổ quản lý học sinh nội trú và bán trú, xây dựng kế hoạch phân công giáo viên tục trực hỗ trợ các em trong ăn, ngủ nghỉ, hướng dẫn học tập”.

Nhiều năm trước, học sinh ở các bản làng xa xôi vùng miền núi cao tỉnh Quảng Trị, vào mùa mưa, đường đến trường trở nên gian nan. Bây giờ có trường nội trú mới đã thay đổi rất lớn về cơ hội học tập của học sinh nơi này.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trường nội trú liên cấp ở biên giới đất liền giúp học sinh vùng biên có thêm điều kiện để đến trường, duy trì việc học và được chăm sóc tốt hơn trong những năm tháng đầu đời.  “Kỳ vọng những trường nội trú trên vùng biên giới này được hình thành và phát triển trong thời gian sắp tới tạo môi trường học tập hết sức thuận lợi cho học sinh, giúp các em đến trường với những điều kiện thuận lợi hơn với những chính sách rất nhân văn. Đặc biệt các em sẽ cố gắng hơn để cùng thầy cô nâng cao chất lượng dạy học”.

Dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền ở các xã: Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch được triển khai thực hiện từ ngày 13/10/2025, do Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Sau một năm triển khai, Trường Đakrông đạt khoảng 88% khối lượng; Hướng Phùng và Dân Hóa khoảng 80% và Thượng Trạch khoảng 83%. Nhiều hạng mục thiết yếu phục vụ trực tiếp việc dạy học và sinh hoạt nội trú đã cơ bản hoàn thành như phòng học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú học sinh, nhà ở nội trú giáo viên, nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước. Thiết bị dạy học, nội thất và trang thiết bị phục vụ sinh hoạt nội trú cũng đang được lắp đặt theo tiến độ.

Kiểm tra các trường học này mới đây, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu chậm nhất đến 30/10/2026 phải hoàn thành 100% khối lượng công việc đối với 4 trường học này. Các đơn vị phải nhìn nhận rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án, tập trung cao nhất, chủ động nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công tổng lực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn cũng đặc biệt lưu ý về tiến độ thi công phải đi đôi với chất lượng công trình: “Chúng tôi có yêu cầu đối với 4 trường đã triển khai chậm nhất 30/10 tất cả 4 trường này phải hoàn thiện được hết. Giao nhiệm vụ cụ thể, có tăng cường lực lượng hỗ trợ phải hoàn thành. Đối với 11 trường còn lại  phải xây dựng kế hoạch rất chi tiết để làm sao năm học mới 2027-2028 buộc phải hoàn thành. Rút kinh nghiệm của tất cả các dự án vừa qua, không thể để trễ tiến độ vì những lý do liên quan đến trách nhiệm chủ quan của mình”.

thi-cong-xuyen-le-tren-cong-truong-truong-pho-thong-dan-toc-noi-tru-tieu-hoc-va-trung-hoc-co-so-dakrong-.jpg

Thi công xuyên lễ trường nội trú liên cấp vùng biên Quảng Trị để kịp khai giảng

VOV.VN - Thời điểm này, trên công trình trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu đưa trường vào sử dụng và tổ chức khai giảng ngày 5/9.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân
Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

VOV.VN - Từ số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhiều giải pháp chuyển đổi số đang được Quảng Trị triển khai nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

Quảng Trị tăng tốc chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

VOV.VN - Từ số hóa hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhiều giải pháp chuyển đổi số đang được Quảng Trị triển khai nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phụ huynh Quảng Trị lo lắng vì thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học
Phụ huynh Quảng Trị lo lắng vì thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học

VOV.VN - Bước vào năm học mới, tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Phụ huynh Quảng Trị lo lắng vì thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học

Phụ huynh Quảng Trị lo lắng vì thiếu cục bộ sách giáo khoa đầu năm học

VOV.VN - Bước vào năm học mới, tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới
Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Trước thềm khai giảng năm học mới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ) đã kịp hoàn thành cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường học mới. Hàng trăm học sinh chính thức đến tựu trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và sinh hoạt tập thể để chuẩn bị cho năm học mới.

Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

Thần tốc cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường, kịp khai giảng năm học mới

VOV.VN - Trước thềm khai giảng năm học mới, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ) đã kịp hoàn thành cải tạo trụ sở dôi dư thành điểm trường học mới. Hàng trăm học sinh chính thức đến tựu trường, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và sinh hoạt tập thể để chuẩn bị cho năm học mới.