Trường lớn, mô hình quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa

VOV.VN - Sau sắp xếp, Khánh Hòa giảm 482/728 cơ sở giáo dục công lập, còn 246 cơ sở, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ đội ngũ, sử dụng nguồn lực. Đầu năm học, dạy và học cơ bản ổn định, các trường từng bước thích ứng mô hình quản lý mới.

 

Tại Trường Tiểu học Nha Trang, 13 trường được tổ chức thành một trường, gồm 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với hơn 10.500 học sinh. Mạng lưới trải từ các cơ sở trên đất liền đến các điểm trường trên các đảo trong vịnh Nha Trang.

Với quy mô này, nhà trường đã rà soát đội ngũ trên phạm vi toàn trường, điều chuyển giáo viên từ nơi đủ sang nơi thiếu, nhất là các môn chuyên biệt. Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nha Trang, cho biết, việc sắp xếp, điều chuyển hợp lý bước đầu góp phần chất lượng dạy và học tại trường.

“Bộ môn Tiếng Anh chẳng hạn, trước đây ở các phân hiệu có những nơi học sinh phải đóng tiền để học. Nhưng sau khi sắp xếp lại, giáo viên thừa ở nơi này sẽ được điều chuyển đến nơi còn thiếu giáo viên, để học sinh được học mà không phải đóng thêm phí. Với môn Tin học cũng vậy. Sau khi sắp xếp lại, giáo viên Tin học được cân đối, điều tiết về các cơ sở", bà Châu Đình Mai Phương nói.

Việc quản lý trường quy mô lớn, với nhiều cơ sở cũng đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh Khánh Hoà thay đổi phương thức quản trị. Hiệu trưởng tập trung vào những vấn đề chung về chuyên môn, đội ngũ và chất lượng giáo dục; các công việc thuộc phân hiệu, điểm trường được giao cho người phụ trách xử lý tại chỗ. Nhà trường giảm các cuộc họp trực tiếp không cần thiết, tăng trao đổi trực tuyến và sử dụng dữ liệu dùng chung.

Ở cấp xã, phường, chính quyền phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành tiếp tục rà soát đội ngũ, điều tiết giáo viên ở những nơi thừa, thiếu cục bộ, đồng thời hoàn thiện quy chế phân công, phân cấp.

"Việc quản trị dựa vào công nghệ thông tin, quản trị dựa vào số liệu, quản trị dựa vào quy chế, quy định về phân công, phân cấp. Khi sáp nhập, sự thụ hưởng của các điểm trường, các phân hiệu là như nhau trên cùng một địa bàn xã. Đây là cách làm rất tích cực. Phụ huynh học sinh cũng đồng thuận rất cao. Thay vì trước đây phải lựa chọn trường, lựa chọn những trường tốt, thì bây giờ trên địa bàn xã, chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất được bảo đảm đồng đều hơn", ông Vũ Ngọc Đương nói.

gdmn.jpg

Khánh Hòa nỗ lực tạo cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn

VOV.VN - Khánh Hòa kiên trì vận động học sinh trở lại lớp ngay từ đầu năm học, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ và đầu tư trường lớp nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng miền, cụ thể hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khánh Hòa quyết liệt siết an toàn thực phẩm trong trường học
Khánh Hòa quyết liệt siết an toàn thực phẩm trong trường học

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tổng rà soát bếp ăn, căn-tin và các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học; kiểm soát chặt nguồn gốc, chế biến, bảo quản đến từng suất ăn, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Khánh Hòa quyết liệt siết an toàn thực phẩm trong trường học

Khánh Hòa quyết liệt siết an toàn thực phẩm trong trường học

VOV.VN - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tổng rà soát bếp ăn, căn-tin và các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học; kiểm soát chặt nguồn gốc, chế biến, bảo quản đến từng suất ăn, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Khánh Hòa sẵn sàng năm học mới sau sắp xếp trường lớp
Khánh Hòa sẵn sàng năm học mới sau sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, vừa sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Ở miền núi, vùng khó, nhiều chính sách mới hỗ trợ kịp thời để tạo điều kiện cho trẻ đến trường và duy trì việc học.

Khánh Hòa sẵn sàng năm học mới sau sắp xếp trường lớp

Khánh Hòa sẵn sàng năm học mới sau sắp xếp trường lớp

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất chuẩn bị cơ sở vật chất, vừa sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn. Ở miền núi, vùng khó, nhiều chính sách mới hỗ trợ kịp thời để tạo điều kiện cho trẻ đến trường và duy trì việc học.

Sắp xếp trường học: Trường càng lớn, quản lý càng phải gần học sinh
Sắp xếp trường học: Trường càng lớn, quản lý càng phải gần học sinh

VOV.VN - Gộp trường giúp tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất. Nhưng khi quy mô trường tăng, điều quan trọng là không để học sinh trở nên “xa” nhà trường. Phân quyền tại từng cơ sở, đủ người hỗ trợ giáo viên và kịp thời xử lý phản ánh là những yêu cầu cần được tính đến.

Sắp xếp trường học: Trường càng lớn, quản lý càng phải gần học sinh

Sắp xếp trường học: Trường càng lớn, quản lý càng phải gần học sinh

VOV.VN - Gộp trường giúp tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và cơ sở vật chất. Nhưng khi quy mô trường tăng, điều quan trọng là không để học sinh trở nên “xa” nhà trường. Phân quyền tại từng cơ sở, đủ người hỗ trợ giáo viên và kịp thời xử lý phản ánh là những yêu cầu cần được tính đến.