Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3, A Lưới 4 vận hành thử

VOV.VN - Chưa đầy một tháng nữa sẽ bước vào năm học 2026-2027, thành phố Huế đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và chuẩn bị các điều kiện để đưa Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3 và A Lưới 4 vào hoạt động

Đây là hai trong 5 công trình giáo dục trọng điểm tại khu vực biên giới, được đầu tư nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa miền núi và đồng bằng. 

Đến nay, Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 4 đạt gần 80% khối lượng. Trên các công trường, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thiện phòng học, khu nội trú, bếp ăn, khối hiệu bộ, hệ thống điện, nước, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8 theo chỉ đạo của UBND thành phố Huế.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng đồng thời xây dựng phương án vận hành thử nhằm kiểm tra toàn diện hoạt động dạy học, sinh hoạt nội trú, bếp ăn, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh.

Xã A Lưới 3 đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trường đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, địa phương đã rà soát cơ sở vật chất tại các trường thuộc diện sáp nhập để tận dụng trang thiết bị còn sử dụng tốt, tránh lãng phí; đồng thời hoàn thành kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7, bảo đảm quy mô đào tạo theo kế hoạch. 

Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết: "Về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát tất cả các trường trong diện sáp nhập để tận dụng những trang thiết bị còn sử dụng được đưa về trường liên cấp, tránh lãng phí. Địa phương cũng đã ban hành kế hoạch tuyển sinh từ tháng 7, hiện cơ bản đáp ứng số lượng học sinh. Đối với những trường hợp còn thiếu, sẽ tiếp tục tuyển sinh trên địa bàn, ưu tiên học sinh hộ nghèo, vùng xa có nhu cầu theo đúng quy định". 

Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở tập trung của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường giáo dục tốt hơn. Hệ thống phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ sẽ giúp học sinh yên tâm học tập, giảm khó khăn do khoảng cách địa lý, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Thầy giáo Lê Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh, xã A Lưới 3 cho rằng, việc đưa học sinh đến học tập tại trường liên cấp sẽ mở ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao. 

"Năm học 2026-2027, các em được học tại trường liên cấp là điều kiện rất thuận lợi, nhất là đối với học sinh vùng biên giới. Cơ sở vật chất mới, nơi ăn ở, sinh hoạt bán trú, nội trú được bảo đảm sẽ giúp các em yên tâm học tập, được thầy cô quan tâm chăm sóc tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.", Thầy giáo Lê Hùng cho hay.

Không chỉ giáo viên, nhiều phụ huynh học sinh ở khu vực biên giới cũng bày tỏ sự phấn khởi khi hai trường nội trú liên cấp sắp đi vào hoạt động. Theo các phụ huynh, điều kiện học tập, ăn ở tập trung sẽ giúp con em giảm quãng đường đi lại, có thêm thời gian học tập và được chăm sóc tốt hơn trong môi trường nội trú.

Bà Đỗ Thị Gẫm, phụ huynh có con chuẩn bị vào học tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 bày tỏ: Gia đình rất yên tâm khi các cháu được học ở trường mới. Trường khang trang, có chỗ ăn ở, sinh hoạt đầy đủ nên phụ huynh đỡ lo việc đưa đón hằng ngày. Phụ huynh mong các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, được thầy cô quan tâm để sau này có tương lai tốt hơn. 

“Khi biết được Đảng, Nhà nước, Chính phủ là quan tâm đầu tư tại xã A Lưới 3 một ngôi trường liên cấp. Bản thân tôi là người dân sống tại thôn Phú Vinh, xã A Lưới 3 tôi rất vui và cảm thấy rất tự hào khi trên địa bàn xã là có một ngôi trường là quy mô lớn và khang trang như vậy. Sắp tới con tôi cũng được vào học ở ngôi  trường này, tôi thấy ngôi trường rất lớn hiện đại và tôi cũng rất vui và an tâm, khi con mình vào học một ngôi trường như vậy”, bà Đỗ Thị Gẫm chia sẻ.

Để bảo đảm các trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch, mới đây, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế cùng lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công và yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu điều tiết một phần nhân lực Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 sang hỗ trợ trường A Lưới 4, tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu như phòng học, khu nội trú, bếp ăn và khối hiệu bộ. Những hạng mục phụ trợ sẽ được thi công cuốn chiếu nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến việc dạy và học. 

UBND thành phố Huế chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chuẩn bị trang thiết bị dạy học, phương án tổ chức bán trú, nội trú và vận hành thử toàn bộ hệ thống. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế cho biết: Các địa phương cũng đã hoàn tất việc rà soát, thống kê học sinh, phối hợp với các gia đình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các em nhập học đúng thời gian. 

"Thành phố Huế đã triển khai tổ chức nhân sự, tập huấn cụ thể tại các cơ sở nội trú để bảo đảm đầu năm học này các trường mới vận hành thông suốt. Các xã cũng đã thống kê toàn bộ học sinh sẽ vào học tại các trường, đồng thời làm việc với từng hộ gia đình để chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Chúng tôi phấn đấu khi công trình được bàn giao, các trường có thể hoạt động ngay, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục khu vực miền núi", ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đến phương án vận hành, hai Trường Phổ thông nội trú liên cấp A Lưới 3 và A Lưới 4 sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026-2027. Hai ngôi trường mới không chỉ mở ra môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn là bước đầu tư quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển bền vững cho khu vực miền núi thành phố Huế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Chạy đua hoàn thành 4 trường nội trú biên giới Lào Cai trước thềm năm học mới
Chạy đua hoàn thành 4 trường nội trú biên giới Lào Cai trước thềm năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027, Lào Cai đang huy động gần 1.700 kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm để hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các công trình dự kiến đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng 5/9.

Chạy đua hoàn thành 4 trường nội trú biên giới Lào Cai trước thềm năm học mới

Chạy đua hoàn thành 4 trường nội trú biên giới Lào Cai trước thềm năm học mới

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tháng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027, Lào Cai đang huy động gần 1.700 kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm để hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các công trình dự kiến đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng 5/9.

HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét chính sách cho trường nội trú biên giới
HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét chính sách cho trường nội trú biên giới

VOV.VN - Chiều nay (4/8), tại kỳ họp thường kỳ lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã cho ý kiến về các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ các trường khu vực biên giới hoạt động hiệu quả, ổn định, lâu dài.

HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét chính sách cho trường nội trú biên giới

HĐND tỉnh Đắk Lắk xem xét chính sách cho trường nội trú biên giới

VOV.VN - Chiều nay (4/8), tại kỳ họp thường kỳ lần thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đã cho ý kiến về các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ các trường khu vực biên giới hoạt động hiệu quả, ổn định, lâu dài.

Đắk Lắk bổ sung hơn 215 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú biên giới
Đắk Lắk bổ sung hơn 215 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú biên giới

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành các quyết định điều chỉnh, bổ sung hơn 215 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 2 xây dựng các trường nội trú liên cấp ở biên giới. Thời gian thực hiện từ 2026 - 2027.

Đắk Lắk bổ sung hơn 215 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú biên giới

Đắk Lắk bổ sung hơn 215 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú biên giới

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành các quyết định điều chỉnh, bổ sung hơn 215 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 2 xây dựng các trường nội trú liên cấp ở biên giới. Thời gian thực hiện từ 2026 - 2027.