Thuốc Ivermectin không có hiệu quả trong điều trị Covid-19

VOV.VN - Một nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế vừa công bố cho biết, thuốc Ivermectin của công ty dược phẩm Merck không có hiệu quả trong điều trị Covid-19.

Truyền thông Australia hôm nay (31/3) cho biết dự án nghiên cứu có quy mô toàn cầu với tên gọi là TOGETHER chuyên nghiên cứu về hiệu quả của các loại thuốc chữa Covid-19 vừa công bố kết quả nghiên cứu tại Brazil cho biết, thuốc Ivermectin của công ty dược phẩm Merck của Mỹ không có hiệu quả trong điều trị Covid-19.

Kết quả nghiên cứu trên 3.515 bệnh nhân tại Brazil dưới nhiều góc độ và nhiều nhóm nhỏ cho thấy, cho dù được sử dụng liều cao nhất của Ivermectin là 400 micrograms/kg cân nặng, thì thuốc này cũng không làm giảm khả năng phải nhập viện của những người bị Covid-19. Theo Tiến sĩ Craig Rayner, đồng tác giả của nghiên cứu và là một nhà khoa học tại công ty dược phẩm Certara cho biết, kết quả nghiên cứu này chứng tỏ Ivermectin không có hiệu quả trong điều trị Covid-19.

Ivermectin lần đầu được thế giới biết đến với khả năng điều trị Covid-19 sau khi Đại học Monash của Australia công bố kết quả nghiên cứu cho thấy loại thuốc này có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2 trên đĩa thí nghiệm petri nếu được dùng với liều lượng cao. Sau khi thông tin này được công bố, nhiều người cho rằng Ivermectin có thể được sử dụng để điều trị Covid-19. Tuy vậy, nghiên cứu mới của TOGETHER lại cho thấy kết quả ngược lại.

Hiện nay, dự án TOGETHER đang tập trung nghiên cứu vào 11 loại thuốc được sử dụng để điều trị Covid-19, trong đó bao gồm cả hydroxychloroquine và metformin. Trong các nghiên cứu này, các nhà khoa học phát hiện ra có 2 loại thuốc có hiệu quả cao trong việc điều trị các triệu chứng của Covid-19 là fluvoxamine và pegylated interferon./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh
Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

VOV.VN - Các chuyên gia tiêm chủng Australia khuyến nghị những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư trước khi mùa đông đến. Đồng thời, nước này cũng loại bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người chuẩn bị nhập cảnh.

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

VOV.VN - Các chuyên gia tiêm chủng Australia khuyến nghị những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư trước khi mùa đông đến. Đồng thời, nước này cũng loại bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người chuẩn bị nhập cảnh.

Australia dỡ bỏ lệnh cấm du thuyền sau 2 năm, chính thức sống chung với Covid-19
Australia dỡ bỏ lệnh cấm du thuyền sau 2 năm, chính thức sống chung với Covid-19

VOV.VN - Nhà chức trách Australia ngày 15/3 cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các du thuyền tới nước này từ tháng 4 tới.

Australia dỡ bỏ lệnh cấm du thuyền sau 2 năm, chính thức sống chung với Covid-19

Australia dỡ bỏ lệnh cấm du thuyền sau 2 năm, chính thức sống chung với Covid-19

VOV.VN - Nhà chức trách Australia ngày 15/3 cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các du thuyền tới nước này từ tháng 4 tới.

Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia
Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

VOV.VN - Philippines hôm 10/3 bắt đầu đợt tiêm chủng quốc gia thứ 4 vaccine Covid-19, cho phép tiêm chủng tại nhà và cung cấp vaccine tại các phòng khám, cơ sở y tế và tại nơi làm việc. Trong khi đó, Australia xem xét triển khai mũi tăng cường thứ 2 dành cho người trên 65 tuổi.

Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

Kinh nghiệm tiêm chủng Covid-19 mũi 4 ở Philippines và Australia

VOV.VN - Philippines hôm 10/3 bắt đầu đợt tiêm chủng quốc gia thứ 4 vaccine Covid-19, cho phép tiêm chủng tại nhà và cung cấp vaccine tại các phòng khám, cơ sở y tế và tại nơi làm việc. Trong khi đó, Australia xem xét triển khai mũi tăng cường thứ 2 dành cho người trên 65 tuổi.