Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

VOV.VN - Các chuyên gia tiêm chủng Australia khuyến nghị những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư trước khi mùa đông đến. Đồng thời, nước này cũng loại bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người chuẩn bị nhập cảnh.

Bộ Y tế Australia ngày 25/3 cho biết Nhóm chuyên gia tư vấn tiêm chủng của nước này khuyến nghị những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2, tức là mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 để tăng sức bảo vệ trước mùa đông, thời điểm Covid-19 lây lan nhanh.

Cụ thể có 4 đối tượng được khuyến nghị tiêm mũi vaccine thứ 4 gồm những người từ 65 tuổi trở lên, những người đang sống trong các trung tâm dưỡng lão, những người từ 16 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch và những người bản địa từ 50 tuổi trở lên.

Mũi vaccine thứ tư được khuyến khích tiêm ít nhất 4 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ ba và từ tháng thứ 4 sau khi được xác định mắc Covid-19.

Việc tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư sẽ được tiến hành từ ngày 4/4 tới.

Australia cũng thông báo việc bỏ yêu cầu trình kết quả xét nghiệm Covid-19 trước chuyến bay đến nước này.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết các chuyên gia y tế và các hãng hàng không của nước này đều ủng hộ quyết định này: “Bắt đầu từ thời điểm này, theo đề xuất của các chuyên gia y tế, Australia không còn yêu cầu mọi người cần phải xét nghiệm Covid-19 trước khi bay. Tuy vậy các yêu cầu về tiêm vaccine và đeo khẩu trang vẫn được duy trì. Quyết định này tạo thuận lợi cho những đối tượng gặp khó khăn trong việc tiến hành xét nghiệm và xuất trình kết quả xét nghiệm này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moderna đề nghị FDA cấp phép mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người trưởng thành
Moderna đề nghị FDA cấp phép mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người trưởng thành

VOV.VN - Hôm 17/3, hãng dược phẩm Moderna đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cho phép tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như một liều tăng cường cho tất cả người trưởng thành.

Moderna đề nghị FDA cấp phép mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người trưởng thành

Moderna đề nghị FDA cấp phép mũi vaccine Covid-19 thứ tư cho người trưởng thành

VOV.VN - Hôm 17/3, hãng dược phẩm Moderna đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cho phép tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như một liều tăng cường cho tất cả người trưởng thành.

Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?
Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?

VOV.VN - Nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi các chính phủ nỗ lực chống lại biến thể Omicron. Một số nước cũng đang triển khai tiêm liều thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu.

Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?

Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?

VOV.VN - Nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi các chính phủ nỗ lực chống lại biến thể Omicron. Một số nước cũng đang triển khai tiêm liều thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu.

Israel tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho hơn 500.000 người
Israel tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho hơn 500.000 người

VOV.VN - Ngày 15/1, Bộ Y tế Israel thông báo, nước này đã tiêm liều vaccine Covid-19 thứ tư cho hơn 500.000 người.

Israel tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho hơn 500.000 người

Israel tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư cho hơn 500.000 người

VOV.VN - Ngày 15/1, Bộ Y tế Israel thông báo, nước này đã tiêm liều vaccine Covid-19 thứ tư cho hơn 500.000 người.