Hàn Quốc ngừng viện trợ sau khi Triều Tiên tiết lộ mẫu đầu đạn hạt nhân mới

VOV.VN - Hàn Quốc quyết định ngừng cung cấp viện trợ cho Triều Tiên sau khi KCNA thông tin về chuyến thị sát chương trình vũ khí hạt nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó tiết lộ bằng chứng đầu tiên về tên lửa hạt nhân chiến thuật của nước này.

Thông tin về chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đăng tải nhiều bức ảnh về ít nhất 10 đầu đạn hạt nhân, các mô hình đầy đủ của tên lửa hành trình tầm xa Hwasal-2, tên lửa hệ thống rocket đa phóng KN-25 600mm và tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23. Trong đó, đáng chú ý là những bức ảnh về đầu đạn hạt nhân thế hệ mới, Hwasan-31. Biên tập viên của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) thông tin, cũng trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ thị mở rộng kho vũ khí:

“Chủ tịch Kim Jong Un nói rằng nên mở rộng việc sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí một cách có tầm nhìn xa và thúc đẩy tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân mạnh mẽ. Ông Kim Jong Un đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng”.

Những hình ảnh về loại vũ khí mới nhất của Triều Tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới chức quân sự và dư luận quốc tế. Theo các chuyên gia quân sự, những hình ảnh được đăng tải cho thấy Triều Tiên đã đạt tiến bộ và có khả năng tấn công nước Mỹ.

Giáo sư danh dự về kỹ thuật hạt nhân Kune Y. Suh, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, cho biết, so sánh với phiên bản năm 2016, đầu đạn mới mạnh hơn và được đặt trong một không gian nhỏ hơn. Trong khi cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc Kim Dong-yup, Đại học Kyungnam, cho biết các đầu đạn rất có thể được thiết kế để sử dụng với ít nhất 8 phương tiện vận chuyển khác nhau, bao gồm cả tên lửa và tàu ngầm. Theo ông Kim Dong-yup, Triều Tiên cũng vận hành các máy ly tâm khó hơn để thu được nhiều nguyên liệu hạt nhân cấp vũ khí.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) Lee Seong-joon cho biết, việc Triều Tiên đặt các đầu đạn hạt nhân nhỏ hơn vào các tên lửa tầm ngắn không thể được coi là thành công “cho đến khi chúng được thử nghiệm trong môi trường thế giới thực”.

Phản ứng trước thông tin mới nhất về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ông Lee Do-woon, cho biết:

“Tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ đạo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngừng cung cấp viện trợ tài chính cho Triều Tiên trong tương lai. Tổng thống nói rõ rằng chừng nào Triều Tiên còn theo đuổi phát triển vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc không thể viện trợ cho Triều Tiên một xu nào”.

Việc công bố thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và quyết định ngừng cung cấp viện trợ của Hàn Quốc kéo dài thêm các hành động ăn miếng trả miếng trên Bán đảo Triều Tiên trong 24 giờ qua. Trước đó, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra bờ biển phía Đông. Đây là vụ phóng thứ 7 trong tháng này nhằm đáp trả việc Mỹ - Hàn tập trận quân sự chung với sự tham gia lần đầu tiên của hàng không mẫu hạm Mỹ trong 6 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên
Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí của Triều Tiên.

Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên

Lộ diện đầu đạn hạt nhân mới “Hwasan-31” của Triều Tiên

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi tăng quy mô sản xuất vật liệu hạt nhân cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí của Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc phát cảnh báo tới Triều Tiên
Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc phát cảnh báo tới Triều Tiên

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ ngày 28/3 cập cảng Busan của Hàn Quốc. Đây là một động thái nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc phát cảnh báo tới Triều Tiên

Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc phát cảnh báo tới Triều Tiên

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Nimitz của Mỹ ngày 28/3 cập cảng Busan của Hàn Quốc. Đây là một động thái nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của Mỹ trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa, đánh dấu vụ thử thứ 7 trong tháng
Triều Tiên xác nhận thử tên lửa, đánh dấu vụ thử thứ 7 trong tháng

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (28/3) xác nhận, nước này đã tiến hành phóng thử tên lửa.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa, đánh dấu vụ thử thứ 7 trong tháng

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa, đánh dấu vụ thử thứ 7 trong tháng

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) hôm nay (28/3) xác nhận, nước này đã tiến hành phóng thử tên lửa.

Triều Tiên bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông
Triều Tiên bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng nay (27/3) thông báo đã phát hiện Triều Tiên bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này.

Triều Tiên bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông

Triều Tiên bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng nay (27/3) thông báo đã phát hiện Triều Tiên bắn ít nhất 1 tên lửa đạn đạo về phía biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này.

Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm
Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm, giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm, giữa bối cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa.