Vụ 4 người bị điện giật tử vong: Không thông báo phối hợp với điện lực

VOV.VN -Chỉ đến khi sự việc đau lòng xảy ra, ngành điện lực mới biết có đơn vị dựng cột kéo cáp dưới đường điện cao thế.
 

Ngày 27/10, trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Anh - Trưởng Phòng Thanh tra An toàn lao động Cty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, các nạn nhân tử vong khi thi công dựng cột kéo cáp quang cho công ty viễn thông.

Qúa trình thi công, đơn vị này đã không thông báo cho điện lực để có biện pháp đảm bảo an toàn. Đồng thời việc thi công cũng vi phạm hành lang an toàn đường điện 35KW.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Ông Anh cho biết, theo quy định, đối với lưới điện 35KV thì hành lang an toàn phải đảm bảo tối thiểu cách 3m. Đồng thời phải thông báo đến ngành điện lực để có biện pháp đảm bảo an toàn.

"Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến quá trình thi công cho đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra. Có thể khi tời cột viễn thông lên cao để dựng cột thì xảy ra sự cố khiến điện giật gây tử vong?, ông Phan Văn Anh cho biết.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h30’ ngày 26/10, khi đi ra cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc, người dân bàng hoàng phát hiện 4 người đàn ông tử vong dưới đất do điện giật.

Ngay sau đó, thông tin được trình báo đến chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ông Nguyễn Đình Dũng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết: “Các nạn nhân đều là lao động tự do, cùng ở thôn Hưng Dương. Họ được thuê đi dựng cột điện thì không may xảy ra sự việc.

Các nạn nhân gồm: anh Phạm Văn Tình cùng em trai là Phạm Văn Lành, hai nạn nhân khác là anh Nguyễn Trọng Ngoãn, Nguyễn Văn Cường. Tất cả 4 nạn nhân cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Được biết, các nạn nhân được thuê để dựng cột kéo cáp viễn thông tại 2 xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung. Khi 4 người đang thi công cột chạy cáp viễn thông dưới đường dây điện cao thế thì bị điện phóng, tử vong tại chỗ.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong ở Nghệ An
Danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong ở Nghệ An

VOV.VN -Trong lúc thi công dưới đường điện 35Kv, 7 người đã bị điện giật trong đó 4 người tử vong.

Danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong ở Nghệ An

Danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong ở Nghệ An

VOV.VN -Trong lúc thi công dưới đường điện 35Kv, 7 người đã bị điện giật trong đó 4 người tử vong.

6 học sinh Long An bị điện giật: Không loại trừ nguyên nhân kỹ thuật
6 học sinh Long An bị điện giật: Không loại trừ nguyên nhân kỹ thuật

VOV.VN - Sau khi có kết quả điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6 học sinh Long An bị điện giật: Không loại trừ nguyên nhân kỹ thuật

6 học sinh Long An bị điện giật: Không loại trừ nguyên nhân kỹ thuật

VOV.VN - Sau khi có kết quả điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xác định danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong trên cánh đồng
Xác định danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong trên cánh đồng

VOV.VN - Các nạn nhân là lao động tự do được thuê đi dựng cột để kéo cáp viễn thông thì không may bị điện giật tử vong.

Xác định danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong trên cánh đồng

Xác định danh tính 4 nạn nhân bị điện giật tử vong trên cánh đồng

VOV.VN - Các nạn nhân là lao động tự do được thuê đi dựng cột để kéo cáp viễn thông thì không may bị điện giật tử vong.

Không thể chấp nhận lý giải “6 học sinh bị điện giật do lỗi ông trời“
Không thể chấp nhận lý giải “6 học sinh bị điện giật do lỗi ông trời“

VOV.VN -Dư luận không khỏi bất bình trước cách giải thích của điện lực huyện Châu Thành nói rằng do trời mưa, sét đánh khiến đường dây điện bị đứt

Không thể chấp nhận lý giải “6 học sinh bị điện giật do lỗi ông trời“

Không thể chấp nhận lý giải “6 học sinh bị điện giật do lỗi ông trời“

VOV.VN -Dư luận không khỏi bất bình trước cách giải thích của điện lực huyện Châu Thành nói rằng do trời mưa, sét đánh khiến đường dây điện bị đứt

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong
Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong

VOV.VN-  Bộ Công an chỉ đạo Viện khoa học hình sự về địa phương tiến hành giám định, xác định nguyên nhân vụ tai nạn này.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ điện giật 6 học sinh thương vong

VOV.VN-  Bộ Công an chỉ đạo Viện khoa học hình sự về địa phương tiến hành giám định, xác định nguyên nhân vụ tai nạn này.

4 người bị điện giật tử vong khi đang dựng cột điện
4 người bị điện giật tử vong khi đang dựng cột điện

VOV.VN - Khi đi ra đồng, người dân bàng hoàng phát hiện 4 nạn nhân bị điện giật tử vong.

4 người bị điện giật tử vong khi đang dựng cột điện

4 người bị điện giật tử vong khi đang dựng cột điện

VOV.VN - Khi đi ra đồng, người dân bàng hoàng phát hiện 4 nạn nhân bị điện giật tử vong.

Bị điện giật tử vong do dùng điện bình bẫy chuột
Bị điện giật tử vong do dùng điện bình bẫy chuột

VOV.VN -Hôm nay (22/10), Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, một nam thanh niên bị tử vong do vướng vào nguồn điện dùng để bẫy chuột.

Bị điện giật tử vong do dùng điện bình bẫy chuột

Bị điện giật tử vong do dùng điện bình bẫy chuột

VOV.VN -Hôm nay (22/10), Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho biết, một nam thanh niên bị tử vong do vướng vào nguồn điện dùng để bẫy chuột.