Australia: Thành phố Sydney trên đà đạt mốc tiêm chủng 80%

VOV.VN - Thành phố Sydney dự kiến sẽ đạt mốc tiêm chủng 2 mũi vaccine đối với 80% dân số đủ điều kiện vào đầu tuần tới và như vậy cũng có nghĩa đây sẽ là thời điểm thành phố đông dân nhất tại Australia bước vào giai đoạn 2 của lộ trình trở lại cuộc sống bình thường mới.

 

Các quy định phòng dịch Covid-19 tại thành phố Sydney, thủ phủ của bang New South Wales có nhiều khả năng sẽ thay đổi vào thứ Hai tới (18/10) sau khi 80% người dân đủ từ tuổi trở lên được tiêm vaccine đầy đủ.

Tính đến hôm nay (12/10), hơn 75% dân số đã được tiêm phòng và với tốc độ tiêm chủng hơn 1% mỗi ngày như hiện nay thì New South Wales sẽ là bang đầu tiên tại Australia hoàn thành mốc tiêm chủng đối với 80% dân số ngay trong cuối tuần này và bước sang giai đoạn mở cửa tiếp theo từ đầu tuần sau.

Theo lộ trình mở cửa của bang, sau khi đạt mốc tiêm chủng 80%, sẽ có thêm nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh được nới lỏng, như cho phép 20 người lớn được tụ tập trong nhà và tối đa 50 người có thể tụ tập ngoài trời. Các sự kiện tập trung đông người như thi đấu thể thao hoặc biểu diễn nghệ thuật có thể đón 5.000 người tham gia. Học sinh sẽ bắt đầu quay trở lại trường và người dân của vùng Sydney mở rộng được phép đi du lịch đến các vùng khác của bang.

Tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Sydney và toàn bang New South Wales đang có nhiều dấu hiệu tích cực khi hôm nay bang này chỉ ghi nhận 360 ca mắc mới.

Kết quả khả quan này đã tác động đến quy định kiểm dịch của vùng Lãnh thổ thủ đô Canberra khi chính quyền tại đây quyết định sẽ gỡ bỏ phong tỏa và mở lại biên giới đối với một số vùng của bang New South Wales từ cuối tuần này (15/10).

Trong một diễn biến liên quan khác, bang Victoria, nơi có dân số lớn thứ hai tại Australia với thủ phủ là thành phố Melbourne, hiện là địa phương tâm dịch của cả nước. Hôm nay, bang Victoria ghi nhận gần 1.470 ca mắc và 8 ca tử vong do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch
Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch

VOV.VN - Nhiều nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang theo dõi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, nơi đã mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa, để rút ra bài học về cách xây dựng lại cuộc sống bình thường và sống chung với Covid-19.

Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch

Từ bỏ “zero Covid”, thành phố lớn nhất Australia học cách sống chung với đại dịch

VOV.VN - Nhiều nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang theo dõi Sydney, thành phố lớn nhất Australia, nơi đã mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa, để rút ra bài học về cách xây dựng lại cuộc sống bình thường và sống chung với Covid-19.

Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa
Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa

VOV.VN - Các quán café, nhà hàng, phòng gym ở thành phố Sydney của Australia ngày 11/10 bắt đầu mở cửa đón khách với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 sau gần 4 tháng phong tỏa.

Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa

Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa

VOV.VN - Các quán café, nhà hàng, phòng gym ở thành phố Sydney của Australia ngày 11/10 bắt đầu mở cửa đón khách với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 sau gần 4 tháng phong tỏa.

Thành phố Sydney (Australia) mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phong tỏa
Thành phố Sydney (Australia) mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phong tỏa

VOV.VN - Từ sáng mai (11/10), Sydney - thành phố lớn nhất tại Australia sẽ gỡ bỏ các vùng phong tỏa và mở cửa trở lại sau khi đạt được tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ 70%.

Thành phố Sydney (Australia) mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phong tỏa

Thành phố Sydney (Australia) mở cửa trở lại sau gần 4 tháng phong tỏa

VOV.VN - Từ sáng mai (11/10), Sydney - thành phố lớn nhất tại Australia sẽ gỡ bỏ các vùng phong tỏa và mở cửa trở lại sau khi đạt được tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ 70%.