Xác định nguyên nhân vụ cháy khu thương mại ở Đồng Nai
VOV.VN - Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy Khu thương mại Biên Hòa (Đồng Nai) do chập điện, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo Công an TP. Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn cấp nguồn cho bóng đèn chiếu sáng bên trong ki-ốt ở tầng trệt Khu thương mại Biên Hòa (do bà P.T.T thuê).
Nguồn nhiệt cao phát sinh từ sự cố làm cháy vỏ dây điện, sau đó bắt lửa sang các mặt hàng dễ cháy trong ki-ốt như mây tre đan, đồ trang trí bằng lá khô... Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan sang các ki-ốt liền kề và kho chứa hàng tại lầu 1 phía trên.
Theo Công an TP. Đồng Nai, đám cháy xảy ra vào khoảng 20h12 phút ngày 5/8. Tuy nhiên, đến 20h20 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Đồng Nai mới nhận được tin báo.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng khẩn trương triển khai phương tiện, có mặt tại hiện trường và phối hợp với các đơn vị quân đội, đội chữa cháy của các công ty lân cận để khống chế đám cháy, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ các tình huống phát sinh.
Tại cuộc họp rút kinh nghiệm mới đây, bên cạnh biểu dương các lực lượng, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, đặc biệt là khâu tiếp nhận và xử lý thông tin.
Ông nhấn mạnh, khoảng thời gian từ khi phát sinh cháy đến khi lực lượng chức năng nhận tin và tiếp cận hiện trường cần được phân tích kỹ để xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan, tuyệt đối không để lặp lại tình trạng chậm trễ.
Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan từ công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho đến quá trình xử lý sự cố. Nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.
Đại tá Trần Anh Sơn cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ tiếp tục rà soát phương án tại các trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người; tăng cường kiểm tra, huấn luyện lực lượng tại chỗ để xử lý sự cố ngay từ ban đầu.
Các đơn vị phải chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện theo từng cấp độ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại khi xảy ra sự cố lớn.