Ảnh: Chủ tịch Quốc hội dâng hương và trồng cây tại Khu di tích K9

VOV.VN -Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác nguyện một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân...

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dâng hương, trồng cây tại Khu di tích K9, thuộc huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã báo cáo với Người về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Quốc hội cũng đã ban hành nhiều đạo luật, nghị quyết mang tính đột phá về các vấn đề quan trọng; hoạt động giám sát đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, kịp thời phát hiện, kiến nghị nhiều vấn đề xác đáng của cử tri.
Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác nguyện mãi mãi một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn non sông gấm vóc của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
Ghi sổ lưu niệm tại Khu di tích K9, Chủ tịch Quốc hội xúc động viết: “Nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất, Đoàn cán bộ, lãnh đạo Quốc hội, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội đến viếng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây tại Khu di tích thiêng liêng để tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và thực hiện đúng lời dạy của Người. Các thế hệ người Việt Nam mãi mãi thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, sẽ luôn học tập và làm theo Bác”.
Dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trò chuyện với các cán bộ, chiến sỹ Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi trò chuyện, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Ban quản lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản thi hài Bác Hồ; phối hợp với các cơ quan liên quan bảo vệ những công trình, cơ sở vật chất của các khu vực quan trọng khác; đón tiếp những đoàn khách trong nước và Quốc tế tham quan các khu di tích.

Bày tỏ vui mừng khi thấy có rất nhiều người dân và khách quốc tế đến tham quan và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn phải xây dựng đơn vị trong sạch, cơ sở vững mạnh, lực lượng chuyên nghiệp, tinh nhuệ, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Chủ tịch Quốc hội chúc Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình. 

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác trồng cây tại Khu di tích K9, thuộc huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH

VOV.VN - "Những việc chúng ta làm được đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an- ninh trên tất cả các lĩnh vực"

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng QH

VOV.VN - "Những việc chúng ta làm được đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an- ninh trên tất cả các lĩnh vực"

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội
Ảnh: Chủ tịch Quốc hội trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch đã trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội trong sáng 28/2.

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội

Ảnh: Chủ tịch Quốc hội trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch đã trồng cây hoa ban tại khuôn viên Nhà Quốc hội trong sáng 28/2.