Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai

VOV.VN - Tại tỉnh Đồng Nai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - Phan Đình Trạc đặt vấn đề, hơn 10 năm mà Thanh tra tỉnh chỉ chuyển có 3 vụ việc có dấu hiệu phạm tội.

Sáng 4/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có buổi làm việc với Tỉnh uỷ Đồng Nai về việc công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm trưởng đoàn. 

Nội dung kiểm tra gồm có việc phát hiện, chuyển giao, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực có dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng làm việc về nội dung giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Qua kiểm tra, cần chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan dẫn đến hạn chế, tồn tại trong hai công tác nêu trên. Đối với nguyên nhân chủ quan, xem xét có tiêu cực hay không, cán bộ thực hiện đủ năng lực hay không.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, ông Phan Đình Trạc đặt vấn đề, hơn 10 năm mà Thanh tra tỉnh chỉ chuyển có 3 vụ việc có dấu hiệu phạm tội, là do năng lực hay nhận thức pháp luật chưa đúng: "Bên kiểm tra chuyển 6 vụ, Thanh tra tỉnh chuyển có 3 vụ trong hai nhiệm kỳ. Mà thanh tra hoạt động nhiều hơn. Đặt dấu hỏi lớn ở chỗ này, đặc biệt rút ra kinh nghiệm gì, đề xuất giải pháp, kiến nghị khắc phục cụ thể".

Theo ông Phan Đình Trạc, tỉnh Đồng Nai là địa phương có nhiều vụ việc phức tạp. Trung ương đã họp và có ý kiến nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra, các thành viên của đoàn và phía tỉnh Đồng Nai cần nhìn nhận lại nghiêm túc, nếu phát hiện vi phạm “đậm” thì phải xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phan Đình Trạc: Mô hình Hội đồng Tư pháp quốc gia có thể triển khai trước năm 2030
Ông Phan Đình Trạc: Mô hình Hội đồng Tư pháp quốc gia có thể triển khai trước năm 2030

VOV.VN - Xung quanh việc thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia, theo ông Phan Đình Trạc, các ý kiến chuyên gia đều thống nhất cao việc này có thể triển khai trước năm 2030, với một mô hình đảm bảo tính độc lập, không thuộc cơ quan nào.

Ông Phan Đình Trạc: Mô hình Hội đồng Tư pháp quốc gia có thể triển khai trước năm 2030

Ông Phan Đình Trạc: Mô hình Hội đồng Tư pháp quốc gia có thể triển khai trước năm 2030

VOV.VN - Xung quanh việc thành lập Hội đồng Tư pháp quốc gia, theo ông Phan Đình Trạc, các ý kiến chuyên gia đều thống nhất cao việc này có thể triển khai trước năm 2030, với một mô hình đảm bảo tính độc lập, không thuộc cơ quan nào.

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Ông Phan Đình Trạc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều nay (5/11), Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra việc quán triệt tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực
Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

VOV.VN - Sáng nay (21/10) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỉ luật Đảng giữa 2 cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

Ông Phan Đình Trạc: Xử lý kịp thời những biểu hiện nhũng nhiễu tiêu cực

VOV.VN - Sáng nay (21/10) tại Hà Nội, diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra giám sát thi hành kỉ luật Đảng giữa 2 cơ quan Ban Nội chính Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.