Bộ đội biên phòng góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Sáng nay (2/3), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dự buổi Lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; các nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Lẵng hoa chúc mừng.

50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ của Bộ đội Biên phòng luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn gian khổ; trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.  Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”, Bộ đội Biên phòng đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết tâm chiến đấu, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn của lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây, nay là lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc Đổi mới ngày nay. 50 năm qua, cán bộ chiến sỹ đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần “Trung với Đảng, tận tụy với dân; Chỉ biết còn Đảng là còn mình”…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Biên giới quốc gia là bộ phận thiêng liêng, bất khả xâm phạm, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh. Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ sự bất khả xâm phạm biên giới, vùng biển, hải đảo Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền nơi có biên giới cần nhận thức sâu sắc qua điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nuớc, các quyết định của Chính phủ về công tác Biên phòng. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng an ninh biên giới quốc gia; chủ động tham mưu chiến lược xây dựng và phát triển biên giới, biển đảo…

Tạo điều kiện hỗ trợ, động viên, giúp đỡ bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng với nửa thế kỷ kiên cường đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, trong tình hình mới mỗi cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựơc giao, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng; xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai) cho lực lượng Bộ đội Biên phòng vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên